Việt Nam và Ấn Độ sẽ diễn tập tìm kiếm và cứu nạn trên biển

01/04/2019 13:21

(TN&MT) - Sáng 1/4, tàu tuần tra ICGS VIJIT số hiệu 31 của lực lượng bảo vệ bờ biển Ấn Độ do thuyền trưởng Đại tá T Ashish chỉ huy đã cập cảng Tiên Sa, TP. Đà Nẵng bắt đầu chuyến thăm hữu nghị Đà Nẵng trong 04 ngày (từ 1/4 - 4/4).

Tàu tuần tra ICGS VIJIT số hiệu 31 của Ấn Độ neo đậu tại cảng Tiên Sa
Tàu tuần tra ICGS VIJIT số hiệu 31 của Ấn Độ neo đậu tại cảng Tiên Sa

Trong chuyến thăm lần này, đoàn thủy thủ của ICGS VIJIT sẽ chào xã giao và gặp gỡ ban/ngành Việt Nam, giao lưu thể thao, thăm một số địa điểm văn hóa tại Đà Nẵng, Hội An và Mỹ Sơn. Trước khi kết thúc chuyến thăm, Cảnh sát biển Việt Nam và lực lượng bảo vệ bờ biển Ấn Độ sẽ có buổi tập trận chung tìm kiếm và cứu hộ trên biển.

Chuyến thăm thể hiện mối quan hệ song phương hợp tác mạnh mẽ về quốc phòng và hàng hải ngày càng gia tăng giữa hai nước, thúc đẩy tình hữu nghị, đóng góp tích cực vào an ninh và ổn định trong khu vực và trên thế giới.

Đại diện Việt Nam tặng hoa chúc mừng thủy thủ đoàn
Đại diện Việt Nam tặng hoa chúc mừng thủy thủ đoàn

Tàu VIJIT dài 93,89m, rộng 12,6m, mớn nước 4,5m và trọng tải 2393,6 tấn. Tàu biên chế 95 thủy thủ đoàn do đại tá T.Ashish làm thuyền trưởng.

Trước đó, ngày 23/10/2016, tàu SAMRAT của Lực lượng bảo vệ bờ biển Ấn Độ cùng 140 sĩ quan và thủy thủ đã cập cảng Tiên Sa, thăm hữu nghị Đà Nẵng. Năm ngoái, tàu cảnh sát biển Việt Nam CBS 8001 đã thăm Chennai (Ấn Độ) trong các ngày 02-06/10, lần đầu tiên thực hiện hành trình bên ngoài khu vực Đông Nam Á. Hải quân Ấn Độ cũng cử ba chiến hạm đến thăm cảng Tiên Sa, Đà Nẵng từ 21-25/5.

Chuyến thăm của tàu VIJIT tới Đà Nẵng diễn ra trong 4 ngày với nhiều hoạt động
Chuyến thăm của tàu VIJIT tới Đà Nẵng diễn ra trong 4 ngày với nhiều hoạt động

Thiếu tướng Nguyễn Văn Sơn - Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam đã thăm Ấn Độ từ 29/9 đến 04/10, trong khi ngài Rajendra Singh, Tư lệnh lực lượng bảo vệ bờ biển Ấn Độ dự kiến thăm Việt Nam trong tháng 4 năm nay.

Tàu được trang bị nhiều thiết bị hiện đại
Tàu được trang bị nhiều thiết bị hiện đại

Ấn Độ và Việt Nam có sự đồng thuận trong nhiều vấn đề khu vực và quốc tế. Cả hai quốc gia cam kết xây dựng một khu vực Châu Á và Ấn Độ - Thái Bình Dương hòa bình và thịnh vượng, dựa trên sự tôn trọng chủ quyền quốc gia và luật pháp quốc tế cũng như tự do hàng hải, hàng không và hoạt động thương mại không bị cản trở.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Việt Nam và Ấn Độ sẽ diễn tập tìm kiếm và cứu nạn trên biển
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO