Do phản ứng gay gắt của nhân dân thành phố, năm 2010, UBND TP Hải Dương đã giao Công ty Quản lý công trình đô thị Hải Dương dẫn nguồn nước thải theo kênh T2 chạy ngược vài km đổ ra sông Sặt để tránh xả thải vào đầu nguồn sản xuất nước sạch. Nhưng trong thực tế, phương án “dẫn nước ngược” đã làm hao tốn tiền bạc của Nhà nước và không hiệu quả. Nước thải vẫn thường xuyên được xả trộm ra sông Thái Bình. Điểm xả thải tại cống qua đê thuộc địa bàn phường Cẩm Thượng.
Tổng Giám đốc Công ty Kinh doanh nước sạch Hải Dương Nguyễn Văn Đoàn bày tỏ: Chúng tôi đã nhiều lần kiến nghị về việc nước thải chưa qua xử lý, bốc mùi hôi thối của các doanh nghiệp thuộc cụm công nghiệp Cẩm Thượng, Việt Hòa và các hộ dân chăn nuôi gia súc, gia cầm, thả cá ở đây vẫn thường xả trộm ra sông Thái Bình, gần điểm hút nước để sản xuất nước sạch. Mặc dù thành phố đã áp dụng một số biện pháp ngăn chặn tình trạng xả thải ra đầu nguồn trạm bơm hút nước, nhưng tình hình chưa được cải thiện nhiều.
Hằng ngày, tại vị trí cống qua đê phường Cẩm Thượng, ngay sát công trình thi công cầu Hàn dòng nước đen ngòm, đặc quánh, bốc mùi hôi thối nồng nặc cuộn chảy đổ ra sông Thái Bình. Như vậy, đầu nguồn sản xuất nước sạch cho TP Hải Dương vẫn đang bị đầu độc.
Đề nghị các cấp chính quyền, cá ngành chức năng tỉnh Hải Dương sớm có biện pháp xử lý triệt để nguồn nước thải gây ô nhiễm xả ra ngay gần trạm bơm hút sản xuất nước sạch. Biện pháp hữu hiệu nhất là lấp cống xả nước thải ra sông Thái Bình đang gây ô nhiễm nhiều năm nay.