Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ: Không cần xét nghiệm với một số người tiếp xúc với COVID-19

Mai Đan| 27/08/2020 11:29

(TN&MT) - Đó là thông tin từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC). Theo Trung tâm này, những người tiếp xúc với COVID-19 nhưng không có triệu chứng có thể không cần xét nghiệm. Động thái này gây hoang mang cho các bác sĩ và chính trị gia.

Một nhân viên y tế sử dụng tăm bông để lấy mẫu xét nghiệm của một người đàn ông tại địa điểm xét nghiệm COVID-19 ở Houston, Texas, Mỹ vào ngày 18/8/2020. Ảnh: Reuters

Lời khuyên trên đánh dấu sự đảo ngược quan điểm trước đây của CDC về việc đề xuất xét nghiệm cho tất cả những người tiếp xúc gần với những người được chẩn đoán mắc bệnh COVID-19.

Đô đốc Brett Giroir, trợ lý Bộ trưởng Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Mỹ (HHS) cho biết mục tiêu là "xét nghiệm phù hợp", không phải xét nghiệm nhiều hơn vì lợi ích của riêng ai và không có áp lực chính trị nào từ chính quyền đằng sau phán quyết. “Các xét nghiệm đối với những người không có triệu chứng được tiến hành quá sớm để phát hiện chính xác virus có thể dẫn đến cảm giác an toàn sai lầm và có khả năng khiến virus lây lan”, Giroir nhấn mạnh.

Chủ tịch Hiệp hội Y khoa Mỹ - hiệp hội lớn nhất gồm các bác sĩ Mỹ cho biết lời khuyên trên có thể đẩy nhanh sự lây lan của virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19. “Việc khuyến cáo những người không có triệu chứng sau khi tiếp xúc với người mắc COVID-19 không cần xét nghiệm sẽ làm tăng sự lây lan dịch bệnh trong cộng đồng”, Chủ tịch Hiệp hội Y khoa Mỹ (AMA) Susan Bailey tuyên bố.

Các chuyên gia y tế cho biết động thái này có thể làm tổn hại đến các nỗ lực truy tìm những trường hợp tiếp xúc với người mắc bệnh COVID-19 để ngăn chặn sự lây lan của virus. “Không thể giải thích được tại sao hướng dẫn này lại thay đổi đột ngột như vậy. Người Mỹ cần được xét nghiệm nhiều hơn nữa, chứ không phải ít hơn”, bác sĩ Leana Wen, cựu ủy viên y tế của thành phố Baltimore trao đổi với CNN.

Tính đến 6h sáng 27/8, Mỹ đã ghi nhận gần 6 triệu triệu trường hợp nhiễm COVID-19 và hơn 183.000 ca tử vong.

Cập nhật lúc 9h20 ngày 27/8/2020:

*Thế giới: 24.330.719 người mắc; 829.619 người tử vong

Tính đến 6h sáng 27/8, 5 quốc gia có số ca mắc COVID-19 nhiều nhất thế giới gồm:

STT

Tên nước

Số ca mắc

Số ca tử vong

1

Mỹ

5.959.292

183.509

2

Brazil

3.717.156

117.665

3

Ấn Độ

3.307.749

60.629

4

Nga

970.865

16.683

5

Nam Phi

615.701

13.502

Theo Tổng hợp từ Reuters
Copy Link
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ: Không cần xét nghiệm với một số người tiếp xúc với COVID-19
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO