Vững vàng thế trận lòng dân nơi xã đảo Long Sơn

Quang Anh, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu| 09/09/2020 19:04

(TN&MT) - Bám dân, bám địa bàn, triển khai nhiều giải pháp để xóa bỏ các tụ điểm phức tạp về ma túy, tệ nạn xã hội… Đồn Biên phòng Long Sơn (TP. Vũng Tàu) không chỉ được nhân dân tin yêu mà còn đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới biển, đảo địa bàn đơn vị quản lý.

Với nhiệm vụ quản lý, bảo vệ địa bàn xã đảo Long Sơn, TP.Vũng Tàu có diện tích khá rộng với hơn 92km2, địa hình bao quanh 3 mặt giáp biển, tập trung nhiều loại phương tiện đánh bắt và bè nuôi trồng thủy, hải sản khiến tình hình an ninh trật tự khá phức tạp, đặc biệt là tình trạng mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy.

Nhằm tạo thế chủ động trong thực hiện nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, tạo môi trường ổn định cho người dân, Đồn Biên phòng Long Sơn xác định đẩy mạnh phòng, chống ma túy là một trong những nhiệm vụ trọng tâm.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Long sơn thường xuyên bám dân, bám địa bàn, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động người dân tích cực tố giác tội phạm.

Trung tá Lê Văn Sáng, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Long Sơn cho biết: “Phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm ma túy rất tinh vi, xảo quyệt. Chúng thường xuyên thay đổi chỗ ở, địa điểm “giao dịch”; đồng thời sử dụng điện thoại di động, các ký tín ám hiệu riêng để điều khiển việc mua bán ma túy. Do đó, đơn vị đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ như: Tăng cường công tác điều tra cơ bản; sàng lọc các đối tượng nghi vấn; bố trí trinh sát mật phục ở những khu vực phức tạp về ma túy”.

Ngoài ra, đội ngũ chuyên trách làm công tác vận động quần chúng cũng thường xuyên bám dân, bám địa bàn, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động người dân tích cực tố giác tội phạm. Nhờ đó mà từ năm 2015 đến nay, Đồn Biên phòng Long Sơn đã phát hiện, bắt giữ 53 vụ với 53 đối tượng có hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy.

Điển hình như ngày 9/6, tại khu vực trước bãi giữ xe làng bè Long Sơn, Đồn Biên phòng Long Sơn đã phát hiện, bắt quả tang Nguyễn Văn Kiệt (SN 1995, trú tại thôn 1, xã Long Sơn) đang có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Tiến hành kiểm tra trên người đối tượng, đơn vị thu giữ 1 gói nilon có trọng lượng khoảng 3g bên trong chứa chất kết tinh không màu, trong suốt.

Theo Thượng tá Đặng Quốc Huy, Chính trị viên Đồn Biên phòng Long Sơn, muốn xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững chắc, trước tiên phải tạo dựng được niềm tin với cấp ủy, chính quyền địa phương, đồng thời là điểm tựa cho người dân vươn lên ổn định cuộc sống.

Từ đó, nhiều việc làm hữu ích, thiết thực đã và đang được đơn vị tích cực triển khai nhằm chung tay cùng chính quyền địa phương và người dân phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội.

Điển hình như đầu tháng 7/2020, Đồn Biên phòng Long Sơn đã trao tặng hơn 100 đầu sách về văn hóa, pháp luật cho “Tủ sách chi bộ” thôn 2, xã Long Sơn. Ông Nguyễn Quang Khánh, Bí thư Chi bộ thôn 2 nói: “Do nguồn sách báo, tài liệu còn hạn chế nên mỗi khi cần tuyên truyền về các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, tôi và các đảng viên phải liên hệ khắp nơi để mượn sách, tài liệu liên quan, rất mất thời gian và chi phí đi lại. 100 đầu sách do Đồn Biên phòng Long Sơn tặng là nguồn tư liệu quý để các đảng viên kịp thời nắm bắt những chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, qua đó tuyên truyền, vận động bà con nhân dân chấp hành”.

Đặc biệt, từ đầu năm đến nay, dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, đơn vị đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho nhân dân về phòng, chống dịch bệnh, nâng cao ý thức bảo vệ sức khỏe cho cộng đồng, đồng thời vận động các cá nhân, DN trong tỉnh hỗ trợ hơn 2 tấn gạo cho hộ nghèo, khuyết tật, người già neo đơn trên địa bàn quản lý.

“Những lúc người dân chúng tôi khó khăn nhất, cơ cực nhất đều có các chú bộ đội kề vai sát cánh, tặng quà, động viên, giúp chúng tôi lấy lại tinh thần vượt qua khó khăn. Tình cảm ấy quả là đáng quý và khiến tôi không bao giờ quên được”, bà Đỗ Thị Nơi (80 tuổi ở thôn 2, xã Long Sơn) chia sẻ.

Để nhân dân tiếp tục tin tưởng, sát cánh cùng lực lượng biên phòng trong bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới biển, đảo, ANTT địa bàn đơn vị quản lý, thời gian tới, Đồn Biên phòng Long Sơn sẽ tiếp tục nắm chắc tình hình cơ sở, giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh, xây dựng nhiều chương trình hành động giúp cấp ủy, chính quyền và người dân phát triển kinh tế, xây dựng văn hóa, xã hội.

“Có như vậy tình cảm quân - dân mới ngày càng khăng khít, người dân mới thực sự tin tưởng và sẵn sàng chung tay với lực lượng biên phòng quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới biển, đảo”, Thượng tá Đặng Quốc Huy nhấn mạnh.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Vững vàng thế trận lòng dân nơi xã đảo Long Sơn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO