Xã Vạn Khánh – huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa): Dân chiếm đất nghĩa trang làm…đất ở

14/11/2014 00:00

(TN&MT) - UBND xã Vạn Khánh và huyện Vạn Ninh cần sớm kiểm tra và xử lý dứt điểm, để đảm bảo công tác quản lý đất đai tại địa phương.

   
(TN&MT) - Dư luận tại Khánh Hòa đang xôn xao sau khi một người dân ở thôn Tiên Ninh, xã Vạn Khánh, huyện Vạn Ninh gửi đơn lên các cấp chính quyền và cơ quan ngôn luận, tố cáo Chủ tịch UBND xã Vạn Khánh ra Quyết định cưỡng chế trái luật, phá dỡ nhà của họ xây dựng trên đất được khai hoang 30 năm trước. Tuy nhiên khi tìm hiểu vụ việc, chúng tôi phát hiện sự thật lại khác…
   
Phía tây nghĩa trang Tiên Ninh đã bị người dân chiếm dụng toàn bộ.
   
Vừa chiếm đất vừa “la làng”
   
  Trong đơn tố cáo của ông Võ Dũng (trú thôn Tiên Ninh) gửi chính quyền các cấp của tỉnh Khánh Hòa và các cơ quan ngôn luận, cho biết: Vào tháng 7-1990, gia đình ông Dũng khai hoang một diện tích đất xen giữa khu đất nghĩa địa ở thôn Tiên Ninh, rồi xây dựng nhà ở trên đó cho đến nay. Ngoài nơi ở này, hiện gia đình ông không còn nơi ở nào khác và hoàn cảnh gia đình cũng rất khó khăn. Vậy nhưng vừa qua, Chủ tịch UBND xã Vạn Khánh lại ban hành quyết định cưỡng chế trái luật, buộc tháo dỡ công trình xây dựng trên phần đất này, khiến gia đình ông Dũng đứng trước nguy cơ mất đất, mất nhà?.
   
  Tìm hiểu sự việc trên, chúng tôi được biết ông Võ Dũng đến tạm trú ở thôn Tiên Ninh từ tháng 1-1999 và được UBND xã Vạn Khánh cho phép khai hoang một diện tích đất trống phía ngoài rìa của khu nghĩa địa ở thôn Tiên Ninh để làm nhà ở tạm. Đến ngày 11-8-2005, UBND huyện Vạn Ninh ban hành quyết định, thu hồi toàn bộ 75,1m2 đất của gia đình ông Dũng đang sử dụng để giải phóng mặt bằng xây dựng cầu Ngòi Ngàn. Cùng với đó, UBND huyện Vạn Ninh cũng đã cấp 105m2 đất tái định cư cho hộ ông Dũng tại khu dân cư Nhơn Thọ, xã Vạn Khánh. Nhưng sau đó không lâu, gia đình ông Dũng đã bán lô đất này.
   
 Nhiều mồ mả xen lẫn nhà dân.
    
   
  Không chỉ vậy, khi cầu Ngòi Ngàn xây dựng xong, gia đình ông Dũng lại ngang nhiên quay lại tái chiếm hơn 40 m2 đất thuộc hành lang an toàn cầu (thuộc một phần thửa đất của ông Dũng bị thu hồi trước đó). Ngoài ra, sau khi cơ quan chức năng giải tỏa 12 ngôi mộ, tạo ra những khoảng đất trống trong khu nghĩa địa, ông Dũng đã ngang nhiên chiếm lấy 192 m2 để xây dựng nhà ở từ tháng 4-2014. Vậy nhưng khi tiếp xúc với phóng viên, ông này vẫn mạnh miệng: “Đất này do tôi khai hoang từ năm 1990. Ban đầu chỉ có 92m2, nhưng sau đó tôi bỏ tiền để một số chủ mộ hốt cốt đi nơi khác nên hiện tại diện tích đất của tôi là 110m2. Nên việc xã cưỡng chế phá dỡ nhà tôi là hoàn toàn trái pháp luật”.
   
Cần xử lý triệt để
   
  Sau khi phát hiện hộ ông Dũng tái chiếm đất thuộc hành lang an toàn cầu Ngòi Ngàn mở quán nhậu và lấn chiếm một diện tích lớn đất nghĩa địa để xây dựng nhà ở kiên cố, UBND xã Vạn Khánh đã lập biên bản, mời vợ chồng ông Dũng lên vận động tháo dỡ công trình. Ban đầu ông Dũng cam kết sẽ tháo dỡ những công trình này. Tuy nhiên sau đó, ông Dũng không thực hiện… Do đó, ngày 29-8-2014, UBND xã Vạn Khánh đã ban hành QĐ số 64 xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Võ Dũng 1,25 triệu đồng; đồng thời buộc khôi phục hiện trạng đất lấn chiếm. Vậy nhưng, do người vi phạm không chấp hành nên ngày 16-9-2014, UBND xã Vạn Khánh đã ban hành QĐ số 83 về việc cưỡng chế thi hành QĐ số 64 đối với ông Võ Dũng. Sau đó ông Võ Dũng mới gửi đơn tố cáo Chủ tịch xã Vạn Khánh như đã nói ở trên. Được biết, ngày 14-10-2014, UBND xã Vạn Khánh đã ban hành QĐ số 93 bác đơn của ông Võ Dũng vì khiếu nại, tố cáo khiếu căn cứ. Ông Nguyễn Tấn Dũng – Chủ tịch UBND xã Vạn Khánh khẳng định: “Phần nhà ở hiện tại của gia đình ông Dũng là xây dựng trên đất lấn chiếm trong nghĩa địa, thuộc đất Nhà nước quản ly. Ngoài ra, công trình quán ăn ở phía trước, ông Dũng cũng xây dựng trên đất thuộc hành lang an toàn đường bộ”.
   
Đất xung quanh ngôi mộ này cũng đã bị bao chiếm
    
   
  Ông Lê Hữu Trí – Chủ tịch UBND huyện Vạn Ninh cũng cho biết: “Việc hộ ông Võ Dũng lấn chiếm hành lang an toàn cầu và đất nghĩa địa Tiên Ninh là quá rõ ràng. Hiện tại chúng tôi đang xem xét phương án cưỡng chế do UBND xã Vạn Khánh xây dựng nhằm sớm tiến hành cưỡng chế phá dỡ những công trình trái phép của hộ ông Dũng để trả lại hiện trạng đất”.
   
  Nhưng theo tìm hiểu của chúng tôi, không riêng hộ ông Dũng mà còn gần chục hộ dân khác trong khu vực cũng đã lấn chiếm và cất nhà ở trên đất nghĩa địa của thôn Tiên Ninh từ lâu. Trong đó phần lớn đã đã được cấp sổ đỏ! Vì thế, những hộ dân này đều có nhiều ngôi mộ trong vườn, thậm chí ngay giữa các phòng trong nhà cũng có mộ.
   
Trong khuôn viên nhà ông Võ Dũng có đến mấy ngôi mộ thế này.
    
   
  Hiện tại, tình trạng người dân lấn chiếm đất ở nghĩa địa này để làm vườn, xây nhà ở vẫn đang diễn ra và thực tế toàn bộ khu vực phía tây nghĩa trang (phía tiếp giáp đường Nguyễn Huệ) đã bị người dân chiếm dụng.
   
  Từ thực trạng trên, UBND xã Vạn Khánh và huyện Vạn Ninh cần sớm kiểm tra và xử lý dứt điểm, không riêng gì hộ ông Võ Dũng để đảm bảo công tác quản lý đất đai tại địa phương.
   
Bài & ảnh: Thanh Nam
   
   
  
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Xã Vạn Khánh – huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa): Dân chiếm đất nghĩa trang làm…đất ở
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO