Xúc động dưới những lá cờ quốc tang thương tiếc nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu

Lê Khanh| 14/08/2020 15:22

(TN&MT) - Hôm nay, ngày 14/8, hơn 93 triệu dân trên mọi miền Tổ quốc để Quốc tang nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Khiêu với tất cả niềm thương tiếc, cảm động, để ngày mai (15/8) tiễn đưa ông về nơi an nghỉ cuối cùng.

Chiến sĩ Bộ Tư lệnh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh thực hiện Nghi thức Lẽ treo cờ để Quốc tang nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. Ảnh: Ngô Nhung

Không phân biệt già trẻ gái trai, thành phần dân tộc tôn giáo, tất cả đều có chung một tâm trạng tiếc thương vị tướng đáng kính của các lực lượng Quân đội nhân dân Việt Nam, người Tổng Bí thư gần gũi, bình dị, thương dân, liêm chính, sáng trong một đời tận hiến.

Trời Thủ đô Hà Nội sớm nay đổ mưa nhưng vẫn có hàng trăm người bùi ngùi đứng dưới mưa hướng mắt về phía cột cờ chứng kiến lễ treo cờ rủ tưởng nhớ nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Khiêu đầy súc động. Đúng 6 giờ sáng 14/8, Lễ treo cờ rủ được tiến hành tại Quảng trường Ba Đình Hà Nội, chính thức bắt đầu Quốc tang nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu trong 2 ngày 14 và 15/8. 34 chiến sĩ của Bộ Tư lệnh Lăng quân phục màu sắc chỉnh tề ôm cờ Quốc tang hành quân ra Lễ đài trong tiếng nhạc trầm lắng.

 

Trung tá Nguyễn Quang Huy, sĩ quan Lữ đoàn 171 cùng 2 chiến sĩ vệ binh chuẩn bị cờ tang

Ở ngoài khơi, “quần đảo bão tố” Trường Sa, 21 đảo, điểm đảo, 33 điểm đóng quân và 15 nhà giàn DK1, các tàu Hải quân, cảnh sát biển, kiểm ngư cũng thực hiện nghi thức treo cờ rủ để tang nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu.

Tại đảo Trường Sa lớn lúc 6 giờ sáng, một sĩ quan và hai chiến sĩ quân phục chỉnh tề, đi đều đến vị trí cột cờ trước cột mốc chủ quyền và thực hiện nghi thức treo cờ rủ. Cũng thời gian đó, các đảo nổi, đảo chìm khác như Sơn Ca, Nam Yết, Sinh Tồn, Song Tử Tây, Cô Lin cũng đồng loạt treo cờ rủ.

Đưa cờ tang ra vị trí cột cờ

Chính trị viên Trung úy Phạm Hùng Cường cho biết, tại nhà giàn DK1/21,  từ sáng sớm các cán bộ chiến sĩ không tập thể dục như thường lệ, mà dành trọn thời gian cho công tác chuẩn bị. Ti vi được mở liên tục để cán bộ chiến sĩ theo dõi truyền hình trực tiếp về lễ viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. 

Cùng với Trường Sa, DK1, các đơn vị hải quân ở 5 Vùng cũng tổ chức lễ treo cờ rủ tưởng niệm Thượng tướng Lê Khả Phiêu với lòng thành kính, trân trọng, tiếc thương.

Cờ tang tưởng nhớ nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Khiêu trên tàu săn ngầm Lữ đoàn 171

Trung tá Nguyễn Quang Huy, Trực ban Lữ đoàn tàu săn ngầm 171 chia sẻ: “Giây phút chiến sĩ vệ binh kéo bắt đầu kéo cờ tang, mắt tôi nhoè đi vì xúc động. Vĩnh biệt Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, vị tướng đáng kính trong lòng bộ đội”.

Xúc động giây phút treo cờ quốc tang

Trong 2 ngày 14 và 15-8, các cơ quan, đơn vị  ở các khu vực Bình Thuận, TP Hồ Chí Minh, Vũng Tàu, Đồng Nai trực thuộc Vùng 2 Hải quân tổ chức tuyên truyền sâu rộng về cuộc đời sự nghiệp, công lao to lớn của Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu; tuyên truyền tư tưởng của ông về xây dựng chỉnh đốn Đảng thời kỳ đất nước hội nhập, về tình yêu thương bộ đội, tác phong giản dị gần gũi nhân dân bộ đội, đạo đức trong sáng thanh liêm của người cán bộ…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Xúc động dưới những lá cờ quốc tang thương tiếc nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO