Truy quét “vàng tặc” ở Quảng Nam

03/06/2019 18:05

(TN&MT) - Ngày 3/6, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết Phòng Cảnh sát môi trường phối hợp với Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh đã tổ chức kiểm tra, truy quét hoạt động khai thác vàng trái phép trên địa bàn huyện Nam Giang.

Một điểm khai thác vàng trái phép bị lực lượng chức năng phát hiện tại huyện Nam Giang
Một điểm khai thác vàng trái phép bị lực lượng chức năng phát hiện tại huyện Nam Giang

Theo đó, tổ công tác đã bí mật đột kích kiểm tra hoạt động khai thác vàng trái phép tại các khu vực khe Vàng Đen, khe Tà Vạt, xã Tà Pơơ và khu vực bãi Thành Mỹ 1, xã Đắc Pring, huyện Nam Giang.

Tại thời điểm kiểm tra, phát hiện có khoảng 100 công nhân đang hoạt động khai thác vàng trái phép. Khi phát hiện lực lượng chức năng, các đối tượng đã bỏ chạy vào rừng.

Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản hồ sơ vụ việc ban đầu đối với 2 trường hợp về hành vi khai thác vàng trái phép gồm Tăng Xuân Mạnh (54 tuổi, trú huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam) và Trần Văn Long (26 tuổi, trú huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên); đồng thời phá hủy 16 máy nổ cùng nhiều trang thiết bị phục vụ việc khai thác vàng trái phép, gồm 4 củ điện, 7 máy xay đá, 3 máy đục bê tông, 400m dây dẫn nước, 200m dây điện, 15 lán trại.

Trước đó, Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Quảng Nam cũng đã phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra truy quét tại các khu vực Bãi Sạt, Bãi Một Nước thuộc xã Phước Thành và khu vực thôn 8, xã Phước Lộc, huyện Phước Sơn, tiến hành tiêu hủy nhiều láng trại, máy móc… và đẩy đuổi nhiều đối tượng hoạt động khai thác vàng trái phép ra khỏi rừng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Truy quét “vàng tặc” ở Quảng Nam
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO