Việt Nam mong muốn Nhật Bản là nhà đầu tư tốt nhất

Lan Anh| 13/01/2020 16:20

(TN&MT) - Chính phủ Việt Nam mong muốn, Nhật Bản không chỉ trở thành nhà đầu tư lớn mà còn phải là nhà đầu tư tốt nhất tại Việt Nam, đẩy mạnh hợp tác lao động, kết nối phát triển du lịch, giao lưu văn hóa, kinh tế giữa các địa phương của 2 nước.

Sáng 13/1, tại thành phố Đà Nẵng, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng Ban chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế đã tham dự Lễ khai mạc các hội thảo, diễn đàn kinh tế, du lịch, lao động Nhật Bản- Việt Nam.

Cùng tham dự còn có Ngài Nikai Toshihiro, Tổng Thư ký Đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản, Chủ tịch Liên minh Nghị sỹ hữu nghị Nhật - Việt, lãnh đạo các bộ, ngành Việt Nam, thành phố Đà Nẵng cùng 1.100 các nghị sĩ, chính quyền địa phương, các doanh nghiệp, doanh nhân của Nhật Bản và hàng trăm đại biểu từ Việt Nam.

Phát biểu tại buổi khai mạc, Phó Thủ tướng nhận định, trong bối cảnh tình hình thế giới hiện nay phức tạp và khó khăn, kinh tế vĩ mô của Việt Nam vẫn ổn định, tăng trưởng cao, lạm phát thấp, tỷ giá và lãi suất ổn định có xu hướng giảm.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nhấn mạnh Chính phủ muốn Nhật Bản phải là nhà đầu tư tốt nhất tại Việt Nam.

Năm 2019, khách quốc tế đến Việt Nam trên 18 triệu người và là năm thứ 2 liên tiếp Việt Nam đạt giải thưởng điểm đến hàng đầu châu Á, năm xuất siêu thứ 3 liên tiếp và 1 trong 25 quốc gia có khối lượng thương mại lớn nhất thế giới.

Các lĩnh vực cơ cấu lại nền kinh tế cũng đạt kết quả tích cực: nợ công giảm mạnh, cơ cấu nợ chuyển biến tích cực, huy động lượng lớn trái phiếu CP kỳ hạn 20, 30 năm với lãi suất thấp. Việc gia tăng nợ trong nước giúp Việt Nam giảm rủi ro tỷ giá. Nợ xấu sẽ tiếp tục giảm xuống khoảng 3% vào cuối năm nay.

Theo Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, năm 2020, Việt Nam đặt mục tiêu tăng 10 bậc về môi trường đầu tư kinh doanh, hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo. Do đó, Việt Nam có thể vượt qua được thách thức có 1 triệu doanh nghiệp vào cuối năm nay.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nhấn mạnh, quan hệ đối tác chiến lược giữa Việt Nam và Nhật Bản đang phát triển mạnh mẽ. Hiện nay, Nhật Bản là nhà đầu tư thứ 2, đối tác thứ 3 về du lịch và thứ 4 về thương mại của Việt Nam.

“Xuất phát từ mối quan hệ chiến lược sâu rộng, sự tin tưởng giữa các đảng, chính phủ và nhân dân hai nước, thông qua các hoạt động của Hội thảo tiếp tục kêu gọi các nhà đầu tư Nhật Bản, không chỉ trở thành nhà đầu tư lớn mà còn phải là nhà đầu tư tốt nhất tại Việt Nam, tìm phương án cải thiện thể chế, chính sách, đẩy mạnh hợp tác lao động; tăng cường hàng không, kết nối phát triển du lịch, đẩy mạnh giao lưu văn hóa, kinh tế giữa các địa phương của 2 nước.”- Phó Thủ tướng nói.

Các đại biểu tham dự Hội thảo

Cũng tại hội thảo, ông Nikai Toshihiro, Tổng thư ký đảng Dân chủ tự do Nhật Bản, đánh giá quan hệ giữa hai nước trong nhiều lĩnh vực đang đi vào chiều sâu đặc biệt là doanh nghiệp đầu tư tại Việt Nam. Vai trò cầu nối giữa 2 nước là doanh nghiệp đã từng làm việc, loại trừ các hành vi xấu làm xấu hình ảnh hai nước. Việt Nam đang là đối tác chiến lược quan trọng hàng đầu của Nhật Bản ở Châu Á.

Với các chủ đề xúc tiến đầu tư, hợp tác lao động; quảng bá du lịch;…tại Hội thảo lần này, ông tin rằng quan hệ kinh tế - văn hóa giữa Việt Nam và Nhật Bản sẽ tiếp tục gặt hái nhiều thành công.

“Việc hỗ trợ và kết nối đối với Việt Nam trong thời gian tới là hết sức quan trong bởi vì Việt Nam và Nhật Bản đã là đối tác chiến lược của nhau ở nhiều lĩnh vực. Đoàn chúng tôi hiện nay có quy mô 1000 người ở đây sẽ khẳng định lại rằng Nhật Bản đang rất nỗ lực trong việc kết nối tình hữu nghị giữa 2 quốc gia không chỉ cho hiện tại mà còn cho các thế hệ mai sau” - Ông Nikai Toshihiro nói.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Việt Nam mong muốn Nhật Bản là nhà đầu tư tốt nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO