Yên Bái bàn giao đất sau khi xử lý tồn dư thuốc bảo vệ thực vật

20/07/2015 00:00

(TN&MT) - Sở TN&MT Yên Bái và UBND thị xã Nghĩa Lộ vừa tổ chức bàn giao trả lại diện tích đất trưng dụng của các hộ gia đình, cá nhân để thực hiện việc xử lý ô nhiễm môi trường do tồn lưu hóa chất bảo vệ thực vật tại Tổ 23, phường Pú Trạng và thôn Bản Vệ, xã Nghĩa An, thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái.

Được biết kho thuốc bảo vệ thực vật tại thôn Bản Vệ, xã Nghĩa An và Tổ 23 phường Pú Trạng, thị xã Nghĩa Lộ được xây dựng từ những năm 1960 để bảo quản, luân chuyển và phân phối các loại thuốc bảo vệ thực vật phục vụ sản xuất nông nghiệp cho bà con nông dân ở khu vực phía Tây của tỉnh, trong đó có nhiều loại thuốc trừ sâu có độc tính cao, khó phân hủy trong môi trường như: Thuốc DDT, 666..., có khả năng gây nên các bệnh hiểm nghèo làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của nhân dân.

Hiện tại các kho thuốc trên đã được tháo dỡ, di dời, tuy nhiên phần đất tại kho thuốc được giao lại cho các hộ gia đình quản lý sử dụng xây dựng nhà cửa và các công trình phụ trợ khác để phục vụ sinh hoạt.

Lãnh đạo sở TN&MT, lãnh đạo UBND thị xã Nghĩa Lộ cùng người dân đứng trên mảnh đất trước đây bọ ô nhiễm thuốc trừ sâu nặng nay đã xử lý sạch và bàn giao cho người dân
Lãnh đạo sở TN&MT, lãnh đạo UBND thị xã Nghĩa Lộ cùng người dân đứng trên mảnh đất trước đây bọ ô nhiễm thuốc trừ sâu nặng nay đã xử lý sạch và bàn giao cho người dân

Để xử lý tồn dư của thuốc bảo vệ thực vật, làm sạch môi trường, ngày 26/4/2014, Sở TN&MT đã phối hợp với Văn phòng đăng ký đất đai và Phát triển quỹ đất thị xã Nghĩa Lộ và UBND phường Pú Trạng, UBND xã Nghĩa An cùng với các hộ gia đình làm thủ tục bàn giao mặt bằng để thực hiện dự án xử lý, cải tạo và phục hồi mồi trường do tồn dư hóa chất bảo vệ thực vật trên địa bàn.

Đến ngày 03/6/2015, đơn vị thi công đã thực hiện hoàn thành các hạng mục công việc của 02 công trình trên theo đúng hồ sơ thiết kế đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Kết quả xử lý đạt yêu cầu được thể hiện qua phiếu kết quả phân tích mẫu ngày 11/6/2015 của Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng Công nghệ môi trường thuộc Viện Hàn Lâm khoa học và Công nghệ Việt Nam - Viện Công nghệ môi trường. Đủ điều kiện để bàn giao đưa công trình vào sử dụng.

Phát biểu tại buổi bàn giao đất cho người dân, ông Chu Quốc Tuấn - Phó Chủ tịch UBND thị xã Nghĩa Lộ cảm ơn sự quan tâm của Bộ TN&MT và các cấp, các ngành, các phòng, ban chuyên môn cùng các hộ gia đình đã tạo điều kiện phối hợp cùng với Sở TN&MT thực hiện hoàn thành xử lý tồn dư thuốc bảo vệ thực vật tại 02 địa điểm trên và đề nghị tiếp tục được quan tâm xử lý tồn dư do ô nhiễm thuốc bảo vệ thực vật ở tầng đất sâu hơn để không bị ô nhiễm tầng nước ngầm đảm bảo cho các hộ dân trên địa bàn có cuộc sống ổn định lâu dài góp phần phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn với bề dày truyền thống cách mạng và đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc góp phần xây dựng thương hiệu thị xã văn hóa - du lịch...

Còn ông Hà Mạnh Cường - Phó Giám đốc Sở TN&MT Yên Bái đề nghị UBND thị xã Nghĩa Lộ chỉ đạo các phòng ban chuyên môn trực thuộc và các hộ gia đình cá nhân liên quan: Giao trả lại diện tích đất cho các hộ gia đình, cá nhân đúng ranh giới, diện tích, mục đích sử dụng đất như lúc ban đầu; thường xuyên kiểm tra, giám sát việc quản lý sử dụng đất của các hộ gia đình đặc biệt là các chỉ số về môi trường.

Ông Hà Mạnh Cường cũng đề nghị Chủ tịch UBND xã Nghĩa An và UBND phường Pú Trạng có trách nhiệm tổ chức tuyên truyền chế độ chính sách, pháp luật về đất đai, môi trường cho các hộ gia đình, cá nhân để các hộ gia đình, cá nhân có kiến thức trong quá trình quản lý, sử dụng, canh tác trên khu đất được bàn giao không được đào sâu làm rách lớp màng cách ly (HDPE) cụ thể như sau: Tại khu vực nền kho chứa thuốc cũ (khu vực ô nhiễm nặng) không được đào sâu 1,10m; Tại vị trí khu vực cách nền kho cũ bán kính 4,0 m (khu vực ô nhiễm trung bình) không được đào sâu 1,40m; Tại vị trí khu vực cách nền kho cũ bán kính 10,0 m (khu vực ô nhiễm nhẹ) không được đào sâu 0,70m.

Ngay trong buổi chiều 17/7, các hộ gia đình đã ký biên bản nhận lại đầy đủ toàn bộ diện tích đất đã được trưng dụng để xử lý tồn dư thuốc bảo vệ thực vật trước sự chứng kiến của các cấp, các ngành hữu quan để tiếp tục sử dụng, canh tác và ổn định cuộc sống lâu dài trên mảnh đất của mình.

Hải Ngọc - Lê Bắc

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Yên Bái bàn giao đất sau khi xử lý tồn dư thuốc bảo vệ thực vật
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO