Xin-ga-po: Ô nhiễm không khí tăng đến mức "không lành mạnh"

20/03/2015 00:00

(TN&MT) – Ngày 20/3, Cơ quan Môi trường Quốc gia Xin-ga-po cho biết trên trang web của họ rằng mức độ ô nhiễm không khí của nước này được cho là "có hại...

(TN&MT) – Ngày 20/3, Cơ quan Môi trường Quốc gia Xin-ga-po cho biết trên trang web của họ (www.haze.gov.sg) rằng mức độ ô nhiễm không khí của nước này được cho là “có hại cho sức khoẻ”.
 
 
Ảnh minh hoạ - Nguồn: Internet
Ảnh minh họa - Nguồn: Internet
 
 
Chỉ số tiêu chuẩn ô nhiễm (PSI) tại thành phố của tiểu bang đã tăng lên đến 102 PSI vào lúc 16h (theo giờ địa phương). Con số này cho thấy ô nhiễm không khí đã đạt đến mức độ "có hại cho sức khoẻ".
 
Chỉ số ô nhiễm ở Xin-ga-po đã đạt mức kỷ lục 401 PSI vào tháng 6/2013 khi thảm họa cháy rừng khủng khiếp trong lịch sử nước này nhấn chìm thành phố, khiến khói mù lan .
 
Mai Đan
Theo Reuters
 
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Xin-ga-po: Ô nhiễm không khí tăng đến mức "không lành mạnh"
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO