Tuổi trẻ Hải Phòng xung kích trong bảo vệ môi trường biển, đảo

Phạm Duy| 09/11/2021 09:40

(TN&MT) - Ngày 8/11, tại Trường THCS Thị Trấn Cát Hải (huyện Cát Hải), Thành đoàn Hải Phòng phối hợp cùng Văn phòng Đại diện miền núi phía bắc - Báo Tài nguyên và Môi trường tổ chức chương trình ''Chung tay bảo vệ môi trường biển đảo''.

Đây là hoạt động nhằm phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, trách nhiệm của cán bộ Đoàn, Hội, đoàn viên, hội viên, thanh thiếu nhi và quần chúng Nhân dân trong việc tuyên truyền nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường biển, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Phát biểu tại chương trình, ông Đào Phú Thùy Dương - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Thành uỷ viên, Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam thành phố Hải Phòng nhấn mạnh: Những năm gần đây, môi trường biển phải gánh chịu nhiều tác động tiêu cực từ các hoạt động của con người, sự phát triển mạnh của các khu công nghiệp, khai thác sử dụng cảng biển… Những yếu tố trên đã, đang gây sức ép lớn lên môi trường nước ven biển, dẫn đến suy giảm đa dạng sinh học biển, ảnh hưởng đến cuộc sống, sức khỏe của cộng đồng. Nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của vấn đề bảo vệ môi trường biển và ứng phó với biến đổi khí hậu, những năm qua, các cấp bộ Đoàn, Hội, Đội trên địa bàn thành phố đã phát động nhiều phong trào, thực hiện nhiều hoạt động thiết thực, cụ thể nhằm kêu gọi cộng đồng chung tay hành động bảo vệ môi trường biển.

Ông Đào Phú Thùy Dương - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Ủy viên Thành uỷ, Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam thành phố phát biểu tại chương trình

Thông tin từ Thành đoàn Hải Phòng cho biết, hiện nay, toàn thành phố đang duy trì gần 200 Đội thanh niên tình nguyện tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai. Thành đoàn - Hội LHTN Việt Nam thành phố định kỳ hằng năm tổ chức chương trình "Hãy làm sạch biển"; tổ chức phong trào "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ", trong đó chú trọng trồng mới rừng phòng hộ; thường xuyên ra quân làm sạch bờ biển nhằm giảm thiểu rác thải nhựa, tuyên truyền bảo vệ môi trường biển tại quận Đồ Sơn, huyện Cát Hải, huyện Tiên Lãng; tổ chức ngày Chủ nhật xanh, ngày Thứ Bảy tình nguyện, mít tinh nhân các dịp Tháng hành động vì môi trường, Tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam.

Bên cạnh đó, các cấp bộ Đoàn, Hội, Đội còn thực hiện các mô hình sáng tạo nhằm bảo vệ môi trường, hạn chế sử dụng các sản phẩm từ nhựa, tái chế, tái sử dụng các sản phẩm từ nhựa như mô hình "Ngôi nhà xanh phòng chống rác thải nhựa" của Huyện đoàn Cát Hải, mô hình "Thùng rác yêu thương“ của quận đoàn Lê Chân, các mô hình: Khu dân cư hạn chế rác thải nhựa, Chợ dân sinh hạn chế rác thải nhựa được triển khai tại các quận huyện trên địa bàn thành phố...

Đoàn thanh niên cùng các em học sinh tham gia dọn vệ sinh, thu gom rác thải tại bờ kè khu vực chùa Gia Lộc

Cuộc thi vẽ tranh nhằm khuyến khích thiếu nhi - những người chủ tương lai có những suy nghĩ nghiêm túc về việc bảo vệ môi trường biển đảo đã thu hút 32 em học sinh tham gia, các tác phẩm thể hiện xoay quanh những nội dung: Chủ quyền biển đảo, cảnh đẹp, đời sống, kinh tế biển, du lịch, gìn giữ môi trường.Với mục đích tuyên truyền nâng để cao nhận thức về bảo vệ môi trường biển, ứng phó với biến đổi khí hậu, chương trình ''Chung tay bảo vệ môi trường biển đảo'' được thực hiện 02 nội dung hoạt động: Dọn vệ sinh, thu gom rác thải tại bờ kè khu vực chùa Gia Lộc và Cuộc thi vẽ tranh với chủ đề “Em yêu biển đảo quê hương”.

Kết thúc cuộc thi vẽ tranh, Ban tổ chức đã trao giải nhất cho em Bùi Trung Kiên (lớp 8A3) với tác phẩm “Khám Phá”. Giải nhì được trao cho em Nguyễn Thị Phương Anh (lớp 7A1) với tác phẩm “Các chú bồ đội bảo vệ biển đảo” và 2 giải ba thuộc về các em: Vũ Trà My (lớp 9A2) với tác phẩm “Buổi cập bến của những con thuyền”, Phạm Thị Miền (lớp 9A1) với tác phẩm “Bình minh trên biển”.

Đặc biệt, một tác phẩm đạt giải khuyến khích của em Võ Huyền Linh (lớp 8A2), tuy chưa kịp hoàn thiện nhưng đã tạo được cảm xúc cho ban giám khảo, thầy cô và nhiều khách tham dự chương trình, mang tên “Ngày bố trở về”, mô tả người bố trở về sau chuyến đi biển dài ngày mưu sinh, đàn con vui mừng chờ đón trên bến cảng.

Ban tổ chức xem và chấm điểm các tác phẩm Cuộc thi vẽ tranh với chủ đề “Em yêu biển đảo quê hương”

Tác phẩm mang tên “Ngày bố trở về” của em Võ Huyền Linh (lớp 8A2), tuy chưa kịp hoàn thiện nhưng đã tạo được cảm xúc cho ban giám khảo

Nhân dịp này, Ban Thường vụ Thành đoàn - Ủy ban Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam thành phố, Hội Doanh nhân trẻ thành phố Hải Phòng đã phối hợp với Hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Vương quốc Anh trao tặng 40 suất quà (mỗi suất trị giá 300.000đ) cho bà con có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid - 19 trên địa bàn huyện Cát Hải. Báo Tài nguyên và Môi trường trao tặng 5 thùng rác “Chung tay bảo vệ môi trường biển” cho Trường THCS Thị Trấn Cát Hải.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tuổi trẻ Hải Phòng xung kích trong bảo vệ môi trường biển, đảo
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO