Tưng bừng Ngày hội văn hóa Khmer Nam Bộ lần thứ VII năm 2017

18/11/2017 00:00

Lễ hội với chủ đề “Bảo tồn, phát huy văn hóa dân tộc Khmer Nam bộ đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững đất nước”, do Bộ Văn VH-TT&DL, UBND tỉnh Bạc Liêu phối hợp tổ chức. Ngày hội diễn ra 3 ngày (từ ngày 17 – 19/11), với sự tham gia của hơn 2.000 nghệ nhân, nghệ sĩ, diễn viên, vận động viên quần chúng… của 12 tỉnh, thành phố khu vực Nam bộ. 

(TN&MT) - Ngày hội Văn hóa - Thể thao và Du lịch đồng bào Khmer Nam bộ lần thứ VII năm 2017 tổ chức từ ngày 17-19/11 tại tỉnh Bạc Liêu.

Tiết mục văn nghệ khai mạc  Ngày hội Văn hóa - Thể thao và Du lịch đồng bào Khmer Nam bộ lần thứ VII năm 2017.
Tiết mục văn nghệ khai mạc Ngày hội Văn hóa - Thể thao và Du lịch đồng bào Khmer Nam bộ lần thứ VII năm 2017.
Đua nge ngo là môn thể thao đượcyêu thích nhất của đồng bào khmer Nam bộ.
Đua Nghe ngo là môn thể thao được yêu thích nhất của đồng bào khmer Nam bộ.

Lễ hội diễn ra với các hoạt động chính, như: Thi biểu diễn nghệ thuật quần chúng; triển lãm và giới thiệu hình ảnh, sách, nghề truyền thống của dân tộc Khmer; giới thiệu văn hóa ẩm thực; giao lưu biểu diễn nghệ thuật giữa tỉnh Bạc Liêu và một số tỉnh, thành phố; hoạt động thể thao gồm 7 môn thi đấu; tổ chức truyên truyền, quảng bá xúc tiến hoạt động du lịch của ngày hội, tham quan các điểm du lịch tại Bạc Liêu.

Ngày Hội Văn hóa - Thể thao và Du lịch đồng bào Khmer Nam bộ lần thứ VII năm 2017 là dịp để nhân dân trong vùng tăng cường mở rộng giao lưu văn hóa, xây dựng nét văn hóa đặc sắc miền sông nước, đồng thời đồng bào hăng hái tham gia thể thao, tạo khí thế vui tương phấn khởi, rèn luyện sưc khỏe để tích cực thi đua lao động, phát triển kinh tế - xã hội. 

 T. Bình - X.Vũ

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tưng bừng Ngày hội văn hóa Khmer Nam Bộ lần thứ VII năm 2017
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO