Tuy Phước (Bình Định): Ngang nhiên xây nhà trên đất lúa

18/04/2019 16:20

(TN&MT) - Một người dân ở thôn Tùng Giản, xã Phước Hòa, huyện Tuy Phước (Bình Định) ngang nhiên chiếm dụng nhiều diện tích đất nông nghiệp để xây dựng nhà ở; khiến dư luận địa phương bất bình.

xay dung nha tren dat lua
Gia đình ông Đạt tiếp tục thực hiện việc xây dựng nhà dù đã bị UBND xã Phước Hòa xử phạt vi phạm hành chính; buộc khôi phục lại hiện trạng

Theo phản ánh của người dân thôn Tùng Giản (xã Phước Hòa), thì khoảng đầu tháng 2/2019, gia đình ông Huỳnh Bá Đạt (trú thôn Tùng Giản) thực hiện việc xây dựng nhà ở trái phép trên thửa đất trồng lúa tại khu vực phía Đông chợ Gò Bồi, thuộc địa phận thôn Tùng Giản. Việc làm này diễn ra công khai, ngay gần trung tâm xã; thế nhưng, UBND xã Phước Hòa không kịp thời ngăn chặn, xử lý. Đến nay, căn nhà rộng chừng 30 m2 đã xây dựng gần hoàn thiện. Điều này khiến không ít người dân thắc mắc, đặt nghi vấn có sự bao che, nể nang của chính quyền địa phương trong việc kiểm tra, xử lý.

Một người dân ở thôn Tùng Giản, thắc mắc: “Không hiểu ai “chống lưng” mà gia đình ông Đạt ngang nhiên chiếm dụng đất trồng lúa, sau đó tạo mặt bằng để xây dựng nhà ở. Chỉ khi dư luận địa phương bức xúc, phản ánh tới các cơ quan chức năng của tỉnh thì UBND xã Phước Hòa mới tới lập biên bản và xử phạt vi phạm hành chính. Đáng nói, dù đã bị xử phạt, nhưng hiện gia đình ông Đạt vẫn tiếp tục xây dựng công trình. Phải chăng, quyết định xử phạt của UBND xã Phước Hòa không có tác dụng đối với ông Đạt?”.

Qua tìm hiểu được biết: Thửa đất gia đình ông Đạt chiếm dụng, xây dựng nhà đã được cấp thẩm quyền giao cho hộ ông Man Văn Trực (trú xã Phước Hòa) sử dụng, canh tác. Thửa đất này là đất chuyên trồng lúa, nhưng một vài năm gần đây chủ sở hữu không canh tác, sản xuất. Gia đình ông Đạt có căn nhà nằm sát thửa đất; quá trình sinh sống đã đổ đất lấn dần, sau đó tạo mặt bằng và gần đây thực hiện việc xây dựng nhà ở.

Ngày 26/3 vừa qua, UBND xã Phước Hòa đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông Đạt vì có hành vi lấn chiếm đất chuyên trồng lúa để xây dựng nhà ở trái phép. Đến ngày 29/3, UBND xã Phước Hòa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 4 triệu đồng và buộc ông Đạt khôi phục lại hiện trạng thửa đất như ban đầu; thời hạn khắc phục hậu quả là 10 ngày. Thế nhưng, đến thời điểm ngày 9/4, ông Đạt vẫn tiếp tục thực hiện việc xây dựng nhà.

Ông Huỳnh Thanh Vương, Chủ tịch UBND xã Phước Hòa, cho biết: “Khi UBND huyện Tuy Phước quy hoạch xây dựng chợ Gò Bồi mới, thửa đất ông Đạt đang chiếm dụng bị thu hồi một phần diện tích. Hiện thửa đất còn lại diện tích nhỏ, bị bồi lấp nên không thể canh tác, sản xuất lúa. Lợi dụng điều này, ông Đạt đổ đất lấn chiếm dần rồi sau đó thực hiện việc xây dựng nhà ở. Tới đây, UBND xã tiếp tục mời ông Đạt làm việc, yêu cầu thực hiện đúng nội dung quyết định xử phạt vi phạm hành chính. Trường hợp ông Đạt không chấp hành, UBND xã sẽ xử lý theo quy định pháp luật”.

Liên quan việc xây dựng nhà trên đất lúa của ông Đạt, ông Nguyễn Đình Thuận - Chủ tịch UBND huyện Tuy Phước đã ban hành văn bản giao Chủ tịch UBND xã Phước Hòa chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, rà soát sự việc, xử lý theo đúng quy định pháp luật; báo cáo kết quả cho Chủ tịch UBND huyện biết, thời gian hoàn thành trong tháng 4/2019.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tuy Phước (Bình Định): Ngang nhiên xây nhà trên đất lúa
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO