15 năm phát triển bền vững

24/04/2018 12:42

Phát huy truyền thống vượt khó của những người Địa chất và tinh thần “Kỷ luật và đồng tâm” của giai cấp công nhân Mỏ, thực hiện mục tiêu của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt nam là sản xuất kinh doanh đảm bảo An toàn – Đổi mới – Phát triển,  trong 15 năm qua Công ty Than Quang Hanh – TKV đã quyết tâm xây dựng và phát triển sản xuất gắn liền với xây dựng đời sống công nhân mỏ văn minh hiện đại, tạo ra môi trường làm việc tốt, thu hút nhiều lao động đến làm việc tại Công ty.  

(TN&MT) - Ngày 23/4, Công ty than Quang Hanh – TKV đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 15 năm thành lập công ty và biểu dương thợ lò bậc cao tiên tiến.
Giám đốc Công ty than Quang Hanh - Nguyễn Công Chính phát biểu tại buổi lễ
Giám đốc Công ty than Quang Hanh - Nguyễn Công  Chính phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại buổi Lễ, ông Nguyễn Công Chính Giám đốc Công ty cho biết: “Những ngày đầu mới thành lập Công ty gặp rất nhiều khó khăn tưởng chừng khó vượt qua nổi đó là: Phải tổ chức lại khai thác mỏ và tiếp nhận một vùng tài nguyên đã bị khai thác tự do không theo quy hoạch, có nguy cơ cao về bục nước, bục khí, mất an toàn, tài nguyên phân tán, chất lượng than xấu, cơ sở vật chất kỹ thuật hầu như không được đầu tư, giao thông đi lại gặp rất nhiều khó khăn.”

Tuy nhiên, ông Chính cũng nhấn mạnh: “Trước những khó khăn như vậy, được sự quan tâm giúp đỡ của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam, của chính quyền địa phương các cấp, sự giúp đỡ hỗ trợ của các đơn vị bạn trong ngành than, cán bộ công nhân Công ty đã vượt qua khó khăn xây dựng Công ty ngày một phát triển”.

Giám đốc Công ty cũng chia sẻ, với sự đồng lòng, chung sức của đội ngũ lãnh đạo và cán bộ công nhân viên, sản lượng than khai thác và tiêu thụ từ năm 2003 đến năm 2017 đều có sự tăng trưởng, năm sau cao hơn năm trước. Có những năm sản lượng than nguyên khai tăng 30 đến 50%. Doanh thu hàng năm đều có sự tăng trưởng cao, bình quân đạt trên 30%/năm. Công ty thực hiện nghĩa vụ với nhà nước đầy đủ, bảo toàn và phát triển được vốn chủ sở hữu (tăng 14,15 lần so với năm 2003), từ năm 2010 đến 2017 lợi nhuận trước thuế có sự tăng trưởng cao, thu nhập của người lao động tăng hàng năm bình quân 5%.”

Ghi nhận sự phát triển ngày một lớn mạnh của đơn vị, trong nhiều năm quá, Công ty  đã rất vinh dự  được đón Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết về thăm vào tháng 12 năm 2007, Chủ tịch nước đánh giá Công ty là đơn vị có phong trào tốt trong xây dựng giai cấp công nhân trong thời kỳ đổi mới. Cùng với đó, Công ty được Nhà nước tặng thưởng Huân chương lao động hạng nhì năm 2008; Công đoàn Công ty được tặng thưởng Huân chương lao động hạng ba vào năm 2012, nhiều cá nhân tập thể trong Công ty được Đảng, Chính Phủ, các Bộ, ngành Than, Tỉnh Quảng Ninh tặng huân chương, bằng khen, cờ thi đua các loại và nhiều phần thưởng cao quý khác.

Tại buổi lễ, ông Lê Minh Chuẩn – Chủ tịch hội đồng thành viên Tập đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam đã chia sẻ về những kỷ niệm với công ty từ những ngày mới thành lập, đồng thời chúc mừng và ghi nhận những thành tích mà Công ty than Quang Hanh đã đạt được trong 15 năm qua. Ông Chuẩn cũng đã đưa ra những thách thức mà ngành than nói chung và công ty than Quang Hanh nói riêng sẽ phải đối mặt trong những năm tới và đề ra những yêu cầu dành cho Công ty để có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Nhà nước giao cho ngành than với vai trò là một trong ba ngành kinh tế trụ cột của đất nước.
 

Chủ tịch tập đoàn phát biểu
ông Lê Minh Chuẩn – Chủ tịch hội đồng thành viên Tập đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam chúc mừng công ty than Quang Hanh

Cũng tại buổi lễ, thay mặt cho công ty, giám đốc Nguyễn Công Chính đã nhận bằng khen của Bộ Công thương và của Tập đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam.
Nhân dịp này, công ty than Quang Hanh cũng đã biểu dương 4 tập thể và 105 thợ lò tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua.
 

Công ty than Quang Hanh được nhận bằng và cờ khen thường, cùng ảnh Hồ chủ tịch

Nhằm tiếp tục đẩy mạnh phát triển công ty, giám đốc Nguyễn Công Chính đã đưa ra định hướng sẽ tiếp tục vận động xây dựng đội ngũ công nhân, cán bộ quản lý của Công ty vừa hồng vừa chuyên và có tinh thần hăng say lao động có tính kỷ luật cao, gắn bó với đơn vị doanh nghiệp để xây dựng Công ty ngày càng phát triển, xây dựng đời sống vật chất tinh thần của người lao động ngày càng phong phú hơn. Đồng thời, triển khai thực hiện đề án tái cơ cấu theo quyết định số 2006 - QĐ/TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Đặc biệt, giám đốc Chính khẳng định, công ty sẽ tiếp tục xây dựng phát triển các phong trào thi đua đạt năng suất và giành kỷ lục mới, xây dựng các phong trào văn hóa văn nghệ thể thao, xây dựng khu tập thể công nhân xanh – sạch – đẹp, chăm lo sức khoẻ đời sống cho người lao động tạo khí thế vui tươi lành mạnh trong lao động sản xuất.

Dưới đây là một số hình ảnh trong buổi lễ kỷ niệm tại Công ty than Quang Hanh:
 

Giám đốc Nguyễn Công Chính đại diện công ty than Quang Hanh nhận hoa chúc mừng từ đại diện chính quyền thành phố Cẩm Phả
Giám đốc Nguyễn Công Chính đại diện công ty than Quang Hanh nhận hoa chúc mừng từ đại diện chính quyền thành phố Cẩm Phả
Giám đốc Nguyễn Công Chính nhận hoa chúc mừng từ Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam
Giám đốc Nguyễn Công Chính nhận hoa chúc mừng từ Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam
 
Công ty than Quang Hanh nhận bằng khen của Bộ Công thương
Công ty than Quang Hanh nhận bằng khen của Bộ Công thương
Công ty than Quang Hanh nhận bằng và cờ khen thưởng từ Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam
Công ty than Quang Hanh nhận bằng và cờ khen thưởng từ Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam
Công ty than Quang Hanh tuyên dương các thợ lò bậc cao tiêu biểu
Công ty than Quang Hanh tuyên dương các thợ lò bậc cao tiêu biểu
Công ty than Quang Hanh tuyên dương các thợ lò bậc cao tiêu biểu
Công ty than Quang Hanh tuyên dương các thợ lò bậc cao tiêu biểu
Đại diện cho các cán bộ được tuyên dương phát biểu cảm nghĩ
Đại diện cho các cán bộ được tuyên dương phát biểu cảm nghĩ
Đại diện công ty than Quang Hanh nhận ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh
Đại diện công ty than Quang Hanh nhận ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh
    
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
15 năm phát triển bền vững
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO