Yên Bái 56 người trúng đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh

Thanh Ngà| 29/05/2021 20:22

(TN&MT) - Ủy ban bầu cử tỉnh Yên Bái vừa công bố kết quả cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo đó, đã bầu được 6 đại biểu Quốc hội trong tổng số 10 ứng cử viên, gồm 2 đại biểu Trung ương và 4 đại biểu địa phương. Tỷ lệ đại biểu nữ, đại biểu trẻ, đại biểu người dân tộc thiểu số đều đạt 50%.

Tỷ lệ đại biểu nữ, đại biểu trẻ, đại biểu người dân tộc thiểu số đều đạt 50%

Về đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đã bầu được 56 người trong tổng số 97 ứng cử viên.

Đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện bầu được 298 người trong tổng số 478 ứng cử viên.

Đại biểu Hội đồng nhân dân xã bầu được 3.639 người trong tổng số 6.132 ứng cử viên.

So với kết quả bầu cử nhiệm kỳ 2016 – 2021, tỷ lệ bình quân phiếu bầu của đại biểu trúng cử Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ này đều cao hơn. Tỷ lệ trúng cử là nữ, trẻ, người dân tộc thiểu số đều cao hơn so với nhiệm kỳ trước và cao hơn so với yêu cầu của Trung ương.

Trước đó, ngày 23/5, trong ngày hội lớn của toàn dân, đã có 99,96% cử tri tỉnh Yên Bái đi bỏ phiếu, thực hiện quyền và nghĩa vụ thiêng liêng của mình; trong có 4 địa phương có 100% cử tri đi bầu cử là thị xã Nghĩa Lộ, huyện Trạm Tấu, huyện Văn Yên và huyện Mù Cang Chải...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Yên Bái 56 người trúng đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO