Xã hội

70 năm Trận đánh mở màn cho chiến dịch Điện Biên Phủ (13/3/1954 -13/3/2024)

Trần Hương 13/03/2024 - 16:57

(TN&MT) - Đúng ngày này 70 năm về trước ( 13/3/1954), trong chiến dịch Điện Biên Phủ, quân đội Nhân dân Việt Nam đã nổ phát súng đầu tiên vào cụm cứ điểm Him Lam. Cứ điểm này bị hất đổ đã mở đường cho quân ta tiến về giải phóng đất Mường Thanh.

70 năm về trước, thực dân Pháp xây dựng Điện Biên Phủ thành một “pháo đài bất khả xâm phạm”, thì trung tâm đề kháng Him Lam là “cánh cửa thép” - nơi đương đầu với những mũi tấn công chính của Quân đội nhân dân Việt Nam. Đây được đánh giá là một vị trí vô cùng hiểm yếu, nếu Quân đội nhân dân Việt Nam muốn tiếp cận Tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ từ phía Đông Bắc bắt buộc phải vượt qua “cánh cửa” Him Lam.

a1.jpg
Di tích Trung tâm Đề kháng Him Lam là di tích thành phần của Di tích Quốc gia đặc biệt Chiến trường Điện Biên Phủ, di tích gắn với trận mở màn của Chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ (ngày 13/3/1954).

Bởi vậy, đúng 17 giờ 5 phút, ngày 13/3/1954, Đại tướng Võ Nguyên Giáp ra lệnh “chiến dịch lịch sử bắt đầu”, sau đó trận pháo kích của quân đội ta bất thần tấn công dữ dội vào cứ điểm Him Lam mở màn Chiến dịch Điện Biên Phủ. Khoảng 23 giờ đến 23 giờ 30 phút ngày 13/3/1954, đồng chí Lê Trọng Tấn - Đại đoàn trưởng Đại đoàn 312 báo cáo Bộ Chỉ huy chiến dịch: Đại đoàn 312 đã hoàn thành nhiệm vụ tiêu diệt Trung tâm đề kháng Him Lam, tiêu diệt được 300 tên địch, bắt sống 200 tên địch, thu toàn bộ vũ khí, đạn dược.

a2(1).jpg
Nơi anh hùng Phan Đình Giót lấy thân mình lấp lỗ châu mai

Sau hơn 5 giờ chiến đấu, quân ta đã hoàn toàn làm chủ Trung tâm đề kháng Him Lam, giáng một đòn mạnh mẽ vào Tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ, tạo thời cơ thuận lợi tiến công tiêu diệt các cứ điểm vòng ngoài của địch là Độc Lập và Bản Kéo, kết thúc đợt tấn công thứ nhất.

a4.jpg
Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam

Ông Bùi Kim Điều, Chiến sỹ Điện Biên, thuộc Đại đội 4, Tiểu đoàn 5, Trung đoàn 165, Đại đoàn 312, nay trú tại tổ dân phố 9, phường Him Lam, TP. Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, tham gia trận mở màn đánh vào căn cứ Him Lam, kể lại: Máy bay địch bay khắp nơi rải truyền đơn và phát loa rêu rao nhằm làm nao núng ý chí của chiến sĩ ta. Nhưng đã chọn con đường cách mạng thì chúng tôi đi theo đến cùng, không nghĩ đến sống chết mà quyết chiến giành lại độc lập dân tộc.

a3.jpg
Đoàn viên thanh niên chăm sóc Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam

Từ chiến thắng Him Lam, quân ta khí thế tiến lên, tiêu diệt từng cứ điểm của Pháp. Đến 17 giờ 30 phút ngày 7/5/1954, lá cờ quyết chiến quyết thắng tung bay trên nóc hầm tường Đờ-cát, “pháo đài quân sự bất khả xâm phạm” của quân viễn chinh Pháp sụp đổ hoàn toàn, ghi dấu 1 Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”.

a5.jpg
Tấm bia tại Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam ghi cụ thể về thời gian, địa điểm và diễn biến của trận đánh.

Đến nay, đã 70 năm trôi qua trên mảnh đất lịch sử Điện Biên Phủ anh hùng, từ một bãi chiến trường với đầy phế tích của bom đạn, dây thép gai, bãi mìn… “cánh cửa thép” Him Lam ngày đó giờ đã vươn mình, trở thành điểm sáng về phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Điện Biên Phủ, với những công trình mới to đẹp không ngừng mọc lên; đường phố thênh thang, rộng mở đón chào du khách muôn phương đến với Điện Biên trong Năm du lịch quốc gia 2024 và kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ sắp tới.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
70 năm Trận đánh mở màn cho chiến dịch Điện Biên Phủ (13/3/1954 -13/3/2024)
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO