Xử lý, cứu sống 7.000 cây xanh đô thị bị gãy đổ sau bão tại Quảng Bình

18/09/2017 00:00

(TN&MT) – Theo thống kê từ Trung tâm Công viên Cây xanh Đồng Hới, bão số 10 đã khiến cho hơn 7.000 cây xanh đô thị bị nghiêng, đổ, ngã, bật gốc dẫn đến...

 

(TN&MT) – Theo thống kê từ Trung tâm Công viên Cây xanh Đồng Hới, bão số 10 đã khiến cho hơn 7.000 cây xanh đô thị bị nghiêng, đổ, ngã, bật gốc dẫn đến chết nếu không được chăm sóc, xử lý đúng cách.

Cây xanh gãy đổ la liệt tại Quảng Bình ngày 15/9
Cây xanh gãy đổ la liệt tại Quảng Bình ngày 15/9

Cây xanh đổ la liệt tại các khu đô thị ở Quảng Bình là điều thực tế sau cơn bão ngày 15/9 vừa qua. Trước sự cấp thiết phải xử lý nhanh chóng, và được sự hỗ trợ từ Công ty Công viên Cây xanh Hà Nội và Trung tâm Công viên Cây xanh Đà Nẵng gồm xe máy cùng nhân công hỗ trợ. Công tác khắc phục, cứu chữa cây xanh do Trung tâm Công viên Cây xanh Đồng Hới phụ trách nhanh chóng được triển khai.

Thời gian bão tàn phá Quảng Bình rất dài từ 6 giờ sáng đến 13 giờ chiều 15/9, trước đó Trung tâm cũng đã cho công nhân cắt tỉa cành lá, nhưng sau bão ước tính thiệt hại về cây xanh đô thị bị bật gốc, gãy đổ trên 7.000 cây.

Tiến hành cắt thân cây bị hư hỏng không thể khắc phục, để không chiếm dụng không gian
Tiến hành cắt thân cây bị hư hỏng không thể khắc phục, để không chiếm dụng không gian

Dứt bão, 250 cán bộ nhân viên Trung tâm Công viên Cây xanh Đồng Hới cùng lực lượng hỗ trợ từ Trung tâm Công viên cây xanh Đà Nẵng với 2 xe cẩu và 10 người hỗ trợ; Công ty Công viên Cây xanh Hà Nội với 1 xe cẩu, 1 xe nâng cùng 17 người hỗ trợ đã tiến hành cắt những cây hư hại không thể khắc phục, giải phóng lòng đường. Và tổ chức chống dựng lại những cây hư hại có thể khắc phục, lên phương án chăm sóc cứu sống cây.

Công ty Công viên Cây xanh Hà Nội đang hỗ trợ chống dựng, cắt tỉa cây xanh bị hư hại
Công ty Công viên Cây xanh Hà Nội đang hỗ trợ chống dựng, cắt tỉa cây xanh bị hư hại

Ông Phạm Tiến Dũng, Phó Giám đốc Trung tâm Công viên Cây xanh Đồng Hới, từ hiện trường cho biết: Cây xanh gãy đổ sau bão chiếm 30% cây xanh đô thị tại Quảng Bình. Việc khẩn cấp khắc phục tạm thời những cây xanh bị gãy đỗ hiện nay là vấn đề chúng tôi đặt ra. Hiện nay trời nắng gắt, không thuận lợi để cứu sống lượng cây xanh nói trên. Hi vọng rằng thời tiết sẽ thuận lợi hơn để tỉ lệ cây sống sót đạt số lượng cao nhất.

Cùng với đó, Phạm Tiến Dũng chia sẻ với chúng tôi rằng: Sau khi tiến hành dựng lại những cây xây bị đổ. Sẽ tiến hành thống kê và cho trồng mới những cây bị chết trên cơ sở cho phép của UBND thành phố.

Uy Vũ

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Xử lý, cứu sống 7.000 cây xanh đô thị bị gãy đổ sau bão tại Quảng Bình
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO