Từ chiều 29/8, Bắc Bộ và Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa to

29/08/2019 08:44

(TN&MT) - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo, do ảnh hưởng của bão số 4, từ chiều và đêm nay (29/8) đến ngày 02/9 ở Bắc Bộ, Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa to đến rất to.

Do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ cũng có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông từ nay (29/8) đến khoảng ngày 01/9.

mua
Do ảnh hưởng của bão số 4, từ chiều và đêm nay (29/8) đến ngày 02/9 ở Bắc Bộ, Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa to đến rất to. Ảnh minh họa

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày 29/8

Phía Tây Bắc Bộ, ngày có mây, trời nắng; đêm nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 68 - 98%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C.
Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ, có nơi trên 33 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ, ngày có mây, có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối và đêm nhiều mây, có mưa, khu vực đồng bằng và ven biển có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65 - 100%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C.
Nhiệt độ cao nhất từ 30 – 33 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế, nhiều mây, ngày có mưa rào và dông rải rác, phía Nam có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông; đêm có mưa to đến rất to. Gió tây bắc đến tây cấp 3, đêm tăng lên cấp 4-5. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 70 - 100%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C.
Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ, phía Nam 28-31 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận, nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, phía Bắc có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65 - 100%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C.
Nhiệt độ cao nhất từ 30 – 33 độ C.

Tây Nguyên, nhiều mây, có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 70 - 99%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ C.
Nhiệt độ cao nhất từ 26 – 29 độ C.

Nam Bộ, nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 70 - 98%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C.
Nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31 độ C.

Hà Nội, ngày có mây, có mưa rào và dông vài nơi; đêm nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65 - 98%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C.
Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ C.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Từ chiều 29/8, Bắc Bộ và Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa to
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO