Vụ nổ hóa chất ở quận 12: UBND TP.HCM yêu cầu kiểm điểm cá nhân có liên quan

02/11/2014 00:00

Phó chủ tịch UBND TP.HCM yêu cầu các cơ quan quản lý địa phương phải chịu trách nhiệm sau khi xảy ra vụ nổ hóa chất làm 3 người tử vong, nhiều nhà dân bị hư...

   
Phó chủ tịch UBND TP.HCM yêu cầu các cơ quan quản lý địa phương phải chịu trách nhiệm sau khi xảy ra vụ nổ hóa chất làm 3 người tử vong, nhiều nhà dân bị hư hại.
   
   
  Liên quan tới vụ nổ hóa chất tại chi nhánh Công ty TNHH sản xuất thương mại Đặng Huỳnh (đường Lê Thị Riêng, phường Thới An, quận 12) vào chiều 17/10 làm 3 người thiệt mạng, mới đây ông Tất Thành Cang, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM đã yêu cầu kiểm điểm trách nhiệm địa phương.
   
   
  Sau khi vụ nổ hóa chất trên xảy ra, các cơ quan quản lý thành phố báo cáo lên UBND rằng công ty Đặng Huỳnh hoạt động không có giấy phép.
   
  Chính vì sự quản lý lỏng lẻo, không thường xuyên kiểm tra của cơ quan chức năng địa phương dẫn tới việc công ty tàng trữ lượng lớn hóa chất tại cơ sở. Đáng nói là dù công ty hoạt động từ năm 2006 nhưng Trưởng công an phường Thới An lại không hay biết (!?).
   
   
   “UBND yêu cầu phải kiểm kiểm trách nhiệm của các cá nhân về công tác quản lý trong vụ nổ gây thiệt hại nghiêm trọng trên. Tới đây UBND sẽ tăng cường kiểm tra về công tác quản lý, sử dụng hóa chất trong công nghiệp của Sở Công thương”, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM cho hay.
   
  Theo nhận định ban đầu của cơ quan điều tra, nhiều khả năng trong quá trình sản xuấtphân bón tại chi nhánh công ty, công nhân bất cẩn gây nổ “kho” hóa chất gần 500 kg, đây cũng là tiền chất chế tạo thuốc nổ. Tuy nhiên không loại trừ khả năng vụ nổ do công nhân công ty bào chế thuốc pháo. 
   
   
  Hiện công tác khắc phục hậu quả của vụ nổ vẫn đang được UBND quận 12 triển khai. Người dân có nhà bị hư hại đã nhận được hỗ trợ, sửa sang nhà cửa ổn định cuộc sống.
   
Theo Infonet
   
   
  
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Vụ nổ hóa chất ở quận 12: UBND TP.HCM yêu cầu kiểm điểm cá nhân có liên quan
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO