Vĩnh Phúc: Tóm gọn 3 vụ khai thác cát trái phép trên sông Lô

18/07/2014 00:00

Phòng Cảnh sát Đường thủy, Công an tỉnh Vĩnh Phúc vừa tiến hành bắt giữ 3 phương tiện tổ chức khai thác cát trái phép trên Sông Lô.

Phòng Cảnh sát Đường thủy, Công an tỉnh Vĩnh Phúc vừa tiến hành bắt giữ 3 phương tiện tổ chức khai thác cát trái phép trên Sông Lô, xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực TTATGT đường thủy nội địa với tổng số tiền 16,8 triệu đồng.
   
  Cùng đó, Công an tỉnh Vĩnh Phúc cũng vừa đề xuất UBND tỉnh Vĩnh Phúc ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản một vụ việc với số tiền 60 triệu đồng.
   
  Theo cơ quan chức năng, thủ đoạn và hành vi vi phạm của các “cát tặc” là lợi dụng lúc đêm tối và rạng sáng để tiến hành khai thác cát trái phép. Đó là thời điểm các lực lượng chức năng buông lỏng và khó kiểm soát nhất.
   
Phương tiện khai thác cát trên sông Lô
   
  Cụ thể, vào lúc 4 giờ 30 phút rạng sáng ngày 2/4/2014, lợi dụng sự sơ hở của lực lượng chức năng, một nhóm đối tượng đã thực hiện hành vi khai thác cát trái phép trên Sông Lô thuộc thôn Xóm Làng, xã Bạch Lưu, huyện Sông Lô.
   
  Qua công tác nắm tình hình trên địa bàn và thông tin từ quần chúng nhân dân. Tổ công tác của Phòng Cảnh sát Đường thủy đã phát hiện và bắt quả tang nhóm đối tượng trên đang khai thác cát trái phép và bán cho 3 phương tiện tàu chở. Tại hiện trường, cơ quan chức năng cũng đã thu giữ 3 phương tiện gồm 2 tàu quốc và 1 phao đặt cẩu dùng để khai thác cát.
   
  Sau khi tiến hành lập biên bản, Phòng Cảnh sát đường thủy đã bàn giao hồ sơ cho Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (PC49), Công an tỉnh Vĩnh Phúc để điều tra, làm rõ.
   
Theo Dân trí
  
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Vĩnh Phúc: Tóm gọn 3 vụ khai thác cát trái phép trên sông Lô
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO