Vụ từ chối cấp sổ đỏ tại Nam Định - Bài 5: Gia đình mẹ VNAH Phạm Thị Liên sẽ khởi kiện huyện Giao Thủy

16/09/2017 00:00

(TN&MT) – Theo thông tin chúng tôi mới nhận được từ bà mẹ Việt Nam anh hùng – Phạm Thị Liên, gia đình bà sẽ khởi kiện UBND huyện Giao Thủy, tỉnh Nam...

(TN&MT) – Theo thông tin chúng tôi mới nhận được từ bà mẹ Việt Nam anh hùng – Phạm Thị Liên, gia đình bà sẽ khởi kiện UBND huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định ra tòa sau khi nhận được Công văn trả lời về việc từ chối cấp Giấy chứng nhận QSD đất (sổ đỏ) cho toàn bộ thửa đất gia đình sử dụng từ năm 1993.
 
Mới đây, UBND huyện Giao Thủy đã có Công văn số 556, do ông Vũ Thanh Tình – Phó Chủ tịch huyện ký, trả lời gia đình bà Phạm Thị Liên – Mẹ Việt Nam anh hùng (trú tại thị trấn Ngô Đồng, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định) về việc cấp sổ đỏ đối với diện tích 6.150m2 đất gia đình đang sử dụng.
 
Công văn
Công văn ngày 29/8/2017 của huyện Giao Thủy do PCT huyện Vũ Thanh Tình ký ban hành đã từ chối cấp sổ đỏ đối với phần diện tích tăng thêm của gia đình bà Phạm Thị Liên
 
Theo đó, Công văn nêu rõ: Năm 1995, thị trấn Ngô Đồng đo đạc thành lập lại bản đồ hiện trạng theo tỷ lệ 1/1.000, hộ gia đình bà (lúc này do ông Phan Văn Nhất là con trai bà đứng tên) được thể hiện tại tờ số 11, thửa 206 có tổng diện tích là 6.150m2 (trong đó, đất ở 360m2; đất ao 1.375m2; đất hai lúa 3.310m2).
 
Trong quá trình kiểm tra, rà soát, đo đạc lại việc sử dụng đất của gia đình bà, UBND thị trấn Ngô Đồng đã phát hiện, diện tích đất của gia đình bà tăng lên 3.400m2 so với diện tích được thể hiện trên bản đồ năm 1988 (trong đó: đất vườn tăng lên 565m2; đất ao tăng lên 775m2; đất hai lúa tăng lên 2.060m2). 
 
Theo báo cáo của UBND thị trấn Ngô Đồng, phần diện tích tăng lên này là do khi tiến hành đo đạc thành lập bản đồ hiện trạng, gia đình bà tự khai nhân phần diện tích đất hai lúa của hợp tác xã vào diện tích đất của bà.
 
Từ chối
Từ nay, UBND huyện Giao Thủy chấm dứt tiếp nhận và giải quyết đối với nội dung liên quan đến đề nghị trên của gia đình bà Phạm Thị Liên
 
Sau nhiều lần tiếp nhận đơn kiến nghị lên UBND huyện Giao Thủy và các cấp có thẩm quyền của gia đình bà mẹ Việt Nam anh hùng – Phạm Thị Liên. Ngày 23/6/2016, UBND huyện chỉ đạo giao Phòng TN&MT phối hợp với UBND thị trấn Ngô Đồng kiểm tra, rà soát lại toàn bộ nội dung đề nghị của gia đình bà. Phòng TN&MT và UBND thị trấn Ngô Đồng đã mời ông Phan Văn Nhất lên làm việc và thông báo về việc đề nghị cấp sổ đỏ của gia đình trên diện tích 6.150m2 là không đủ điều kiện.
 
Tuy nhiên, ông Phan Văn Nhất không đồng ý và tiếp tục có đơn thư phản ánh, kiến nghị tới các cấp có thẩm quyền.
 
Công văn khẳng định, căn cứ vào các quy định của pháp luật và thực trạng việc sử dụng đất của gia đình bà, UBND huyện Giao Thủy yêu cầu gia đình bà thực hiện nghiêm việc khắc phục các vi phạm: Tự ý xây dựng tường bao xung quanh cả phần diện tích đất tăng thêm, tự ý đổ bê tông ngõ đi không theo quy hoạch sử dụng đất, tự ý chuyển mục đích sử dụng đất 2 lúa thành đất vườn khi chưa được cấp có thẩm quyền cho phép, khôi phục lại tình trạng đất trước khi vi phạm.
 
Gia đình mẹ VNAH Phạm Thị Liên sẽ khởi kiện UBND huyện Giao Thủy vì không cấp sổ đỏ đối với phần diện tích đất tăng thêm của gia đình
Gia đình mẹ VNAH Phạm Thị Liên sẽ khởi kiện UBND huyện Giao Thủy vì không cấp sổ đỏ đối với phần diện tích đất tăng thêm của gia đình
 
Hoàn trả lại phần diện tích 3.400m2 đất tăng lên bàn giao cho địa phương quản lý theo đúng quy định của pháp luật (diện tích đất tăng lên được gia đình bà sử dụng sau ngày 15/10/1993).
 
Đối với phần diện tích 1.993m2 là đất sử dụng hợp pháp đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Gia đình bà “phải” có trách nhiệm liên hệ với UBND thị trấn Ngô Đồng để được hướng dẫn trình tự, thủ tục lập hồ sở cấp sổ đỏ theo đúng thẩm quyền và quy định của pháp luật.
 
“Từ nay, UBND huyện Giao Thủy chấm dứt tiếp nhận và giải quyết đối với nội dung liên quan đến đề nghị trên của gia đình bà”.
 
Trả lời PV, ông Phan Văn Nhất (con trai mẹ VNQH Phạm Thị Liên) không đồng tình với Công văn trả lời về vấn đề trên của UBND huyện Giao Thủy và “sẽ khởi kiện UBND huyện Giao Thủy ra Tòa án nhân dân tỉnh Nam Định trong thời gian tới”.
 
Trước đó, Báo TNMT đăng tải loạt bài liên quan đến việc mẹ Việt Nam anh hùng – Phạm Thị Liên “cõng đơn gõ cửa” các cơ quan chức năng đề nghị giải quyết việc cấp sổ đỏ cho diện tích đất 6.150m2 gia đình đang sử dụng. Tuy nhiên, đã hơn 10 năm qua vẫn chưa có cơ quan nào xử lý “hợp lý, hợp tình” khi bà hiện đã tuổi cao sức yếu.
 
Báo điện tử TN&MT sẽ tiếp tục thông tin.
 
Doãn Hưng – Đức Hà
 
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Vụ từ chối cấp sổ đỏ tại Nam Định - Bài 5: Gia đình mẹ VNAH Phạm Thị Liên sẽ khởi kiện huyện Giao Thủy
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO