Ấn Độ: Mưa gió mùa gây ra lũ lụt, tàn phá bang Gujarat

27/06/2015 00:00

(TN&MT) – Các nhà chức trách bang Gujarat của Ấn Độ cho biết, mưa gió mùa triền miên đã gây thiệt hại trên diện rộng đến nhiều tài sản công và tư.  

(TN&MT) – Các nhà chức trách bang Gujarat của Ấn Độ cho biết, mưa gió mùa triền miên đã gây thiệt hại trên diện rộng đến nhiều tài sản công và tư.
 
Máy bay trực thăng không quân vẫn đang tiếp tế thực phẩm tới các khu vực bị ảnh hưởng sau khi hơn 70 người thiệt mạng do các sự cố liên quan đến lũ theo báo cáo. Hơn 10.000 người đã được sơ tán đến vùng đất cao hơn, trong đó có 1.000 người đã được đưa tới nơi an toàn.
 
Mưa lớn đã làm sụp đổ nhiều nhà cửa tại vùng Saurashtra – khu vực bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất. Theo một số báo cáo, đây là trận lũ tồi tệ nhất tại vùng này trong vòng 90 năm qua.
 
Nhiều người dân huyện Amreli, Ấn Độ vẫn bị kẹt trong nước lũ
Nhiều người dân huyện Amreli, Ấn Độ vẫn bị kẹt trong nước lũ
 
Huyện ven biển Amreli là địa phương bị ảnh hưởng nặng nề nhất, với hơn 600 ngôi làng bị ảnh hưởng. 
 
Ông Nitin Patel, Bộ trưởng Y tế của Gujarat cho biết: Nông dân cũng là đối tượng phải hứng chịu nhiều thiệt hại bởi diện tích mùa màng lớn bị tàn phá. Công tác cứu hộ và cứu trợ vẫn đang được triển khai.
 
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ấn Độ cho hay, đã có 23 chuyến hàng cứu trợ được tiếp tế cho những người còn đang bị mắc kẹt giữa vùng nước lũ. 
 
 Trực thăng quân đội đang giải cứu những người bị kẹt trong vùng lũ ở huyện Amreli
Trực thăng quân đội đang giải cứu những người bị kẹt trong vùng lũ ở huyện Amreli
 
Theo một số nguồn tin, mưa lũ đã nhấn chìm khu rừng Gir ở Junagadh - nơi sinh sống duy nhất của loài sư tử châu Á.
 
Cảnh báo lũ lụt cũng được ban hành tại bang Kashmir do Ấn Độ quản lý, nơi lũ lụt đã làm ít nhất 300 người chết hồi năm ngoái. 
 
Theo báo cáo, nước sông Jhelum ở thành phố Srinagar, thủ phủ bang Kashmir đã vượt qua mức báo động.
 
 Mưa lớn đã gây thiệt hại trên diện rộng đến nhiều tài sản công và tư
Mưa lớn đã gây thiệt hại trên diện rộng đến nhiều tài sản công và tư
 
Tại bang Uttarakhand, miền Bắc Ấn Độ, các nhà chức trách ra lệnh tạm cấm hành hương tới Kedarnath và các thánh địa khác của người Hindu do mưa lớn.
 
Ấn Độ là nơi thường xuyên phải hứng chịu những đợt lũ lụt nghiêm trọng vào mùa gió mùa. Lượng mưa vào mùa gió mùa tại Ấn Độ chiếm 80% tổng lượng mưa hàng năm của nước này và thường kéo dài từ tháng 6 đến tháng 9.
 
Mai Đan
Theo BBC
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ấn Độ: Mưa gió mùa gây ra lũ lụt, tàn phá bang Gujarat
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO