99,56% cử tri Lào Cai đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp

Bích Hợp| 23/05/2021 18:20

(TN&MT) - Thông tin từ Ban Bầu cử tỉnh Lào Cai cho biết, tính đến 17 giờ ngày 23/5, tổng số cử tri toàn tỉnh Lào Cai đã tham gia bỏ phiếu là 486.975 cử tri, bằng 99,56% tổng số cử tri của toàn tỉnh; trong đó huyện tham gia hoàn thành sớm nhất đạt 100% số cử tri đi bầu là huyện Mường Khương.

Cùng với cử tri cả nước, hôm nay 23/5, 489.112 cử tri Lào Cai đã nô nức tới các điểm bỏ phiếu để tham gia lựa chọn, bầu đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp tỉnh Lào Cai, nhiệm kỳ 2021 - 2026, thể hiện quyền lợi và trách nhiệm công dân của mình trong xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội hội chủ nghĩa, nhà nước dân chủ, của dân, do dân, xây dựng và phục vụ vì nhân dân. Lựa chọn những người xứng đáng vào cơ quan quyền lực cao nhất của Nhà nước Trung ương và địa phương, cơ quan đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân, nên với các cử tri khi đến điểm bỏ phiếu ai cũng hồ hởi, phấn khởi trong Ngày hội toàn dân.

Ngày 23/5 gần 50 nghìn cử tri của tỉnh Lào Cai đã nô nức đi bầu cử.

Cử tri Lào Cai thực hiện, đo thân nhiệt, khai báo y tế theo đúng tiêu chuẩn 5K của Bộ y tế.

Tỉnh Lào Cai có 2 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, trong tổng số 10 ứng cử viên (mỗi đơn vị 5 ứng cử viên), các cử tri lựa chọn bầu 6 người (mỗi đơn vị bầu 3 đại biểu) tham gia vào cơ quan quyền lực cao nhất của Nhà nước. Cũng trong các lá phiếu hôm nay, các cử tri tại 1.138 điểm bỏ phiếu còn lựa chọn, bầu 55 đại biểu HĐND tỉnh khóa XVI trong số 92 người tham gia ứng cử tại 14 đơn vị bầu cử; bầu 298 đại biểu HĐND cấp huyện và bầu 3.222 đại biểu HĐND của152 xã, phường, thị trấn.

 

Những hòm phiếu đặc biệt tại khu cách ly và tại Bệnh viện cũng được lập để những bệnh nhân thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng của mình.

Theo Ban bầu cử tỉnh Lào Cai, tính đến 13h30’ chiều ngày 23/5, số cử tri tham gia bỏ phiếu của tỉnh Lào Cai đã đạt 96% trong đó, Huyện Mường Khương là huyện đầu tiên có 100% số cử tri hoàn thành việc bỏ phiếu bầu cử, tiếp theo là huyện Bắc Hà 99,78%; huyện Si Ma Cai 99,24; huyện Văn Bàn 99,12%; Các huyện, thị xã, thành phố còn lại cũng đều đạt trên 90% cử tri đi bỏ phiếu.

 

Lãnh đạo tỉnh Lào Cai và Công an tỉnh đi kiểm tra công tác bỏ phiếu.

Đến 17h ngày 23/5 toàn tỉnh Lào Cai đã đạt 99,56% cử tri đi bỏ phiếu trong đó 4 huyện: Mường Khương, Si Ma Cai, Văn Bàn, Bắc Hà đã đạt 100% số cử tri đi bầu. Các huyện, thành phố, thị xã còn lại đều đạt trên 98%. Ghi nhận không khí bầu cử tại các địa phương, cử tri hân hoan, phấn khởi bỏ phiếu thực hiện quyền công dân của mình, khí thế thực sự là ngày hội của nhân dân các dân tộc.Toàn bộ các khu vực bỏ phiếu được chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về vật chất - kỹ thuật như: Phiếu bầu, dấu, mực dấu, bút, thước kẻ, bàn, ghế, dung dịch sát khuẩn tay, khẩu trang…để cử tri thuận tiện trong việc bầu cử.

Đến 17h ngày 23/5/2021 toàn tỉnh Lào Cai đã có 99,56% tổng số cử tri đi bầu cử.

Nhìn chung, công tác bầu cử diễn ra dân chủ, đúng pháp luật; an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh tuyệt đối an toàn. Ngay sau khi kết thúc việc bỏ phiếu, các tổ bầu cử đã tiến hành công tác kiểm phiếu, làm biên bản, niêm phong phiếu bầu để bàn giao theo quy định.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
99,56% cử tri Lào Cai đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO