Vụ sân golf ở Huế lấn đất của dân: Chủ đầu tư bị phạt 3 triệu đồng, vẫn chưa nộp phạt và bồi thường cho dân?

31/10/2017 00:00

(TN&MT) - Thi công làm lấp cây cối và lấn đất, nhưng Công ty Cổ phần Thiên An- Chủ đầu tư dự án sân golf Huế vẫn chưa bồi thường cho người dân...

Khu vực dự án sân golf mà Công ty Cổ phần Thiên An đang thi công
Khu vực dự án sân golf mà Công ty Cổ phần Thiên An đang thi công

Như Báo Điện tử Tài nguyên & Môi trường đã thông tin, dự án sân golf Huế với tổng diện tích 149,5ha được tỉnh Thừa Thiên Huế đưa vào quy hoạch từ tháng 3/2007. Dự án được đầu tư với số tiền lên đến hơn 230 tỷ đồng. Kể từ khi dự án đi vào thi công và hoạt động đến nay, cuộc sống của những hộ dân sống gần sân golf liên tục bị đảo lộn...

Cụ thể, khi thi công dự án sân golf, Chủ đầu tư là Công ty Cổ phần Thiên An đã có hành vi đổ đất lấn sang phần đất vườn, đốn ngã hàng trăm cây tràm, keo của nhà ông Phan Quốc Hùng (trú tổ 12, phường Thủy Dương, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế).

Theo ông Hùng, gia đình ông là chủ sử dụng thửa đất tiếp giáp với khu dự án sân golf, có mốc giới rõ ràng. Ông Hùng kể, cách đây khoảng hơn 5 tháng, Công ty Cổ phần Thiên An đã đưa xe về san ủi mặt bằng và ủi lấp luôn khoảng 200 cây tràm, keo. Đồng thời, đơn vị này đã đưa một khối lượng lớn đất đổ ngay trên đường thoát nước, chặn luôn đường nước thoát ra khiến hàng trăm cây trồng của gia đình ông Hùng có nguy cơ bị ngập. Đất của ông cũng bị đơn vị lấn chiếm bớt...

Ghi nhận của PV tại hiện trường cho thấy, có nhiều đất đá được đơn vị này chất thành đống cao, lấn sang phần đất vườn làm gãy và sang lấp nhiều cây trồng của ông Hùng. Bên cạnh đó, những “núi đất” này cũng chắn luôn khu vực xưởng khai thác nhựa thông gây ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống của nhiều công nhân đang làm việc và lưu trú ở đây.

Ông Hùng cho rằng dự án đã san ủi nhiều cây cối và đất của ông
Ông Hùng cho rằng dự án đã san ủi nhiều cây cối và đất của ông

Sau khi nhận được đơn trình báo của dân, UBND  phường Thủy Dương đã đến hiện trường để kiểm tra và lập biên bản. Theo đó, Công ty Cổ phần Thiên An thi công đổ đất lấn đất sang phần đất của các hộ gia đình có ranh giới tiếp giáp, nằm ngoài phạm vi thu hồi và cho thuê đất của UBND tỉnh. UBND phường buộc Công ty Cổ phần Thiên An phải bồi thường và khôi phục lại hiện trạng như ban đầu. Thời hạn bồi thường trong vòng 7 ngày (tức là đến khoảng ngày 16/10).

Ông Phùng Hữu Trọng- Chủ tịch UBND phường Thủy Dương cho hay nếu quá thời hạn mà Công ty không thực hiện, UBND phường sẽ lập hồ sơ, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật...

Trong khi đó, ông Phan Quốc Hùng phản ánh với PV đến ngày 30/10, Công ty vẫn chưa bồi thường gì cho ông...

Vào chiều 30/10, PV đã trực tiếp về hiện trường, gặp ông Hùng để tìm hiểu thêm. Theo quan sát của PV, việc thi công dự án sân golf vẫn diễn ra như thường lệ. Hiện xưởng khai thác nhựa thông của các công nhân đã được đơn vị “hỗ trợ” tiền để san ủi đi. Trong khi đó diện tích đất của ông Hùng vẫn bị đơn vị lấn chiếm. Một số cây cối cũng ngã đổ, nước ngập và chết héo...

Khu vực trước đây là xưởng khai thác nhựa thông của công nhân, giờ đã được Công ty Thiên An san ủi
Khu vực trước đây là xưởng khai thác nhựa thông của công nhân, giờ đã được Công ty Thiên An san ủi

“Từ khi có biên bản của phường đến giờ thì việc đền bù, lấn chiếm đất đai hay chết cây chết cối, công ty Thiên An vẫn không liên hệ tôi để gặp mặt. Nếu vẫn xem thường thì tôi sẽ gửi đơn lên các ban ngành cấp trên luôn...”- ông Hùng bức xúc nói.

Cũng trong chiều 30/10, PV đã có buổi làm việc với UBND phường Thủy Dương. Trao đổi về vấn đề trên, ông Ngô Quốc Khánh- cán bộ xây dựng- địa chính phường cho hay, đất ở dự án sân golf mà đơn vị lấn chiếm là do UBND phường quản lý, một phần lấn chiếm ảnh hưởng đến đất của ông Hùng.

“Ngày 18/10 vừa qua, phường đã xử phạt hành chính Công ty Cổ phần Thiên An số tiền 3 triệu đồng vì lý do lấn chiếm đất ngoài phạm vi thuê đất của UBND tỉnh. Còn về việc giữa cá nhân ông Hùng và Công ty, trước mắt UBND phường sẽ mời hai bên trao đổi, làm việc tìm phương án hòa giải...”, ông Khánh thông tin.

Được biết, theo quy định thì từ khi nộp phạt xong (18/10), đơn vị phải khắc phục hậu quả trong vòng 10 ngày và trong thời gian đó phường phải giám sát. Khi PV hỏi tại sao đã quá thời hạn nhưng phường chưa đi kiểm tra lại xem đơn vị đã hoàn trả mặt bằng chưa thì ông Khánh bảo do vừa rồi trúng các ngày cuối tuần (28/10 và 29/10) và trời mưa gió nên phường vẫn chưa đi được?.

Ông Ngô Quốc Khánh, cán bộ xây dựng- địa chính phường Thủy Dương làm việc với PV và cho biết sẽ kiểm tra việc hoàn trả mặt bằng trong thời gian tới...
Ông Ngô Quốc Khánh, cán bộ xây dựng- địa chính phường Thủy Dương làm việc với PV và cho biết sẽ kiểm tra việc hoàn trả mặt bằng trong thời gian tới...

“Chúng tôi sẽ đi kiểm tra lại để xem họ khắc phục ở mức độ nào, sau đó báo cáo lên UBND thị xã Hương Thủy để tiếp tục có phương án xử lý...”- ông Khánh nói thêm.

Trao đổi với PV Báo Điện tử Tài nguyên & Môi trường, ông Hoàng Ngọc Nhất- Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thiên An cho biết, về xưởng khai thác nhựa thông thì công ty đã san ủi luôn vì thấy ô nhiễm và “hỗ trợ” cho các công nhân 10 triệu đồng, qua đó để cho các phương tiện thi công dễ di chuyển. Công ty cũng đã nộp phạt 3 triệu đồng vì lấn đất và đã hoàn trả mặt bằng xong xuôi rồi?...

“Khi mua đất làm mặt bằng thì những cây cối bỏ đi chúng tôi còn để cho người dân lấy đi mà dùng nữa là. Về vấn đề của ông Hùng, tôi sẽ chỉ đạo anh em trong công ty đến gặp ông ấy để thương lượng và hỗ trợ trong thời gian sớm nhất...”- ông Nhất nói.

Báo Điện tử Tài nguyên & Môi trường sẽ tiếp tục tìm hiểu và thông tin.

Bài, ảnh:Văn Dinh

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Vụ sân golf ở Huế lấn đất của dân: Chủ đầu tư bị phạt 3 triệu đồng, vẫn chưa nộp phạt và bồi thường cho dân?
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO