Xã hội

Vinh danh Thành phố Sơn La - Thành phố học tập toàn cầu

Nguyễn Nga 20/03/2024 - 14:02

(TN&MT) - Tối ngày 19/3, tại Quảng trường Tây Bắc, đã diễn ra Lễ vinh danh thành phố Sơn La được ghi danh vào mạng lưới "Thành phố học tập toàn cầu" của Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa thuộc Liên hợp quốc (UNESCO).

Ngày 14/2/2024, cùng với 62 thành phố khác thuộc 34 quốc gia, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La và thành phố Hồ Chí Minh vinh dự được UNESCO ghi danh vào mạng lưới "Thành phố học tập toàn cầu", nâng mạng lưới "Thành phố học tập toàn cầu" lên 356 thành phố, tại 79 quốc gia, với hơn 390 triệu người dân được hưởng lợi cơ hội học tập suốt đời.

1.jpg
Đại diện Văn phòng UNESCO tại Việt Nam trao Chứng nhận "Thành phố học tập toàn cầu" cho Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng.
2.jpg
Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo trao lại Giấy chứng nhận cho Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La Hoàng Quốc Khánh.

Để được ghi danh vào mạng lưới "Thành phố học tập toàn cầu", từ năm 2020 đến nay, thành phố Sơn La đầu tư 1.440 tỷ đồng, chiếm 33,7% tổng chi ngân sách toàn Thành phố cho lĩnh vực giáo dục. Cơ sở vật chất, mạng lưới trường lớp, trang thiết bị dạy học, hệ thống nhà văn hóa cộng đồng, các trung tâm học tập cộng đồng tại các phường, xã, tổ, bản luôn được đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp.

Phát biểu khai mạc Lễ vinh danh, Bí thư Thành ủy Sơn La Hà Trung Chiến nhấn mạnh: Thành phố Sơn La được ghi danh vào mạng lưới "Thành phố học tập toàn cầu" của UNESCO là kết quả của cả quá trình tích lũy lâu dài, bằng trí tuệ, tâm huyết của các thế hệ lãnh đạo tỉnh và Thành phố.

Sự kiện này không chỉ là vinh dự của Thành phố mà còn là niềm vui, niềm tự hào của tỉnh Sơn La. Song cũng nhiều thách thức, bởi để đạt được danh hiệu đã khó, để duy trì và phát huy giá trị của danh hiệu càng khó hơn. Thành phố xác định danh hiệu “Thành phố học tập toàn cầu” không phải là điểm đến, mà là “biển chỉ dẫn” cho những hành trình tiếp theo.

7.jpg
Các đồng chí lãnh đạo Trung ương và tỉnh trao học bổng cho các em học sinh.

Phát biểu tại Lễ vinh danh, Bí thư Tỉnh ủy Sơn La Nguyễn Hữu Đông chúc mừng Thành phố Sơn La được ghi danh vào mạng lưới thành phố học tập toàn cầu. Đây là dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp phát triển giáo dục và đào tạo của Thành phố, từng bước hiện thực hóa Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 4/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI; các kết luận, chủ trương chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về “Xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời”.

Thời gian tới, ông Nguyễn Hữu Đông đề nghị thành phố Sơn La thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Thành phố học tập, thực hiện tốt các tiêu chí về xây dựng thành phố học tập; phấn đấu đạt Giải thưởng "Thành phố học tập toàn cầu" của UNESCO.

Ưu tiên bố trí nguồn lực để đầu tư cơ sở vật chất, từng bước hiện đại hóa mạng lưới trường, lớp. Phấn đấu đến năm 2025, có 90,07% và đến năm 2030, đạt 100% trường đạt chuẩn quốc gia; 100% đơn vị đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở…

6.jpg
Khánh thành công trình nhà lớp học Trường Mầm non Chiềng Lề.

Đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo, các sở, ban, ngành, đoàn thể, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trên địa bàn thành phố nói riêng và toàn tỉnh nói chung phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và toàn thể nhân dân về những cơ hội, lợi ích thiết thực mà mạng lưới Thành phố học tập toàn cầu có thể mang lại.

Tích cực hưởng ứng, cam kết xây dựng “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập”, “Đơn vị học tập”...; đóng góp các giải pháp, ý tưởng, nội dung hoạt động nhằm nâng cao chất lượng. hiệu quả hoạt động của thành phố Sơn La trong mạng lưới học tập toàn cầu của UNESCO.

4.jpg
Các đại biểu tham quan các mô hình giáo dục, học tập cộng đồng trên địa bàn Thành phố.

Nhân dịp Kỷ niệm 112 năm ngày sinh, 80 năm ngày mất của Nhà cách mạng, liệt sĩ Tô Hiệu, tại Lễ vinh danh, Quỹ học bổng Tô Hiệu tỉnh Sơn La đã trao học bổng cho 112 học sinh các trường học mang tên Tô Hiệu, 80 học sinh tiêu biểu các huyện, thành phố có hoàn cảnh khó khăn, nỗ lực vươn lên trong học tập, cuộc sống.

Nhân dịp thành phố Sơn La được ghi danh vào mạng lưới "Thành phố học tập toàn cầu" của UNESCO, UBND tỉnh Sơn La đã phát động đợt ủng hộ Quỹ học bổng Tô Hiệu.

Tại Lễ vinh danh, Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam trao 100 triệu đồng của Quỹ Khuyến học Việt Nam cho Quỹ học bổng Tô Hiệu; gia đình thân nhân nhà cách mạng, liệt sĩ Tô Hiệu và các nhà hảo tâm ủng hộ hơn 2,8 tỷ đồng cho Quỹ học bổng Tô Hiệu.

5.jpg
Các gian trưng bày, giới thiệu sản phẩm hoạt động giáo dục STEM/STEAM của các trường học.
3.jpg

Chào mừng sự kiện này, thành phố Sơn La đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa như: Khánh thành công trình nhà lớp học Trường mầm non Chiềng Lề; tham quan câu lạc bộ bảo tồn văn hóa các dân tộc và Trung tâm Học tập cộng đồng tại bản Mé Ban, phường Chiềng Cơi; khởi công xây dựng Trường Mầm non Chiềng Đen, xã Chiềng Đen;

Tổ chức 12 gian hàng trưng bày, giới thiệu sản phẩm nông nghiệp, văn hóa, du lịch của địa phương; gian trưng bày, giới thiệu sản phẩm hoạt động giáo dục STEM/STEAM của các trường học trên địa bàn. Tại các gian hàng còn diễn ra các tiết mục dân ca dân vũ, nhảy sạp, ném còn, đan lát... chào mừng lễ vinh danh.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Vinh danh Thành phố Sơn La - Thành phố học tập toàn cầu
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO