Vĩnh Long: Cần phải cầu thị, lắng nghe, tháo gỡ khó khăn, đồng hành cùng doanh nghiệp

27/03/2018 19:09

(TN&MT) - Ngày 27/3/2018, tỉnh Vĩnh Long tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư với chủ để: "Chủ động hợp tác phát triển bền vững". Tham dự hội nghị có Thủ tướng...

 

(TN&MT) - Ngày 27/3/2018, tỉnh Vĩnh Long tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư với chủ để: "Chủ động hợp tác phát triển bền vững". Tham dự hội nghị có Thủ tướng Chính phủ, Nguyễn Xuân Phúc; Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Võ Văn Thưởng cùng khoảng 800 đại biểu, doanh nghiệp trong và ngoài nước tham dự.

Theo UBND tỉnh Vĩnh Long, trong những năm qua, tỉnh Vĩnh Long không ngừng nỗ lực cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, nhằm thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước đến tìm hiểu và hợp tác đầu tư, trên tinh thần các bên cùng có lợi. Trong số những dự án đầu tư vào tỉnh, có rất nhiều dự án mang tính động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, giải quyết việc làm, tăng năng suất lao động, tiếp thu công nghệ và kinh nghiệm quản lý hiện đại...

chú thích ảnh 1 Thủ tướng Chính phủ, Nguyễn Xuân Phúc tham quan các gian hàng trưng bày sản phẩm đặc trưng của tỉnh Vĩnh Long tại hội nghị xúc tiến đầu tư
Thủ tướng Chính phủ, Nguyễn Xuân Phúc tham quan các gian hàng trưng bày sản phẩm đặc trưng của tỉnh Vĩnh Long tại Hội nghị xúc tiến đầu tư

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long, Nguyễn Văn Quang cho biết, trong 10 năm qua kết quả đánh giá chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của Vĩnh Long luôn ở nhóm khá trở lên. Riêng năm 2017, Vĩnh Long tiếp tục duy trì được thứ hạng cao so với năm 2016, đứng ở vị trí thứ 6 trong nhóm tốt bảng xếp hạng. Kết quả này là sự ghi nhận nỗ lực trong cải cách hành chính, môi trường đầu tư kinh doanh của Vĩnh Long, là những dấu hiệu tích cực khẳng định quyết tâm cao của bộ máy chính quyền các cấp trong tỉnh để thu hút đầu tư, phát triển kinh tế địa phương. Hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2018 là sự kiện quan trọng để giới thiệu tiềm năng, thế mạnh của tỉnh Vĩnh Long mời gọi các tập đoàn, công ty, doanh nghiệp trong và ngoài nước đầu tư vào tỉnh Vĩnh Long, với những lĩnh vực ưu tiên như nông nghiệp công nghệ cao; công nghệ bảo quản, phân phối, chế biến nông sản; đầu tư xây dựng hạ tầng và kinh doanh khu, cụm công nghiệp; văn hóa, du lịch nghỉ dưỡng; hạ tầng đô thị, nhà ở, trung tâm thương mại; ..."Khi các tập đoàn, công ty trong và ngoài nước đầu tư dự án vào tỉnh Vĩnh Long, ngoài các chính sách khuyến khích, ưu đãi đầu tư của Trung ương, thì UBND tỉnh Vĩnh Long ban hành chính sách hỗ trợ như: kinh phí chuẩn bị đầu tư; hỗ trợ chi phí đền bù, giải phóng mặt bằng; hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà máy xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn; hỗ trợ về tín dụng; hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật giao thông đối với các dự án bên ngoài khu công nghệ cao, khu công nghiệp, cụm công nghiệp;..."- Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long, Nguyễn Văn Quang nhấn mạnh.  

phu c1
Thủ tướng Chính phủ, Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Hội nghị xúc tiến đầu tư Vĩnh Long năm 2018

Tại Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Vĩnh Long năm 2018, tỉnh Vĩnh Long đã trao quyết định chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 32 dự án đầu tư, điển hình như: dự án Khu Du lịch Mỹ Hòa tại xã Mỹ Hòa, TX. Bình Minh; Trang trại Bò sữa Vinamilk Vĩnh Long tại xã Phú Lộc, huyện Tam Bình; Nhà máy Bánh kẹo Hải Châu III, phường Đông Thuận, Thị xã Bình Minh; Cơ sở Chế biến rau, củ, quả tại ấp Tân Phước, xã Tân Bình, huyện Bình Tân;  Trung tâm thương mại, trưng bày, bảo hành, bảo trì Ô tô tại xã Trường An, tại TP. Vĩnh Long; Bệnh viện Sản nhi Vĩnh Long tại phường 9, TP. Vĩnh Long; Sản xuất thức ăn, gia súc, gia cầm và thủy sản Vĩnh Long tại KCN Bình Minh, TX. Bình Minh; Nhà máy xử lý chất thải y tế, công nghiệp và nguy hại tại xã Hòa Phú, huyện Long Hồ; Đầu tư xây dựng kinh doanh hạ tầng Khu Công nghiệp Bình Tân tại huyện Bình Tân; Nhà máy Điện mặt trời VNECO - Vĩnh Long tại xã Trung Nghĩa, huyện Vũng Liêm; dự án Điện Năng lượng mặt trời tại Cụm Công nghiệp Phước Long A và B, huyện Long Hồ...với tổng mức vốn đầu tư khoảng 24.000 tỉ đồng.

p 4
Lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long trao quyết định đầu tư và giấy chứng nhận đầu tư cho các nhà đầu tư tại hội nghị xúc tiến đầu tư

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ, Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao những nỗ lực cũng như sự đổi mới của Vĩnh Long trong kêu gọi đầu tư, đặc biệt là sự liên kết giữa các địa phương để cùng phát triển. Theo Thủ tướng Chính phủ, Nguyễn Xuân Phúc, để thu hút đầu tư hiệu quả, chính quyền Vĩnh Long cần phải cầu thị, luôn lắng nghe, tháo gỡ khó khăn, đồng hành cùng doanh nghiệp. Bên cạnh đó, cần tập trung phát triển hạ tầng, hoàn thiện quy hoạch, xác định tầm nhìn chiến lược...

"Vĩnh Long có tiềm năng rất lớn, nhưng đang phát triển dưới mức tiềm năng của mình. Do vậy, trong thời gian tới tỉnh Vĩnh Long cần tiếp tục phát huy thế mạnh, tiềm năng của mình, vươn lên, trở thành một trong những địa phương phát triển năng động hàng đầu của cả nước. Vĩnh Long sớm tham gia vào tiểu vùng đang phát triển hiệu quả, nâng cao chất lượng giáo dục, đưa địa phương vươn lên lên tốp đầu cả nước, phấn đấu tăng thu nhập cho người dân lên gấp 4 lần. Đặc biệt, Vĩnh Long cần đặt mục tiêu gia nhập vùng kinh tế trọng điểm ĐBSCL trong 5 năm tới..."-Thủ tướng Chính phủ, Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh.

Thủ tướng Chính phủ, Nguyễn Xuân Phúc cũng lưu ý đối với các nhà đầu tư, doanh nghiệp, cam kết đi đôi với làm, không để chậm trễ trong triển khai, ký kết thì rầm rộ, số lượng rất là đông, nhưng tới hồi triển khai chẳng được bao nhiêu. Tôi thấy có nhiều doang nghiệp chỗ nào cũng ký mà chẳng thấy thực hiện gì cả. Tôi đề nghị văn phòng lưu ý lại những nhà đầu tư thường xuyên ký mà không chịu làm...

Cũng tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ, Nguyễn Xuân Phúc đã yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải sớm hoàn thành kết cấu hạ tầng hệ thống giao thông quan trọng, đẩy mạnh phát triển vùng ĐBSCL. Cụ thể là đẩy nhanh hoàn thành tuyến cao tốc Trung Lương- Mỹ Thuận tiếp đó là Mỹ Thuận-Cần Thơ. Đồng thời, hướng đến nghiên cứu tuyến cao tốc Cần Thơ-Cà Mau, tuyến đường sắt từ TP HCM xuống Cần Thơ để cùng với sông ngòi chằng chịt và hệ thống quốc lộ phong phú tạo điều kiện thuận lợi phát triển vùng ĐBSCL, trong đó có Vĩnh Long.

chú thích ảnh 4 lãnh đạo 4 tỉnh Vĩnh Long, tiền giang, bến tre, trà vinh ký kết triển khai đề án liên kết
Lãnh đạo 4 tỉnh Vĩnh Long, Trà Vinh, Bến Tre và Tiền Giang ký kết triển khai đề án liên kết tiểu vùng Duyên Hải phía Đông

Tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Nguyễn Xuân Phúc, ông Trần Văn Rón, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Vĩnh Long cho biết, tỉnh Vĩnh Long sẽ nghiêm túc đưa ra các giải pháp cụ thể để triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ thu hút, hỗ trợ đầu tư và phát triển doanh nghiệp. Tỉnh Vĩnh Long cam kết luôn đồng hành và sẵn sàng lắng nghe ý kiến đóng góp của doanh nghiệp, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để các doanh nghiệp phát triển ổn định, bền vững; tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện mạnh mẽ, nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh ngày càng ổn định, thông thoáng, thuận lợi, minh bạch, bình đẳng, giúp các doanh nghiệp an tâm phát triển sản xuất, kinh doanh và hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp đổi mới sáng tạo bằng những giải pháp thiết thực, hiệu quả...

Tại hội nghị này, lãnh đạo 4 tỉnh gồm: Vĩnh Long, Trà Vinh, Bến Tre và Tiền Giang đã ký kết triển khai đề án liên kết tiểu vùng Duyên Hải phía Đông nhằm mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa xã hội an ninh quốc phòng. Đồng thời, Ban tổ chức cũng đã ghi nhận những doanh nghiệp, đơn vị trong và ngoài tỉnh Vĩnh Long trong thời gian qua đã tích cực đóng góp an sinh xã hội và Quỹ Vì người nghèo của tỉnh Vĩnh Long với tổng số tiền trên 300 tỉ đồng...

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Vĩnh Long: Cần phải cầu thị, lắng nghe, tháo gỡ khó khăn, đồng hành cùng doanh nghiệp
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO