Việt Nam - Australia ghi nhớ phòng chống đánh bắt cá trái phép

24/08/2017 00:00

(TN&MT) - Ngày 24/8 tại Cần Thơ, bên lề Tuần lễ An ninh lương thực và đối thoại chính sách cao cấp về an ninh lương thự và Đối thợi chính sách cao cấp về an ninh lương thực và phát triển nông nghiệp bền vững ứng phó với biến đổi khí hậu, Thứ trưởng thường trực Bộ NN&PTNT Việt Nam Hà Công Tuấn đã có cuộc làm việc với Thượng nghị sĩ Anne Ruston - Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và tài nguyên Australia để trao đổi về các nội dung hợp tác song phương, việc tiếp cận các thị trường nông sản và tăng cường quan hệ chặt chẽ hơn nữa giữa các nền kinh tế Apec.

Thứ trưởng Thường trực Bộ NN&PTNT Hà Công Tuấn phát biểu tại buổi đối thoại chiều 24/8 chính sách cao cấp về an ninh lương thực Apec
Thứ trưởng Thường trực Bộ NN&PTNT Hà Công Tuấn phát biểu tại buổi đối thoại chiều 24/8 chính sách cao cấp về an ninh lương thực Apec. Ảnh: Việt Hùng

Nhân dịp này, Thứ trưởng Hà Công Tuấn và Bộ trưởng Anne Ruston đã có buổi làm việc song phương để trao đổi về các nội dung hợp tác song phương, việc tiếp cận các thị trường nông sản và tang cường quan hệ hợp tác chặt chẽ hơn nữa giữa hai nước bằng việc ký kết “bản ghi nhớ về phòng chống đánh bắt cá trái phép, không báo cáo và không theo quy định”.

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Anne Ruston cho rằng, việc Việt Nam và Australia cam kết lâu dài cùng đấu tranh phòng ngừa tình trạng đánh bắt cá bất hợp pháp, không báo cáo và không qua điều hành đã đặt cơ sở và tăng cường chiều sâu cho việc hợp tác thường xuyên giữa hai Chính phủ trong việc giải quyết vấn đề tàu thuyền mang cờ hai nước đánh bắt cá trái phép, không theo quy định và không báo cáo.

Lực lượng Trạm biên phòng cửa khẩu cảng Vũng Tàu kiểm tra biển kiểm soát các tàu cá tại cảng cá Cát Lở. Ảnh: Báo TN&MT
Lực lượng Trạm biên phòng cửa khẩu cảng Vũng Tàu kiểm tra biển kiểm soát các tàu cá tại cảng cá Cát Lở. Ảnh: Báo TN&MT

Cũng nhân dịp này, hai bên đã tuyên bố về việc hoàn thiện các thủ tục mở cửa thị trường cho quả Thanh long của Việt Nam xuất khẩu vào Australia và quả Anh đào của Australia nhập khẩu vào thị trường Việt Nam. Phía Việt Nam đã đề nghị Australia hỡ trợ Việt Nam xây dựng phòng xét nghiệm tại Việt Nam để xét nghiệm chất lượng tôm giống xuất khẩu.

Hai bên cũng cam kết sẽ cùng phối hợp chặt chẽ với nhau để đẩy nhanh các thủ tục tiếp cận cho các nông sản khác, góp phần tang kim ngạch xuất khẩu giữa hai nước…

Việt Hùng

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Việt Nam - Australia ghi nhớ phòng chống đánh bắt cá trái phép
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO