Vụ xả thải ra sông Cẩm Đàn: Công ty Á Cường chính thức nhận sai

17/07/2016 00:00

(TN&MT) - Bà Phạm Thị Thúy Hạnh - TGĐ Công ty CP Tập đoàn Khoáng sản Á Cường đã chính thức thừa nhận việc xả nước thải sản xuất ra sông Cẩm Đàn là có thật nhưng...

(TN&MT) – Sau hơn 10 ngày im lặng cuối cùng  thì bà Phạm Thị Thúy Hạnh - Tổng giám đốc của Công ty CP Tập đoàn Khoáng sản Á Cường đã chính thức thừa nhận việc Nhà máy tuyển và luyện đồng Á Cường xả thải ra sông Cẩm Đàn (xã Cẩm Đàn – huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang) là có thật, nhưng theo giải thích của bà Hạnh thì đây là sự cố bất khả kháng và Công ty đang cố gắng khắc phục trong thời gian sớm nhất.
 
Sau loạt bài phản ánh của Báo TN&MT về việc xả thải trái phép ra sông Cẩm Đàn của Nhà máy tuyển và luyện đồng Á Cường thì ngày hôm nay 17/7/2016, đại diện của Công ty CP Tập đoàn Khoáng sản Á Cường (Cty Á Cường) là bà Phạm Thị Thúy Hạnh – Tổng giám đốc Công ty đã có Văn bản gửi Báo TN&MT.
 
Công văn của Công ty CP Tập đoàn Khoáng sản Á Cường gửi Báo TN&MT
Công văn của Công ty CP Tập đoàn Khoáng sản Á Cường gửi Báo TN&MT
 
Theo đó, bà Hạnh đã chính thức thừa nhận việc nước thải sản xuất của Nhà máy tuyển và luyện đồng Á Cường bị rò rỉ ra ngoài môi trường và chảy ra sông Cẩm Đàn là có thật nhưng theo lý giải của bà Hạnh thì đây là sự cố bất khả kháng, ngoài mong muốn của Công ty.
 
Trao đổi thêm với phóng viên, bà Hạnh cho biết: Là một Doanh nghiệp có kinh nghiệm hoạt động lâu năm trong lĩnh vực khai thác mỏ, chế biến khoáng sản và niêm yết trên sàn chứng khoán, chúng tôi nhận thức được tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường và thực sự trước khi sự cố xảy ra, phía Công ty đã cho xây 02 đập bê tông và một đập đá để tạo thành 4 hồ chứa có tác dụng xử lý toàn bộ nước thải sản xuất đạt tiêu chuẩn trước khi xả thải ra môi trường.
 
Tuy nhiên, khi cho Nhà máy tuyển và luyện đồng Á Cường vận hành trở lại sau 3 tháng tạm dừng để hoàn thiện hệ thống xử lý nước thải sản xuất theo quy chuẩn cho phép thì chúng tôi gặp sự cố và ngay lập tức tôi đã cho Nhà máy dừng hoạt động để xử lý các vấn đề phát sinh cũng như tổ chức kiểm điểm, kỷ luật các cá nhân có liên quan.
 
Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn Khoáng sản Á Cường mong muốn các cơ quan chức năng cũng như người dân tạo điều kiện để Công ty có thể phát triển ổn định và bền vững
Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn Khoáng sản Á Cường mong muốn các cơ quan chức năng cũng như người dân tạo điều kiện để Công ty có thể phát triển ổn định và bền vững
 
Đối với việc thực hiện một số yêu cầu của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang tại Văn bản số 1945, ban hành ngày 08/7/2016, chúng tôi cam kết thực hiện đầy đủ và hoàn thiện Đề án bảo vệ môi trường chi tiết đã được Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang phê duyệt tại Quyết định số 1853/QĐ-UBND ngày 17/11/2014. Dự kiến xong trước ngày 30/8/2016 và sẽ có Văn bản báo cáo các cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, giám sát trước khi cho Nhà máy vận hành hoạt động trở lại.
 
Đây là bài học lớn đối với chúng tôi và với tư cách là Tổng giám đốc của Cty Á Cường thì tôi xin chân thành cảm ơn Quý báo đã có những phản ánh kịp thời về sự cố rò rỉ nước thải sản xuất ra môi trường trong quá trình vận hành sản xuất tại Nhà máy tuyển và luyện đồng Á Cường. Qua đây, chúng tôi cũng mong muốn các cơ quan chức năng và người dân xung quanh Nhà máy tạo điều kiện cho Công ty có thể phát triển ổn định và bền vững – bà Hạnh chia sẻ thêm.
 
Bài học lớn không chỉ đối với Công ty CP Tập đoàn Khoáng sản Á Cường mà còn là hồi chuông cảnh tỉnh các cơ quan chức năng của tỉnh Bắc Giang trong việc kiểm tra, giám sát hoạt động các Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực có liên quan tới môi trường
Bài học lớn không chỉ đối với Công ty CP Tập đoàn Khoáng sản Á Cường mà còn là hồi chuông cảnh tỉnh các cơ quan chức năng của tỉnh Bắc Giang trong việc kiểm tra, giám sát hoạt động các Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực có liên quan tới môi trường
 
Trước đó, như Báo TN&MT đã đưa tin, Cty Á Cường tiền thân là Công ty TNHH Tam Cường được thành lập ngày 15/2/1996, hoạt động trong lĩnh vực khai thác và chế biến tinh quặng đồng, bạc, đồng thành phẩm, và than. Công ty đã được cấp phép, chứng nhận đầu tư tại 7 điểm mỏ đồng, bạc và 1 điểm mỏ than trên địa bàn tỉnh Bắc Giang với tổng diện tích mỏ lên tới gần 300.000 ha. 
 
Mặc dù đã được các cơ quan chức năng tỉnh Bắc Giang tạo điều kiện nhưng nhiều năm qua, Cty Á Cường vẫn loay hoay với bài toán “phát triển kinh tế làm sao thân thiện với môi trường”. Và sự việc xả nước thải sản xuất ra sông Cẩm Đàn vừa qua là bài học không chỉ đối với Cty Á Cường mà còn là hồi chuông cảnh tỉnh tới các cơ quan quản lý của tỉnh Bắc Giang trong việc giám sát các hoạt động của Doanh nghiệp có liên quan trực tiếp tới môi trường để làm sao vừa phát triển kinh tế một cách bền vững nhưng lại không làm ảnh hưởng tới sức khỏe cũng như môi trường sống của các cư dân địa phương.
 
Báo điện tử Tài nguyên và Môi trường sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc.
 
Bích Động - Yên Thế
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Vụ xả thải ra sông Cẩm Đàn: Công ty Á Cường chính thức nhận sai
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO