Yên Bái ký kết hợp tác với tỉnh Vân Nam (Trung Quốc)

Thanh Ngà| 23/10/2019 08:58

(TN&MT) - Nhận lời mời của Tỉnh ủy Yên Bái, từ ngày 22/10 – 23/10, Đoàn đại biểu tỉnh Vân Nam, Trung Quốc do ông Vương Dư Ba – Phó Bí thư Tỉnh ủy Vân Nam làm Trưởng đoàn sang thăm và làm việc tại tỉnh Yên Bái.

Tiếp và làm việc với Đoàn, về phía tỉnh Yên Bái có bà Phạm Thị Thanh Trà - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Dương Văn Thống – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; ông Đỗ Đức Duy – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh. Tham dự buổi làm việc có ông Doãn Hải Hồng – Tham tán Công sứ Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam; ông Nguyễn Trung Hiếu – Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Côn Minh; lãnh đạo trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Yên Bái; một số sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị liên quan của tỉnh Yên Bái và các doanh nghiệp tỉnh Vân Nam, Trung Quốc.

Toàn cảnh buổi hội đàm

Tai buổi hội đàm, thay mặt lãnh đạo tỉnh, bà Phạm Thị Thanh Trà - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã bày tỏ vui mừng được đón đoàn đến thăm và làm việc tại Yên Bái. Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái nhấn mạnh: Chuyến thăm của Đoàn là một sự kiện quan trọng mở ra cơ hội mới trong tiến trình hợp tác, đồng thời thắt chặt thêm mối quan hệ, đoàn kết gắn bó giữa hai tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy đã thông tin khái quát một số tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời gian qua. Yên Bái là tỉnh miền núi trên 56% là đồng bào dân tộc thiểu số có điểm tương đồng với tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Sau 4 năm thực hiện Nghị quyết 18 của Đảng bộ tỉnh, Yên Bái đã đạt được những thành tựu quan trọng về kinh tế xã hội, cụ thể là việc thực hiện tốt 3 khâu đột phá chiến lược đã tạo tiền đề quan trọng trong việc thúc đẩy xúc tiến đầu tư, thương mại; chuyển dịch cơ cấu kinh tế rõ nét, tỷ trọng cơ cấu dịch vụ chiếm 40%. Trong năm 2019, tỉnh Yên Bái và tỉnh Vân Nam đã tổ chức trao đổi 4 đoàn công tác với 100 lượt cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh đi làm việc, trao đổi kinh nghiệm, bồi dưỡng kiến thức, xúc tiến thương mại tại tỉnh Vân Nam.

Tháng 5/2019, tại Hà Nội, nhân chuyến thăm Việt Nam của đồng chí Tỉnh trưởng tỉnh Vân Nam, Trung Quốc Nguyễn Thành Phát, lãnh đạo tỉnh Yên Bái đã có buổi làm việc và trao đổi về việc thúc đẩy đưa mặt hàng cam, bưởi của Yên Bái vào danh sách hoa quả được xuất khẩu chính thức sang Vân Nam.

Phát biểu tại buổi hội đàm, ông Vương Dư Ba – Phó Bí thư Tỉnh ủy Vân Nam bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc trước sự đón tiếp nồng hậu của lãnh đạo tỉnh Yên Bái; bày tỏ sự vui mừng phần khởi đối với những thành tựu mà tỉnh Yên Bái đã đạt được trong thời gian qua. Trong thời gian tới, tỉnh Vân Nam và tỉnh Yên Bái sẽ tiếp tục có những bước phát triển dài trong mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai tỉnh. Đồng thời, sau các chuyến thăm và làm việc của các đồng chí lãnh đạo hai tỉnh Vân Nam – Yên Bái tiếp tục vun đắp cho tình hữu nghị, mối quan hệ hợp tác tốt đẹp đã được các lãnh đạo hai tỉnh đặt nền móng trong thời gian qua.

Yên Bái ký kết hợp tác với tỉnh Vân Nam, Trung Quốc

Tại buổi hội đàm, lãnh đạo hai tỉnh Yên Bái và Vân Nam đã thống nhất các nội dung hợp tác năm 2020. Đồng thời, lãnh đạo hai tỉnh đã chứng kiến Lễ ký kết Bản ghi nhớ triển khai hoạt động “Hành trình ánh sáng” tại tỉnh Yên Bái năm 2020; ký kết Ý định thư giữa thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái và thành phố Ngọc Khê, tỉnh Vân Nam. Sau chuyến hội đàm, buổi sáng ngày 23/10, đoàn đi thăm quan hồ Thác Bà, thăm quan công ty TNHH MTV đá trắng Bảo Lai tại huyện Yên Bình.

Theo Bài tự viết
Copy Link
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Yên Bái ký kết hợp tác với tỉnh Vân Nam (Trung Quốc)
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO