Việt Nam - Campuchia: Lễ thông xe trên cặp cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh – O Yadav

19/07/2017 00:00

(TN&MT) - Ngày 19/7, tại Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh (huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai) đã tổ chức Lễ thông xe Vận tải đường bộ Quốc tế Việt Nam – Campuchia tại cặp cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh - O Yadav (tỉnh Ratanakiri, Campuchia). Dự và chủ trì có Phó Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Trịnh Đình Dũng và Phó Thủ tướng Chính phủ Campuchia Ke Kim Yan. Đây là sự kiện quan trọng, thiết thực Kỷ niệm 50 năm Ngày hai nước Việt Nam - Campuchia thiết lập quan hệ ngoại giao.

Đại diện hai nước cắt băng thông xe tại cặp cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh và O Yadav.
Phó thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng cùng Phó Thủ tướng Ke Kim Yan– Vương quốc Campuchia và đại diện lãnh đạo hai nước cắt băng thông xe tại cặp cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh và O Yadav.

Tham dự buổi lễ còn có đại diện các Bộ, ngành Trung ương hai nước; cấp uỷ, chính quyền địa phương và đông đảo nhân dân trong khu vực cặp cửa khẩu của hai nước Việt Nam - Campuchia.

Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng cùng với Phó Thủ tướng Ke Kim Yan– Vương quốc Campuchia cùng tham dự Lễ thông xe.
Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng cùng với Phó Thủ tướng Ke Kim Yan– Vương quốc Campuchia cùng tham dự Lễ thông xe.

Theo hiệp định vận tải đường bộ giữa hai Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ Hoàng gia Campuchia (kí ngày 01/6/1998) và Nghị định thư thực hiện Hiệp định (kí ngày 10/10/2005) được triển khai từ cuối tháng 6 đã thỏa luận số lượng phương tiện thương mại được phép qua lại hai bên là 500 xe và thực hiện qua 7 cặp cửa khẩu.

Nhằm tạo đảm bảo cho các phương tiện thương mại liên vận, góp phần biến khu vực biên giới thành khu vực hoà bình, giao lưu và hợp tác cùng phát triển. Việt Nam đã hỗ trợ Campuchia vốn tín dụng ưu đãi để hoàn thành cải tạo, nâng cấp đường 78 tại Campuchia và đoạn nối hai trạm Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh – O Yadav.

Phó thủ tướng Chính Phủ Việt Nam Trịnh Đình Dũng phát biểu tại lễ thông xe cặp cửa khẩu.
Phó Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Trịnh Đình Dũng phát biểu tại lễ thông xe cặp cửa khẩu.

Với việc các cơ sở hạ tầng hoàn thành, hai bên Việt Nam – Campuchia đã tổ chức thông xe Vận tải đường bộ giữa hai nước tại cặp cửa khẩu này. Việc thông xe đã tạo ra vành đai kinh tế Việt Nam – Campuchia. Cùng với đó đã liên kết các tỉnh Tây Nguyên (Việt Nam) và các tỉnh Đông Bắc (Campuchia) nói riêng và kết nối giữa các nước ASEAN nói chung. Việc thông xe đường bộ cặp Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh – O Yadav cũng góp phần làm giảm thời gian chờ đợi và giảm chi phí sản xuất, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại, lưu thông hàng hóa của nhân dân. Qua đó, tiếp tục khẳng định vị trí đầu cầu, cũng như quan hệ hợp tác hữu nghị trong những năm qua của hai nước. Đây là sự kiện đánh dấu mốc quan trọng trong quan hệ giao lưu hợp tác kinh tế, thương mại giữa hai nước, góp phần làm sâu sắc thêm quan hệ hữu nghị, hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam-Campuchia.

Phó Thủ tướng Ke Kim Yan, Vương quốc Campuchia.
Phó Thủ tướng Ke Kim Yan, Vương quốc Campuchia.

Đồng thời, đây còn là sự kiện ý nghĩa được tổ chức ngay trước thềm chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới Vương quốc Campuchia từ ngày 20 – 22/7/2017. Cũng là chào mừng chuỗi sự kiện 50 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước Việt Nam – Campuchia (24/6/1967 – 24/6/2017) và Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam – Campuchia 2017.‎

Tại buổi Lễ thông xe, Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng nhấn mạnh: “Việc thông xe đã thắt chặt tình hữu nghị giữa hai nước Việt Nam – Campuchia. Trong thời gian tới, hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ để tạo thuận lợi cho người và phương tiện vận tải qua lại biên giới, tăng cường quản lý chặt chẽ, đảm bảo trật tự về vận tải và an toàn đối với người và hàng hóa.

Hai Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng cùng với Phó Thủ tướng Ke Kim Yan– Vương quốc Campuchia đã có cuộc trao đổi thân mật.
Trước lễ thông xe, hai Phó Thủ tướng hai quốc gia đã có cuộc trao đổi thân mật.

Ông Ke Kim Yan–Phó Thủ tướng Vương quốc Campuchia phát biểu: Việc thông xe đã góp phần to lớn nhằm hỗ trợ Chính phủ Campuchia trong nỗ lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, phát triển xã hội. Sự kiện này giúp Campuchia ngày càng phồn thịnh, xóa đói giảm nghèo cho nhân dân Campuchia một cách nhanh chóng. Việc thông xe cặp cửa khẩu quốc tê sẽ giúp cho việc trao đổi thương mại, giao lưu văn hoá, nhân dân hai bên biên giới qua lại, thắt chặt tình hữu nghị, góp phần thiết thực trong việc xây dựng đường biên giới hữu nghị, phát triển.

Phạm Hoàng - Xuân Vũ

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Việt Nam - Campuchia: Lễ thông xe trên cặp cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh – O Yadav
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO