Vốn chờ mặt bằng tại dự án hồ chứa nước Krông Pắc Thượng

15/01/2017 00:00

TN&MT) - Dự án hồ chứa nước Krông Pắc Thượng được khởi công xây dựng từ tháng 6-2010, với tổng kinh phí gần 3.000 tỷ đồng, bằng nguồn vốn trái phiếu Chính...

 

(TN&MT) - Dự án hồ chứa nước Krông Pắc Thượng được khởi công xây dựng từ tháng 6-2010, với tổng kinh phí gần 3.000 tỷ đồng, bằng nguồn vốn Trái phiếu Chính phủ. Dự án hoàn thành sẽ phục vụ tưới cho gần 15.000ha cây trồng các loại thuộc huyện Ea Kar và một phần huyện Krông Pak; cấp nước sinh hoạt cho trên 70.000 người, cắt giảm và phòng lũ vùng hạ du, tạo cảnh quan du lịch, nuôi trồng thủy sản và góp phần cải thiện khí hậu vùng dự án. Thế nhưng dự án này đang bị chậm tiến độ vì việc chậm giải phóng mặt bằng.

Xe máy công trình của các đơn vị xây dựng chờ mặt bằng thi công đã bắt đầu han rỉ.
Xe máy công trình của các đơn vị xây dựng chờ mặt bằng thi công đã bắt đầu han rỉ.

Khảo sát tại công trình đầu mối cho thấy, hàng chục xe máy của các đơn vị xây dựng đang đứng chờ mặt bằng để thi công. Nhiều xe máy công trình đã có dấu hiệu rỉ sét cho thấy trong suốt thời gian dài các xe máy này không hoạt động.

Ông Tống Văn Sơn – Quản lý công trường gói thầu 13 và 17, do công ty TNHH Hoàng Dân thi công cho hay: Công ty Hoàng Dân đang tập kết 25 xe máy công trình, lúc có mặt bằng thi công, công ty luôn có 70 công nhân thi công, xe máy chạy hết công suất. Nhưng hiện nay, (tháng 11/2016 – tháng 1/2017) do không có mặt bằng để thi công nên công ty chỉ còn duy trì trên dưới 20 công nhân thi công cầm chừng, trông coi máy móc, tài sản của công ty tại công trường.

Ông Sơn chia sẻ, mỗi ngày chờ mặt bằng, công ty mất khoảng 10.000.000 đồng để chi tiền ăn, lương công nhân, tiền điện và các khoản chi phí khác. Nếu tình trạng này diễn ra trong thời gian dài sẽ gây rất nhiều khó khăn cho đơn vị thi công, tăng chi phí và nguy cơ chậm tiến độ là không thể tránh khỏi.

Toàn cảnh công trình đầu mối hồ chứa nước Krông Pắc Thượng đang thi công dở dang.
Toàn cảnh công trình đầu mối hồ chứa nước Krông Pắc Thượng đang thi công dở dang.

Trao đổi với ông Mai Quang Vượng - Giám đốc  Ban Quản lý Đầu tư và xây dựng Thuỷ lợi 8, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết: khó khăn lớn nhất của Ban chính là chờ đợi giải phóng mặt bằng. Hiện nay, nguồn vốn đầu tư xây dựng công trình đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn bố trí theo kế hoạch hàng năm. Năm 2016 đã được bố trí nhưng chi không đảm bảo kế hoạch chi do không có mặt bằng để thi công. Điều mà chúng tôi lo lắng nhất là: Nếu tình trạng chậm giải phóng, bàn giao mặt bằng vẫn diễn ra trong thời gian đến (năm 2017) thì việc bị điều chỉnh vốn xây dựng của các hạng mục công trình thuộc dự án hồ chứa nước Krông Pắc Thượng rất có thể xảy ra. Điều này không chỉ làm ảnh hưởng đến việc thi công dự án, mà điều quan trọng là càng chậm thì nguy cơ đội vốn càng cao. Hơn nữa chậm tiến độ, chậm đưa dự án vào sử dụng khai thác thì thiệt thòi lớn nhất chính là người dân trên địa bàn huyện Ea Kar và một phần huyện Krông Pắc được hưởng lợi.

Mái đập chính hò chứa nước Krông Pắc Thượng đang thi công.
Mái đập chính hò chứa nước Krông Pắc Thượng đang thi công.

Công trình đầu mối hồ chứa nước Krông Pắc Thượng nằm trên địa bàn xã Cư Yang và xã Cư Bông huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk được chia làm 3 hợp phần gồm: Việc thu hồi đất, đền bù giải phóng mặt bằng và tái định cư, định canh được giao cho tỉnh Đắk Lắk thực hiện, kinh phí được Trung ương phân bổ trực tiếp. Về việc xây dựng công trình đầu mối và kênh dẫn tưới trên 1.500 ha do Ban Quản lý Đầu tư và xây dựng Thuỷ lợi 8, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm chủ đầu tư. Kênh dẫn tưới dưới 1.500ha do địa phương làm chủ đầu tư.

Công trình đầu mối hồ chứa nước Krông Pắc Thượng đang thi công cầm chừng chờ mặt bằng.
Công trình đầu mối hồ chứa nước Krông Pắc Thượng đang thi công cầm chừng chờ mặt bằng.

Qua tìm hiểu cho thấy: Việc thu hồi đất, đền bù giải phóng mặt bằng và tái định cư, định canh được UBND tỉnh Đắk Lắk giao cho UBND huyện Ea Kar trực tiếp thực hiện. Ông Phạm Quang Tân – Giám đốc Ban quản lý dự án huyện Ea Kar cho biết: UBND huyện Ea Kar cũng đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tập trung thực hiện công tác đền bù, giải phóng mặt bằng giải quyết tái định cư cho người dân bị thu hồi đất. Phương án đặt ra là kiểm tra, kiểm soát, công tác đo đếm, xác định nguồn gốc đất; nguồn gốc, thời gian hình thành tài sản trên đất để áp giá bồi thường, hỗ trợ đúng quy định, tạo được sự đồng thuận, hài lòng của người dân để họ tự nguyện bàn giao đất để xây dựng công trình. Song, hiện nay đang chuẩn bị bước sang năm mới đón Tết cổ truyền Đinh Dậu 2017 nên yêu cầu người dân bàn giao mặt bằng để thi công dự án là rất khó khăn vì tâm lý người dân muốn được ổn định gia đình để đón Tết vui Xuân. Sau Tết thì sẽ bàn giao mặt bằng để chủ đầu tư triển khai thi công công trình.

Công trình đầu mối hồ chứa nước Krông Pắc Thượng đang thi công cầm chừng chờ mặt bằng.
Công trình đầu mối hồ chứa nước Krông Pắc Thượng đang thi công cầm chừng chờ mặt bằng.

Như vậy, ít nhất phải sau Tết cổ truyền Định Dậu 2017 (tháng 2/2017) thì mới có thể bắt đầu giải phóng, bàn giao mặt bằng để thi công công trình. Nếu việc giải phóng mặt bằng không được thực hiện tốt trong năm 2017 thì dự án Hồ chứa nước Krông Pắc Thượng chậm tiến độ là khó tránh khỏi./.

Bài và ảnh: Đình Thắng

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Vốn chờ mặt bằng tại dự án hồ chứa nước Krông Pắc Thượng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO