Úc điều tra vụ tràn than gần rạn san hô Great Barrier Reef

09/02/2017 00:00

(TN&MT) – Ngày 8/2, giới chức môi trường Úc cho biết than đá trôi dạt ở vùng biển gần rạn san hô Great Barrier Reef của Úc, sau một cuộc điều tra về các khiếu nại liên quan đến bụi đen trên bãi biển gần đó.

Các cơ sở đóng tàu tải tại cảng Hay Point, nơi chở hàng chục triệu tấn than mỗi năm để xuất khẩu đến các thị trường trên toàn thế giới, là trung tâm của cuộc điều tra của chính quyền bang Queensland (Úc).

Tuy nhiên, Bộ trưởng Môi trường Australia, Steven Miles cho biết vẫn còn quá sớm để khẳng định cảng Hay Point là nguồn gốc của than và bụi mịn trôi dạt vào các bãi biển East Point và Louisa Creek gần đó.

Thợ lặn bơi trong khu vực Coral Gardens gần Đảo Lady Elliot ở Great Barrier Reef, phía đông bắc của thành phố Bundaberg, Queensland, Úc vào ngày 11/6/2015. Ảnh: REUTERS / David Gray
Thợ lặn bơi trong khu vực Coral Gardens gần Đảo Lady Elliot ở Great Barrier Reef, phía đông bắc của thành phố Bundaberg, Queensland, Úc vào ngày 11/6/2015. Ảnh: REUTERS / David Gray

Hay Point là cảng than lớn nhất trong số các cảng than nằm gần Great Barrier Reef Marine Park và là điểm nóng đối với các nhà môi trường lo ngại về ô nhiễm dòng chảy của rạn san hô này.

Hồi tháng 12/2016, Australia quyết định chi 1,3 tỉ đô la Úc (992 triệu USD) trong vòng 5 năm tới để cải thiện chất lượng nước của rạn san hô Great Barrier Reef nhằm giúp rạn san hô này nằm ngoài danh sách rạn san hô gặp "nguy hiểm" của Liên hiệp quốc.

Mai Đan

Tổng hợp từ Reuters

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Úc điều tra vụ tràn than gần rạn san hô Great Barrier Reef
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO