Trưởng Ban Nội chính Trung ương: Đề nghị Quảng Nam giải quyết dứt điểm các vụ khiếu kiện kéo dài

04/08/2018 16:12

(TN&MT) - Ngày 3/8, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc dẫn đầu Đoàn công tác làm việc với Tỉnh ủy Quảng Nam về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng.

Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc phát biểu tại buổi làm việc với Tỉnh ủy Quảng Nam (ảnh Thùy Dung)
Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc phát biểu tại buổi làm việc với Tỉnh ủy Quảng Nam (ảnh Thùy Dung)

Tại buổi làm việc, ông Phan Việt Cường- Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh uỷ Quảng Nam cho biết: Công tác phòng, chống tham nhũng được Quảng Nam thực hiện quyết liệt theo chỉ đạo của Trung ương và Nghị quyết số 10-NQ/TU của Tỉnh uỷ về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, giai đoạn 2017-2021.

Qua Hội nghị đánh giá công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018 của tỉnh Quảng Nam: 7 tháng đầu năm, Quảng Nam xảy ra 595 vụ xâm phạm trật tự xã hội, làm chết 10 người, bị thương 169 người và đã được điều tra, xử lý kịp thời theo đúng quy định pháp luật. Tiến hành đưa 03 vụ việc, vụ án phức tạp, kéo dài mà dư luận xã hội quan tâm đã được giải quyết xong đưa ra khỏi diện theo dõi.  

Việc khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án và kiểm sát các hoạt động tư pháp thực hiện đúng quy định pháp luật. Cơ quan điều tra các cấp thụ lý điều tra 869 vụ/1.207 bị can; kết thúc điều tra 543 vụ/752 bị can. Viện Kiểm sát nhân dân hai cấp đã thực hiện tốt việc thực hành quyền công tố và kiểm sát việc giải quyết 1.358 tin báo, tố giác về tội phạm và kiến nghị khởi tố; đã kiểm sát giải quyết 723 tin. Toà án nhân dân hai cấp xét xử 3.978 vụ, việc các loại. Công tác thanh tra, công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo được tăng cường lãnh đạo và thực hiện đúng quy định pháp luật.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Phan Đình Trạc ghi nhận kết quả đạt được của tỉnh Quảng Nam trong công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng. Trưởng Ban Nội chính Trung ương cũng đề nghị Tỉnh ủy Quảng Nam chủ động, nắm bắt tình hình, kịp thời xử lý tốt các tình huống, không để bị động bất ngờ. Thực hiện nghiêm Kết luận số 32-KL/TW ngày 05/7/2018 của Bộ Chính trị về tình hình an ninh trật tự nổi lên gần đây và nhiệm vụ, giải pháp thời gian đến.

Trong đó, thực hiện tốt Chỉ thị số 46-CT/TW, ngày 22/6/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới. Thực hiện tốt hơn nữa công tác đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm; rà soát, giải quyết dứt điểm các vụ khiếu kiện kéo dài, phức tạp, không để xảy ra điểm nóng, đảm bảo tốt an ninh trật tự địa phương.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Trưởng Ban Nội chính Trung ương: Đề nghị Quảng Nam giải quyết dứt điểm các vụ khiếu kiện kéo dài
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO