550 năm Danh xưng Quảng Nam (1471-2021)

Anh Dũng| 08/04/2021 23:45

(TN&MT) - Năm 2021 là tròn 550 năm từ khi danh xưng Quảng Nam ra đời dưới triều vua Lê Thánh Tông (1471) với tên gọi Quảng Nam Thừa Tuyên đạo. Lễ kỷ niệm 550 năm Danh xưng Quảng Nam dự kiến diễn ra cuối tháng 6 hoặc đầu tháng 7/2021, nhằm khẳng định vai trò và những đóng góp to lớn của vùng đất và con người Quảng Nam trong tiến trình lịch sử của dân tộc; thể hiện tình cảm, đạo lý uống nước nhớ nguồn đối với các thế hệ cha ông đã có công khai phá, xây dựng, bảo vệ và phát triển vùng đất này.

Một con đường rợp bóng cây sưa ở Tam Kỳ. Tam Kỳ là nơi tổ chức Lễ và các hoạt động chính kỷ niệm 550 năm Danh xưng Quảng Nam

UBND tỉnh Quảng Nam đã ban hành Kế hoạch tổ chức Lễ và các hoạt động kỷ niệm 550 năm Danh xưng Quảng Nam (1471 - 2021), nhằm khơi dậy giáo dục giá trị lịch sử, tinh thần yêu nước, truyền thống văn hóa, cách mạng của đất và người xứ Quảng cho các thế hệ, nhất là thế hệ trẻ, qua đó khơi dậy, bồi đắp và phát huy hào khí Quảng Nam; tạo không khí đoàn kết, phấn khởi, quyết tâm xây dựng Quảng Nam ngày càng giàu đẹp, văn minh. Tiếp tục phát huy và tăng cường tuyên truyền, quảng bá các tiềm năng, thế mạnh của vùng đất và con người Quảng Nam, xem đây là nguồn lực quan trọng để thu hút các nhà đầu tư, du khách trong nước và quốc tế nhằm phát triển nhanh, bền vững trong tương lai.

Theo đó, UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu, các hoạt động kỷ niệm phải được tổ chức trang trọng, chu đáo, an toàn, hiệu quả, tiết kiệm, mang bản sắc văn hóa và truyền thống tỉnh Quảng Nam.

Quá trình tổ chức cần có sự hỗ trợ của các cơ quan Trung ương và các tỉnh, thành phố; Sự phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể, địa phương liên quan trong tỉnh. Thời gian tổ chức dự kiến vào cuối tháng 6 hoặc đầu tháng 7/2021 tại Quảng trường 24/3, thành phố Tam Kỳ.

Các hoạt động đáng chú ý trong khuôn khổ của sự kiện gồm: Hội thảo khoa học “Quảng Nam - 550 năm hình thành và phát triển”, tập trung phân tích chuyên sâu nhiều khía cạnh từ địa lý, lịch sử, văn hóa, giáo dục, chính trị, ngoại giao, hội nhập phát triển…

Hoạt động trưng bày, triển lãm “Quảng Nam xưa và nay” giới thiệu các hình ảnh, hiện vật, mộc bản… về lịch sử hình thành, phát triển vùng đất Quảng Nam. Trưng bày giới thiệu sản phẩm các làng nghề truyền thống, sản phẩm khởi nghiệp, OCOP, công nghiệp nông thôn tiêu biểu; sản phẩm du lịch… chủ đề “Quảng Nam - Đất trăm nghề”.

Ngoài ra, tổ chức Cuộc thi tìm hiểu “550 năm Danh xưng Quảng Nam” trên Internet. Thời gian bắt đầu từ quý I đến hết quý III/2021; Phát động sáng tác nhân kỷ niệm 550 năm Danh xưng Quảng Nam; Xây dựng Phim tài liệu chủ đề về "Danh xưng Quảng Nam"; Xuất bản ấn phẩm báo chí đồng hành với Quảng Nam trên chặng đường phát triển, xuất bản sách “Dinh trấn Thanh Chiêm và chữ quốc ngữ”, xuất bản sách ảnh “Quảng Nam xưa và nay”, xuất bản kỷ yếu Hội thảo khoa học “Quảng Nam - 550 năm hình thành và phát triển".

Bên cạnh đó, tổ chức hoạt động liên kết, xúc tiến du lịch giữa thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phố vùng kinh tế trọng điểm miền Trung.

Tại Hội An, diễn ra chương trình nghệ thuật “Hội An show - Tri ân” là hoạt động hưởng ứng kỷ niệm 550 năm Danh xưng Quảng Nam

Ngoài ra, các hoạt động hưởng ứng cũng sẽ được diễn ra như: Chương trình nghệ thuật “Hội An show - Tri ân”; Liên hoan nghệ thuật Bài chòi khu vực Trung bộ; Ngày hội khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Quảng Nam lần thứ II năm 2021; Tổ chức Lễ đón Bằng Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Lễ hội Bà Thu Bồn; Lễ đón Bằng Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Lễ hội Bà Phường Chào; Tổ chức Hội thảo về du lịch; phát động phong trào “Doanh nghiệp du lịch Quảng Nam với Go Green - Du lịch xanh”; Đăng cai tổ chức giải Vô địch Bóng bàn quốc gia Báo Nhân dân lần thứ 39 năm 2021...

Theo đó, kinh phí tổ chức các hoạt động kỷ niệm sẽ sử dụng từ nguồn ngân sách của tỉnh, của các địa phương, đơn vị tham gia tổ chức các hoạt động kỷ niệm và nguồn kinh phí xã hội hóa (nếu có).

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp nghe báo cáo công tác chuẩn bị tổ chức các hoạt động kỷ niệm 550 năm Danh xưng Quảng Nam chiều 29/3, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng yêu cầu sự vào cuộc mạnh mẽ để mọi người dân Quảng Nam hiểu về sự kiện này. Các sở ngành, địa phương cần triển khai mạnh công tác tuyên truyền về những hoạt động của lễ kỷ niệm từ nay cho đến khi hoạt động diễn ra.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
550 năm Danh xưng Quảng Nam (1471-2021)
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO