Xã hội

Vĩnh Phúc bước vào năm học mới với 3 vấn đề cốt lõi:“Chuyển đổi số - Đội ngũ giáo viên - Ngoại ngữ”

Minh Tuấn 05/09/2023 - 16:56

(TN&MT) - Sáng 5/9, hòa chung không khí vui tươi, phấn khởi của học sinh cả nước, gần 313.000 học sinh các cấp học ở Vĩnh Phúc chính thức bước vào năm học mới 2023 - 2024 với 3 vấn đề cốt lõi đó là “Chuyển đổi số - Đội ngũ giáo viên - Ngoại ngữ”.

Chung vui với các thế hệ thầy và trò của tỉnh, các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh đã đến dự và động viên thầy và trò ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Phúc

05.9-vinh-phuc-1.png
Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Lê Duy Thành đánh trống khai giảng năm học mới 2023 - 2024. Ảnh: vinhphuc.gov.vn

Năm học 2023-2024, ngành GDĐT Vĩnh Phúc tiếp tục thực hiện hiệu quả đổi mới giáo dục, nhất là chương trình giáo dục phổ thông mới; trong đó, tập trung tham mưu đề xuất các cấp, ngành quan tâm quy hoạch trường, lớp, đầu tư cơ sở vật chất và đội ngũ giáo viên cho các nhà trường; ban hành các cơ chế, chính sách chăm lo phát triển sự nghiệp giáo dục; chú trọng giáo dục lý tưởng cách mạng, giáo dục nhân cách, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho học sinh; xây dựng môi trường văn hóa học đường chuẩn mực, gắn với tăng cường giáo dục phẩm chất đạo đức, ý thức, trách nhiệm cho đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý.

Đặc biệt, theo lãnh đạo Sở GD&ĐT Vũng Phúc, ngành sẽ tập trung đầu tư, tạo điều kiện cho 3 vấn đề cốt lõi đó là “Chuyển đổi số - Đội ngũ giáo viên - Ngoại ngữ” để ngành Giáo dục tỉnh tiếp tục phát triển và hội nhập quốc tế, giữ vững vị trí tốp đầu toàn quốc và đưa giáo dục Vĩnh Phúc vươn tầm khu vực, quốc tế...

Tại huyện Vĩnh Tường, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành cùng lãnh đạo Sở, Ngành và lãnh đạo huyện Vĩnh Tường đã dự lễ khai giảng tại Trường THPT Lê Xoay.

Năm học 2022 - 2023 Trường THPT Lê Xoay đạt được nhiều thành tích nổi bật với 249 em đạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh, trong đó có 19 giải nhất, 63 giải nhì, 90 giải ba, 77 giải khuyến khích. Với kết quả này, nhà trường là đơn vị có thành tích cao nhất của tỉnh ở cả 3 khối 10, 11, 12. Tham gia Đại hội Thể dục thể thao ngành Giáo dục và Đào tạo lần thứ 6, trường giành giải nhì toàn đoàn với 7 huy chương Vàng, 7 huy chương Bạc, 8 huy chương Đồng. Trong kì thi tốt nghiệp THPT, nhà trường đạt điểm trung bình các bài thi là 7,74 điểm, xếp thứ 2 toàn tỉnh.

Phát biểu tại lễ khai giảng, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc ghi nhận, biểu dương những thành tích mà tập thể thầy và trò Trường THPT Lê Xoay đạt được trong năm học 2022 - 2023 và những năm vừa qua. Năm học 2023 - 2024 cũng là năm ghi dấu 60 năm xây dựng và phát triển của nhà trường, đồng chí Lê Duy Thành đề nghị tập thể đơn vị tiếp tục phát huy truyền thống, đoàn kết, sáng tạo, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ xây dựng Trường THPT Lê Xoay là lá cờ đầu của ngành Giáo dục Vĩnh Phúc.

Trong đó, nhà trường cần tiếp tục củng cố, sắp xếp hệ thống trường, lớp học gắn với phương án bố trí, sắp xếp đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, bảo đảm chặt chẽ, hợp lý để thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục. Đồng thời, đẩy mạnh xây dựng văn hóa học đường, chú trọng xây dựng văn hóa ứng xử lành mạnh, phát huy những giá trị tích cực về thuần phong, mỹ tục, nêu cao tinh thần tương thân, tương ái, đoàn kết, đặc biệt nói không với bạo lực học đường...

vp-5.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Khước dự khai giảng và tặng hoa chúc mừng Trường THPT Trần Phú. Ảnh: vinhphuc.gov.vn

Cùng trong không khí đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Khước đã dự khai giảng tại Trường THPT Trần Phú và Trường Cao đằng nghề Vĩnh Phúc. Cùng dự có lãnh đạo, đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ; UBND thành phố Vĩnh Yên; lãnh đạo một số sở, ban, ngành, đoàn thể.

Trải qua 76 năm xây dựng và trưởng thành, Trường THPT Trần Phú đã làm tốt sứ mệnh trồng người cao quý. Riêng trong năm học 2022 - 2023, nhà trường có hơn 210 học sinh đạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh; 2 học sinh đạt giải nhì cấp tỉnh cuộc thi khoa học kỹ thuật; 1 đề tài đạt giải nhì cấp quốc gia cuộc thi “Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp”. 100% học sinh lớp 12 đỗ tốt nghiệp kỳ thi THPT quốc gia năm 2023 với điểm thi trung bình đạt 7,64 điểm, xếp thứ 5 toàn tỉnh. Tỷ lệ học sinh trúng tuyển đại học trên tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển đạt trên 97%.

Chúc mừng những thành tích ấn tượng mà nhà trường đã đạt được, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Khước mong muốn nhà trường tiếp tục phát huy tốt thành tích đã đạt được, giữ vững vị thế là con chim đầu đàn của ngành Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Phúc; không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục, bồi dưỡng các thế hệ nhân tài đóng góp cho sự phát triển của tỉnh.

05.9-vinh-phuc-2.png
Học sinh Tiểu học Vĩnh Phúc phấn khởi bước vào năm học mới. Ảnh: vinhphuc.gov.vn

Phát biểu chúc mừng tại Trường Cao đẳng nghề Vĩnh Phúc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Khước đề nghị nhà trường cần tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao chất lượng công tác giáo dục nghề nghiệp; chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để trở thành trường nghề chất lượng cao vào năm 2025; phấn đấu đến năm 2030 trở thành trường trọng điểm quốc gia, hiện đại hàng đầu khu vực trung du và miền núi phía Bắc, tiếp cận trình độ các nước ASEAN - 4. Đồng thời, tăng cường công tác gắn kết doanh nghiệp trong hoạt động đào tạo, bảo đảm việc làm cho học sinh sinh viên ra trường...

Cũng trong ngày 5/9, các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Tỉnh ủy, lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Vĩnh Phúc cùng lãnh đạo các Sở, Ban, Ngành và lãnh đạo các địa phương đã đến chung vui ngày khai giảng năm học mới với các thế hệ Thầy và Trò trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc nhân năm học mới 2023 - 2024.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Vĩnh Phúc bước vào năm học mới với 3 vấn đề cốt lõi: “Chuyển đổi số - Đội ngũ giáo viên - Ngoại ngữ”
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO