Trung Quốc thừa nhận còn nhiều việc phải làm trong cuộc chiến chống ô nhiễm

10/03/2017 00:00

(TN&MT) – Ngày 9/3, Bộ trưởng Bộ Bảo vệ môi trường Trung Quốc cho biết Trung Quốc vẫn đang nỗ lực làm sạch bầu không khí, với việc thực hiện luật môi trường còn yếu và giám sát không đầy đủ ở một số nơi, khi nước này bước sang năm thứ tư của cuộc chiến chống ô nhiễm.

 

Mọi người điều khiển phương tiện trong điều kiện sương mù bao phủ ở Bắc Kinh, Trung Quốc vào ngày 14/2/2017. Ảnh: REUTERS / Jason Lee
Mọi người điều khiển phương tiện trong điều kiện sương mù bao phủ ở Bắc Kinh, Trung Quốc vào ngày 14/2/2017. Ảnh: REUTERS / Jason Lee

 

Theo Bộ trưởng Bộ Bảo vệ môi trường Trung Quốc Chen Jining, dù có nhiều tiến bộ nhanh hơn trong việc chống lại ô nhiễm so với các nước phát triển khác nhưng Trung Quốc vẫn cần phải cố gắng hơn nữa trong việc giúp các công ty và chính quyền địa phương giải quyết tình trạng ô nhiễm này.

Cảnh báo ô nhiễm thường xuyên được đưa ra ở miền Bắc Trung Quốc, đặc biệt vào mùa đông khi nhu cầu sử dụng năng lượng, chủ yếu là than tăng cao.

Kể từ giữa tháng 12/2016, nhiều khu vực ở miền Bắc Trung Quốc đã phải hứng chịu nhiều đợt ô nhiễm nặng, khiến hàng chục thành phố phải ban hành "báo động đỏ".

Bộ Bảo vệ môi trường Trung Quốc đã kể tên hàng chục doanh nghiệp và địa phương không chú ý đến những giới hạn khẩn cấp đối với sản lượng công nghiệp và giao thông, tuy nhiên Bộ trưởng Chen Jining khẳng định Trung Quốc vẫn đang đi đúng hướng.

 

Bộ trưởng Bộ Bảo vệ Môi trường Trung Quốc Chen Jining dự cuộc họp báo trong Quốc hội (NPC) tại Bắc Kinh, Trung Quốc vào ngày 9/3/2017. Ảnh: REUTERS / Jason Lee
Bộ trưởng Bộ Bảo vệ Môi trường Trung Quốc Chen Jining dự cuộc họp báo trong Quốc hội (NPC) tại Bắc Kinh, Trung Quốc vào ngày 9/3/2017. Ảnh: REUTERS / Jason Lee

 

"Nếu nhìn vào tình hình chung, chúng ta sẽ thấy sự tiến bộ. Những biện pháp giải quyết vấn đề ô nhiễm trong mùa đông hiện nay "rất rõ ràng” cùng với việc thực thi yếu tố then chốt”, Bộ trưởng Chen Jining cho biết.

Tuy nhiên, theo Bộ trưởng Chen Jining, chính quyền ở cấp cơ sở còn "liên kết yếu" trong việc thực hiện luật môi trường.

Ông cho biết 18 đoàn kiểm tra đã được thành lập để kiểm tra các vi phạm môi trường ở khu vực Bắc Kinh - Thiên Tân - Hà Bắc trong các đợt ô nhiễm nghiêm trọng.

Theo Bộ trưởng, các đoàn kiểm tra đang tập trung vào 400 điểm nóng chính gây ra khoảng 40% lượng phát thải ở khu vực trên, và sẽ xử lý những trường hợp gây ô nhiễm "phân tán" và quy mô nhỏ, bao gồm cả những nồi hơi đốt than nhỏ trong khu vực này.

Mai Đan

Tổng hợp từ Reuters

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Trung Quốc thừa nhận còn nhiều việc phải làm trong cuộc chiến chống ô nhiễm
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO