Tuổi trẻ BTL Vùng Cảnh sát biển 2 sôi nổi hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến toàn quốc “Tìm hiểu luật Cảnh sát biển Việt Nam”

Phạm Trung| 09/09/2021 18:12

(TN&MT) - Quán triệt, thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam, giai đoạn 2019 – 2023” và các hướng dẫn, kế hoạch của trên về tổ chức Cuộc thi trực tuyến toàn quốc “Tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam”, Tuổi trẻ Bộ Tư lệnh (BTL) Vùng Cảnh sát biển 2 đã tích cực hưởng ứng, tham gia sôi nổi.

Cuộc thi trực tuyến toàn quốc tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam được xác định là nội dung quan trọng, là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm của BTL Vùng trong năm 2021. Do đó, Thường vụ Đảng ủy, Thủ trưởng BTL Vùng đã có nhiều chủ trương, biện pháp trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện với quyết tâm chính trị cao nhất.

Cán bộ, chiến sĩ Hải đoàn 21 tham gia cuộc thi

Ban chấp hành đoàn các cấp đã kịp thời giáo dục, phổ biến cho cán bộ, đoàn viên thanh niên (ĐVTN) toàn đơn vị nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, mục đích, yêu cầu, thể lệ, thời gian tiến hành cuộc thi; chủ động tiến hành ôn tập, nghiên cứu, hệ thống lại kiến thức để tham gia thi đạt kết quả cao nhất. Bên cạnh đó, các tổ chức đoàn tích cực phối hợp với  đoàn thanh niên các địa phương nơi đóng quân tiến hành tuyên truyền rộng rãi đến các tổ chức đoàn thể và nhân dân.

Cán bộ, chiến sĩ Tàu CSB 8002 hưởng ứng, tham gia cuộc thi

Từ đó, thu hút được sự quan tâm, hưởng ứng nhiệt tình của nhiều đối tượng, đa dạng thành phần tham gia, gia tăng số lượng thí sinh….. góp phần vào sự thành công chung của Cuộc thi.

Thực tế, việc tuyên truyền về Luật Cảnh sát biển Việt Nam đã được BTL Vùng chủ động thực hiện trong những năm qua với nhiều hình thức đa dạng, trong đó xác định lực lượng thanh niên làm nòng cốt, như: Tổ chức Cuộc thi tìm hiểu Luật Cảnh sát biển cấp BTL Vùng (2018), phối hợp tổ chức cuộc thi tìm hiểu về biển, đảo và Luật Cảnh sát biển tại Trường THPT Núi Thành, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam (2020) và 05 Cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương” đã được tổ chức tại các trường THCS tại nhiều địa phương trên địa bàn hoạt động.

Cán bộ, chiến sĩ Trạm 2 Cảnh sát biển tại đảo Lý Sơn tham gia cuộc thi

Đồng thời, trong thực hiện chuỗi các chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân”, “Cảnh sát biển với đồng bào dân tộc, tôn giáo”, các tàu hoạt động tại các vùng biển, đảo được phân công quản lý đã kết hợp linh hoạt để kịp thời tuyên truyền cho ngư dân làm ăn trên biển thông qua các hình thức nói chuyện trực tiếp, cấp phát sổ tay, tờ rơi, tờ gấp. Theo đó, kể từ khi Luật Cảnh sát biển có hiệu lực thi hành, BTL Vùng đã tổ chức được 28 đợt tuyên truyền cho trên 5.000 lượt người, cấp phát tài liệu pháp luật cho 06 tình miền Trung với số lượng 2.457 cuốn sách các loại (739 cuốn các văn bản quy phạm pháp luật về Cảnh sát biển Việt Nam, 744 cuốn sách hỏi đáp về Luật Cảnh sát biển Việt Nam, 974 cuốn Đề cương tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam).

Trung úy Huỳnh Thị Thanh, cán bộ Phòng Pháp luật truyền truyền biển, đảo và Luật Cảnh sát biển cho học sinh địa phương

Cuộc thi là hoạt động thiết thực nhằm tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam, giúp cho cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và nhân dân nâng cao nhận thức pháp luật, phát huy trách nhiệm công dân đối với sự nghiệp quản lý, bảo vệ biển đảo Tổ quốc. Cuộc thi không chỉ là sân chơi bổ ích mà còn giúp cán bộ, chiến sĩ toàn BTL Vùng nắm chắc những vấn đề cơ bản của Luật Cảnh sát biển Việt Nam để có căn cứ pháp lý vững chắc trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, tài phán quốc gia trên biển bằng biện pháp pháp luật, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật trên biển. Trong tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp hiện nay, việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, đổi mới, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đến các tầng lớp nhân dân bằng hình thức trực tuyến sẽ giúp Cuộc thi tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam đạt hiệu quả cao hơn. 

Tuổi trẻ BTL Vùng Cảnh sát biển 2 tích cực hưởng ứng Cuộc thi

Tích cực triển khai Cuộc thi trực tuyến toàn quốc tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam, thể hiện quyết tâm chính trị của tuổi trẻ đơn vị trong xây dựng Cảnh sát biển Việt Nam nói chung, BTL Vùng Cảnh sát biển 2 nói riêng  “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”, xứng đáng với trọng trách mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó là bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh, an toàn biển, đảo Tổ quốc.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tuổi trẻ BTL Vùng Cảnh sát biển 2 sôi nổi hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến toàn quốc “Tìm hiểu luật Cảnh sát biển Việt Nam”
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO