Vũng Tàu sẵn sàng đón 3.000 người đến cách ly tập trung

Lê Khanh| 25/03/2020 22:57

(TN&MT) - Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid, các cơ quan, đơn vị trực thuộc Vùng 2 Hải quân đóng quân tại các địa bàn Bình Thuận, TP.HCM, Bà Rịa Vũng Tàu, Đồng Nai thực hiện cấm trại 100% quân số, bắt đầu từ 8 giờ ngày 25/3 đến 17 giờ ngày 4/4 - theo lệnh cấm trại của Bộ Tư lệnh Hải quân Vùng 2.

Hành lang và khoang tàu chiến đấu của Lữ đoàn 171 thường xuyên phun thuốc khử trùng, lau chùi sạch sẽ phòng dịch

Đối với tất cả các quân nhân nam, nữ có gia đình gần đơn vị đóng quân, thực hiện cách ly, đem quân tư trang cá nhân ăn, ngủ, làm việc tại đơn vị. Các quân nhân nữ có con nhỏ được đưa vào doanh trại để thực hiện cách ly.

Đối với quân nhân đang đi phép, được tiếp tục tự cách ly ở nhà riêng. Tất cả các phương tiện (xe ô tô con, xe vận tải, xe khách) khi ra vào cổng phải phun tẩy. Quân y các đơn vị bảo đảm chặt chẽ theo dõi thân nhiệt quân nhân.

Để “chia lửa”, giảm tải người cách ly với TP Hồ Chí Minh, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã lên kế hoạch đón 3 ngàn người đến cách ly trên địa bàn tỉnh. Những địa điểm tiếp nhận và tổ chức cách ly gồm: Ban bảo vệ sức khỏe cán bộ tỉnh, ký túc xá trường Trung cấp y tế, Trạm xá của Công an tỉnh (nằm trong bệnh viện Bà Rịa) và Trạm xá của Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh.

Bãi biển Hồ Tràm vắng khách mùa Covid

Ngoài ra có 5 khách sạn, resort tại Bà Rịa - Vũng Tàu đăng ký làm nơi cách ly tập trung có trả phí phòng chống dịch COVID-19, gồm: Khách sạn Minh Đạm (Đất Đỏ), Long Hải Beach Resort (Long Điền), khách sạn Galaxy 2 (TP Bà Rịa), khách sạn Kiều Anh (Vũng Tàu) và Cao Su (Vũng Tàu).

Thượng tá Phạm Văn Kham, Trưởng ban Tác huấn, Phòng Tham mưu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cho hay, ngoài số chỗ đủ cho 3 ngàn người đến cách ly,  Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh còn dự phòng thêm khoảng 1.500 chỗ khác nữa. Các phương án bố trí lực lượng bảo vệ, phục vụ, kiểm tra sức khỏe, quản lý làm việc tại các khu cách ly cũng được tổ chức chu đáo như: Bố trí đủ bác sĩ, y sĩ phục vụ, đội bảo vệ, đội phục vụ hậu cần...

Theo báo cáo của Sở Y tế, tính đến ngày 24/3, BR-VT chưa ghi nhận trường hợp mắc COVID-19; tỉnh đang cách ly tập trung 63 trường hợp, giám sát cách ly tại nhà, nơi cư trú 333 trường hợp; giám sát tại cửa khẩu 70 tàu nhập cảnh, trong đó 26 tàu đến từ vùng dịch, giám sát sức khỏe 569 thuyền viên nhập cảnh. Các trường hợp cách ly đều có sức khỏe bình thường. 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Vũng Tàu sẵn sàng đón 3.000 người đến cách ly tập trung
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO