Trung Quốc: Tiêu thụ khí đốt tự nhiên trong quý 1 năm 2019 gia tăng

05/05/2019 18:34

(TN&MT) – “Trung Quốc tiêu thụ khí đốt tự nhiên với mức tăng trưởng đều đặn trong quý đầu tiên năm nay trong bối cảnh đất nước chống lại ô nhiễm không khí”, Tân Hoa Xã đưa tin.

Tiêu thụ khí đốt tự nhiên trong quý 1 năm 2019 ở Trung Quốc gia tăng
Tiêu thụ khí đốt tự nhiên trong quý 1 năm 2019 ở Trung Quốc gia tăng

Trích dẫn dữ liệu từ Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia (NDRC), Tân Hoa Xã đưa tin tiêu thụ khí đốt tự nhiên ở Trung Quốc đã tăng 11,6% trong giai đoạn từ tháng 1-3/2019 từ một năm trước lên 77 tỷ mét khối, chỉ sau mức tăng trưởng mạnh hàng năm, 18,1% trong năm 2018.

Theo Tân Hoa Xã, Trung Quốc đã công bố kế hoạch hành động ba năm vào năm 2018 để chống ô nhiễm, nhằm tăng tỷ lệ khí đốt tự nhiên trong tổng mức tiêu thụ năng lượng sơ cấp lên 10% vào năm 2020.

Theo đó, Trung Quốc đã tiêu thụ 76,9 triệu tấn dầu tinh chế trong quý đầu tiên của năm 2019, tăng 0,4% so với một năm trước đó.

Cũng trích dẫn dữ liệu của NDRC, Tân Hoa Xã cho biết tiêu thụ xăng tăng 3,7% trong khi tiêu thụ diesel giảm 4,1% trong cùng kỳ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Trung Quốc: Tiêu thụ khí đốt tự nhiên trong quý 1 năm 2019 gia tăng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO