Vụ lợi dụng cải tạo đồng ruộng để khai thác đất sét trái phép ở Triệu Sơn - Thanh Hoá: Yêu cầu khắc phục hậu quả trong 15 ngày

08/10/2018 22:32

(TN&MT) – Báo Tài nguyên và Môi trường điện tử ngày 27/09/2018 đăng bài: Triệu Sơn (Thanh Hóa): Cần xử lý nghiêm việc “lợi dụng” hạ thấp độ cao, cải tạo đồng ruộng để khai thác đất sét trái phép, phản ảnh việc hộ ông Vũ Trọng Sơn, xã Minh Châu, huyện Triệu Sơn (Thanh Hóa) mượn cớ cải tạo đồng ruộng để khai thác đất sét trái phép bán cho nhà máy gạch. Ngay sau đó, UBND huyện Triệu Sơn đã có Quyết định xử phạt vi phạm hành chính, yêu cầu ông Vũ Trọng Sơn thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả trước ngày 13/10.

Ngay sau khi có đơn “Xin cải tạo ruộng đồng”, ngày 16/04/2018, hộ gia đình ông Vũ Trọng Sơn được UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt cải tạo 7.694,7m2. Tuy nhiên, hộ gia đình ông Vũ Trọng Sơn lại cải tạo theo kiểu “lựa cơm, gắp mắm” khiến bề mặt ruộng trở nên gồ ghề, nham nhở, thậm chí nhiều chỗ còn có hố sâu hơn 1m (độ sâu cho phép từ 0,3m - 0,35m), gây ảnh hưởng đến việc canh tác của một số hộ dân sau này.
 

Ngày 24/09/2018, ông Vũ Trọng Sơn ngang nhiên cho 2 máy xúc khai thác đất trái phép tại khu vực ruộng của bà Vũ Thị Phiên.
Ngày 24/09/2018, ông Vũ Trọng Sơn ngang nhiên cho 2 máy xúc khai thác đất trái phép tại khu vực ruộng của bà Vũ Thị Phiên.

Điều đáng nói, trong thời gian cho phép cải tạo ruộng tại khu vực Cồn 30, ông Sơn không tập trung thực hiện hạ thấp độ cao trong diện tích ruộng được chấp thuận, mà điều động toàn bộ phương tiện tại khu vực ruộng của bà Vũ Thị Phiên (không nằm trong danh sách xin cải tạo ruộng) để khai thác đất sét trái phép.

Ngày 25/09/2018, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Triệu Sơn phối hợp với lực lượng Công an huyện tiến hành kiểm tra, xác minh thông tin Báo Tài nguyên và Môi trường phản ánh. Thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng đã bắt quả tang ông Vũ Trọng Sơn đang tiến hành cho máy xúc khai thác đất trái phép, qua đó lập biên bản vi phạm tại hiện trường.
 

Cần giám sát chặt chẽ việc khắc phục hậu quả của ông Vũ Trọng Sơn tại khu vực Cồn 30 trước ngày 13/10/2018.
Cần giám sát chặt chẽ việc khắc phục hậu quả của ông Vũ Trọng Sơn tại khu vực Cồn 30 trước ngày 13/10/2018.

Ngày 28/09/2018, ông Lê Xuân Dương – Phó Chủ tịch UBND huyện Triệu Sơn đã có Quyết định số 6281/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính với số tiền là 4 triệu đồng, yêu cầu ông Vũ Trọng Sơn thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả trước ngày 13/10. Đồng thời, yêu cầu UBND xã Minh Châu kiểm tra, giám sát chặt chẽ trường hợp vi phạm của ông Sơn.

Trao đổi với PV, ông Lê Đình Giáp - Chủ tịch UBND xã Minh Châu, cho biết: Trong thời gian tới UBND xã Minh Châu sẽ tiến hành giám sát, quản lý chặt chẽ hơn nữa đối với hộ gia đình ông Vũ Trọng Sơn về việc thực hiện khắc phục hậu quả do hành vi khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn. Phía UBND xã Minh Châu sẽ phối hợp với UBND thị trấn Triệu Sơn túc trực 24/24, nếu như trường hợp còn vi phạm sẽ xử lý thật nghiêm theo quy định của pháp luật.
 

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính của UBND huyện Triệu Sơn.
Quyết định xử phạt vi phạm hành chính của UBND huyện Triệu Sơn.

Như vậy, việc hộ gia đình ông Vũ Trọng Sơn khai thác đất trái phép đã bị UBND huyện Triệu Sơn xử phạt theo đúng quy định của pháp luật, đồng thời yêu cầu khắc phục hậu quả theo Phương án “Xin cải tạo đồng ruộng” trước ngày 13/10/2018, để giao lại ruộng đất cho các hộ dân canh tác đúng mùa vụ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Vụ lợi dụng cải tạo đồng ruộng để khai thác đất sét trái phép ở Triệu Sơn - Thanh Hoá: Yêu cầu khắc phục hậu quả trong 15 ngày
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO