Tuyên truyền bảo đảm an toàn các công trình dầu khí trên biển

26/06/2018 13:35

(TN&MT) - Thực hiện chương trình phối hợp giữa Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP), ngày 25/6, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phối hợp với Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí thuộc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam tổ chức Hội nghị tuyên truyền bảo đảm an ninh, an toàn cho các công trình dầu khí trên biển cho hơn 200 bà con ngư dân tại thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.  

DAU1
Thượng tá Phan Văn Hòe, Phó Chủ nhiệm Chính trị, BĐBP tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phát biểu tại Hội nghị

Tại buổi tuyên truyền, hơn 200 bà con ngư dân đã được phổ biến nội dung chính của Nghị định số 03/2002/NĐ-CP ngày 7/1/2002 của Chính phủ quy định về bảo vệ an ninh, an toàn dầu khí và Nghị định số 67/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu; cấp phát tờ rơi in sơ đồ vị trí hệ thống đường ống dẫn khí dưới biển cho bà con ngư dân để trong quá trình đánh bắt hải sản trên biển không xâm phạm hành lang an toàn các công trình này; xem phóng sự về các trường hợp vi phạm hành lang tuyến ống các công trình dầu khí trên biển. Đồng thời, thông báo một số tình hình trên Biển Đông hiện nay, vấn đề tranh chấp và giải quyết tranh chấp về biển, đảo của các nước trên thế giới...; tổ chức đối thoại, giải đáp các thắc mắc, phản ánh của ngư dân liên quan đến an ninh, an toàn các công trình dầu khí.

DAU2
Các đại biểu về dự Hội nghị

Thượng tá Phan Văn Hòe, Phó Chủ nhiệm Chính trị, BĐBP tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết: Đây là hoạt động thường niên và rất cần thiết cho bà con ngư dân, qua những buổi tuyên truyền như thế này, sẽ giúp cho ngư dân hiểu rõ tầm quan trọng, ý nghĩa to lớn của các công trình dầu khí ngoài khơi đối với an ninh năng lượng nước nhà để người dân nắm chắc và hiểu rõ về pháp luật, chung tay bảo vệ an ninh, an toàn đối với các công trình dầu khí ngoài khơi. Từ đó, giúp cho ngư dân nêu cao ý thức trách nhiệm trong bảo vệ, phát hiện các dấu hiệu vi phạm hành lang an toàn an ninh dầu khí; kịp thời thông báo cho các ngành chức năng để có biện pháp xử lý, tránh xảy ra hậu quả nghiêm trọng,… Thời gian tới, BĐBP tỉnh sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị thuộc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam tổ chức nhiều buổi truyền thông, tuyên truyền bảo đảm an ninh, an toàn các công trình dầu khí trên biển cho các địa phương trên địa bàn đơn vị quản lý, góp phần vào sự phát triển kinh tế của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nói riêng, của cả nước nói chung và bảo đảm an ninh biên giới biển, đảo của Tổ quốc.

DAU3
Trao tặng xe đạp cho con em ngư dân nghèo học giỏi

Nhân dịp này, Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí và Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũng đã trao tặng 19 xe đạp với tổng trị giá 30 triệu đồng cho con em ngư dân nghèo học giỏi và trao tặng hơn 200 chiếc đèn pin cho các ngư dân về dự Hội nghị.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tuyên truyền bảo đảm an toàn các công trình dầu khí trên biển
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO