Tuổi trẻ Lạng Sơn: Nâng cao chất lượng môi trường, cùng nhau lập nghiệp

Hoàng Nghĩa| 11/04/2023 21:04

(TN&MT) - Cùng với việc thực hiện phong trào Ngày Chủ nhật xanh – góp phần BVMT, tuổi trẻ tỉnh Lạng Sơn cũng đã hỗ trợ đoàn viên, thanh niên yếu thế phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo.

Thay đổi từ nhận thức đến hành động

Là một trong những lực lượng tiên phong, nòng cốt trong công tác bảo vệ môi trường với hơn 183.000 đoàn viên, thanh niên, những năm qua, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Lạng Sơn đã tích cực đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho đoàn viên, thanh niên về bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu.

Hình thức tuyên truyền phong phú thông qua các mạng xã hội, trang thông tin điện tử Tỉnh đoàn, tại các buổi sinh hoạt ngoại khóa tại trường học… Lồng ghép tuyên truyền về bảo vệ môi trường tại các buổi sinh hoạt chi đoàn, phát động thi đua trong lực lượng đoàn viên thanh niên đề xuất các mô hình, ý tưởng để nâng cao chất lượng môi trường ngay tại khu dân cư…

fb_img_1681112748132.jpg
Đoàn viên thanh niên Lạng Sơn xây lò đốt rác cho người dân, góp phần thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng Nông thôn mới.

Theo Phó Bí thư Tỉnh đoàn Lạng Sơn Lăng Văn Chí, là đơn vị được giao nhiệm vụ đồng hành cùng các xã thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới, Tỉnh đoàn luôn đặc biệt quan tâm tới công tác bảo vệ môi trường với nhiều đợt cao điểm ra quân chỉnh trang cảnh quan đô thị, dọn dẹp, thu gom rác thải… Đặc biệt, từ năm 2021 đến nay, phong trào Ngày chủ nhật xanh được triển khai, duy trì thực hiện 4 lần/năm đến từng cơ sở Đoàn, tạo phong trào thi đua sôi nổi, phát huy vai trò xung kích của đoàn viên thanh thiếu nhi chung tay xây dựng nông thôn mới, xây dựng hành vi thân thiện với môi trường.

Để phong trào đạt hiệu quả cao, Ban thường vụ Tỉnh đoàn đã hướng dẫn đoàn thanh niên các cấp chủ động nghiên cứu, lựa chọn triển khai hoạt động phù hợp với điều kiện thực tế từng địa phương, đơn vị. Thanh niên khu vực nông thôn đã triển khai vệ sinh môi trường; trồng rừng, chăm sóc, bảo vệ rừng đầu nguồn; thu gom, xử lý các điểm rác thải tự phát; tuyên truyền vận động người dân phân loại rác tại nguồn, thúc đẩy sử dụng chế phẩm sinh học trong xử lý phụ phẩm nông nghiệp; hỗ trợ di dời chuồng trại ra xa nơi ở…

Thanh niên khu vực đô thị tập trung trồng cây cảnh; xây dựng mô hình đường cây, vườn cây thanh niên; khu dân cư nói không với rác thải nhựa… Chủ động phát hiện, đề xuất và phối hợp xử lý các hành động gây ô nhiễm môi trường, các điểm đen ô nhiễm…

Qua hơn 2 năm triển khai, phong trào đã dần trở thành nếp sống đẹp, là hoạt động thường xuyên được duy trì, góp phần làm thay đổi diện mạo từ đô thị đến nông thôn, giảm thiểu nhiều vấn đề về môi trường, điểm đen ô nhiễm, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân. Mỗi đoàn viên thanh niên thấy rõ được vai trò, trách nhiệm của mình trong công tác bảo vệ môi trường, tích cực hướng dẫn người dân những việc làm đơn giản, cụ thể nhất để bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh sáng xanh sạch đẹp.

20201003_090307.jpg
Ngày Chủ nhật xanh ở Lạng Sơn đã tạo sự chuyển biến tích cực, thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên và người dân tham gia BVMT.

Phong trào không chỉ có sự hưởng ứng của lực lượng đoàn viên thanh niên mà còn thu hút sự tham gia của đông đảo người dân. Đã xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả về bảo vệ môi trường như: Mô hình thôn “Sáng – Xanh – Sạch – Đẹp” của Huyện đoàn Hữu Lũng; mô hình “30 phút sạch nhà, đẹp ngõ” của Huyện đoàn Bắc Sơn; biến điểm rác thải thành vườn hoa của Huyện đoàn Văn Quan, mô hình đổi giấy vụn lấy cây của Thành đoàn Lạng Sơn…

Đồng hành cùng thanh niên lập nghiệp

Cùng các hoạt động bảo vệ môi trường, tuổi trẻ Lạng Sơn còn thể hiện rõ vai trò xung kích của mình thông qua các hoạt động giúp đỡ hộ nghèo thoát nghèo, chăm lo cho thanh thiếu nhi, gia đình chính sách, thương binh liệt sỹ, hộ nghèo, thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn vào các dịp lễ, tết… Vận động đoàn viên thanh niên, nhân dân tham gia các chương trình phát triển kinh tế - xã hội gắn với bảo vệ môi trường.

Theo lãnh đạo Tỉnh đoàn Lạng Sơn, 5 năm trở lại đây, các cấp bộ đoàn đã thành lập mới và duy trì 196 câu lạc bộ, tổ hợp tác thanh niên phát triển kinh tế, câu lạc bộ thanh niên khởi nghiệp; hỗ trợ vốn, con giống, cây trồng, vay vốn cho gần 1.900 hộ nghèo và cận nghèo do thanh niên là chủ hộ. Giúp đỡ xây dựng gần 656 mô hình thanh niên phát triển kinh tế, thành lập mới 5 mô hình Vườn ươm khởi nghiệp.

Tư vấn, hướng nghiệp cho trên 122.000 lượt thanh niên, học sinh; giới thiệu việc làm cho hơn 21.000 đoàn viên thanh niên. Đẩy mạnh công tác phối hợp với chi nhánh Ngân hàng CSXH phát triển các tổ tiết kiệm vay vốn do thanh niên đảm nhận. Năm 2022, đã hình thành gần 450 tổ tiết kiệm vay vốn cho gần 14.000 hộ vay, tổng dư nợ đạt hơn 780 triệu đồng.

img_1681100883702_1681101394884.jpg
5 năm qua, tỉnh Lạng Sơn đã xây dựng gần 650 mô hình thanh niên phát triển kinh tế, thành lập mới 5 mô hình Vườn ươm khởi nghiệp...

Có thể thấy, các hoạt động tình nguyện, các phong trào hành động của lực lượng đoàn viên thanh niên Lạng Sơn đã được hình thành và duy trì thường xuyên, tạo hiệu ứng lan tỏa tới mọi miền, từ khu vực đô thị tới vùng sâu vùng xa, vùng biên giới. Bằng sự năng động, bản lĩnh, ý chí của tuổi trẻ, khát khao cống hiến, tuổi trẻ Lạng Sơn đã khẳng định vai trò xung kích, tình nguyện hướng về cộng đồng, và quyết tâm lập thân, lập nghiệp để xây dựng quê hương Xứ Lạng ngày càng giàu đẹp, văn minh, hạnh phúc.

Trong Tháng thanh niên 2023, các cấp bộ Đoàn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đã bê tông hoá 14 đường kiểm tra cột mốc quốc giới với tổng chiều dài 9,8km. Tháo dỡ, xây mới, tu sửa 11 nhà văn hóa thôn; sửa chữa 20 nhà hộ gia đình thanh niên nghèo. Khánh thành 25 công trình “Thắp sáng đường biên”, 15 công trình thắp sáng đường thôn; tổ chức 17 buổi tư vấn hướng nghiệp, tư vấn việc làm cho hơn 2.300 đoàn viên, thanh niên…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tuổi trẻ Lạng Sơn: Nâng cao chất lượng môi trường, cùng nhau lập nghiệp
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO