Từ tháng 4-6/2023, Ấn Độ đối mặt với nắng nóng trên mức bình thường

Mai Anh| 04/04/2023 15:59

(TN&MT) - Cục Khí tượng Ấn Độ (IMD) cho biết, từ tháng 4 đến tháng 6, hầu hết Ấn Độ có thể sẽ trải qua nhiệt độ cao trên mức bình thường.

6212b90a119fa20fe36205148ee39c1c(1).jpg
Người lao động nhập cư trùm khăn quàng cổ để tránh nóng tại New Delhi, Ấn Độ. Ảnh: Reuters

Các đợt nắng nóng dài ngày hơn mức trung bình có thể xảy ra ở hầu hết các khu vực ở miền Trung, Đông và Tây Bắc Ấn Độ trong mùa nóng.

Tại vùng đồng bằng, nhiệt độ trên 40 độ C được cho là sóng nhiệt và ở vùng đồi núi là 30 độ C.

Năm 2022, các quan chức chính phủ đã cảnh báo quốc gia Nam Á này có thể trải qua những đợt nắng nóng thường xuyên hơn và nhiệt độ trung bình đã tăng lên trong hai thập kỷ.

Tháng 2/2023, Ấn Độ ghi nhận mức nhiệt cao trung bình là 29,54 độ C, mức cao nhất kể từ năm 1901, khi IMD bắt đầu lưu giữ hồ sơ thời tiết.

IMD dự báo lượng mưa trong giới hạn bình thường vào tháng này, từ 88% đến 112% của mức trung bình 50 năm là 3,92 cm cho tháng 4.

Theo Tổng hợp từ Reuters
Copy Link
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Từ tháng 4-6/2023, Ấn Độ đối mặt với nắng nóng trên mức bình thường
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO