Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam có 2 tân Phó Chủ tịch

09/03/2016 00:00

  (TN&MT) – Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định bổ nhiệm ông Đặng Nguyên Anh, Viện trưởng Viện Xã hội học (Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam)...

 

(TN&MT) – Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định bổ nhiệm ông Đặng Nguyên Anh, Viện trưởng Viện Xã hội học (Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) và ông Bùi Nhật Quang, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận, giữ chức Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

Ông Đặng Nguyên Anh - tân Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
Ông Đặng Nguyên Anh - tân Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

Cụ thể: Ngày 4/3/2016, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 358/QĐ-TTg  bổ nhiệm ông Đặng Nguyên Anh, Viện trưởng Viện Xã hội học giữ chức Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

Ông Đặng Nguyên Anh tốt nghiệp đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội (1983), được Đại học Tổng hợp Brown, Hoa Kỳ cấp bằng Thạc sỹ (1994) và Tiến sỹ xã hội học (1997). Ông Đặng Nguyên Anh từng giữ chức Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam; Tổng biên tập tạp chí Xã hội học; Viện trưởng Viện Xã hội học.

Ông Bùi Nhật Quang - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, tân Phó chủ tịch Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam
Ông Bùi Nhật Quang - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, tân Phó chủ tịch Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam

Tại Quyết định số 365/QĐ-TTg ngày 8/3/2016, Thủ tướng Chính phủ đã bổ nhiệm ông Bùi Nhật Quang, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận, giữ chức Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

Ông Bùi Nhật Quang sinh năm 1975. Trình độ học vấn: Phó giáo sư, Tiến sĩ. Ông Quang từng là Viện trưởng Viện Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

PV

 

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam có 2 tân Phó Chủ tịch
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO