Trung Quốc sẽ cắt giảm số lượng mỏ than nhỏ xuống dưới 800 vào năm 2021

07/05/2019 12:25

(TN&MT) – Ngày 7/5, Ủy ban Cải cách và Phát triển quốc gia Trung Quốc (NDRC) cho biết Trung Quốc sẽ tăng cường đóng cửa các mỏ than nhỏ để đảm bảo an toàn và giảm ô nhiễm, trong đó chủ yếu là các mỏ có công suất hàng năm dưới 300.000 tấn.

Khói từ một ống khói của nhà máy sưởi nhiệt điện vào một ngày u ám ở Bắc Kinh, Trung Quốc, ngày 7/12/2013. Ảnh: Reuters / Jason Lee
Khói từ một ống khói của nhà máy sưởi nhiệt điện vào một ngày u ám ở Bắc Kinh, Trung Quốc, ngày 7/12/2013. Ảnh: Reuters / Jason Lee

“Tổng số các mỏ trên sẽ giảm xuống dưới 800 vào năm 202”1, NDRC cho biết trong tuyên bố trên trang web. NDRC cũng sẽ đóng cửa tất cả các mỏ sản xuất dưới 300.000 tấn mỗi năm tại các khu vực sản xuất than hàng đầu của Trung Quốc, bao gồm Nội Mông, Sơn Tây, Thiểm Tây và Ninh Hạ vào cuối năm nay.

“Bắc Kinh cũng đang tìm cách đóng cửa các mỏ có chất lượng dự trữ thấp và ít cạnh tranh ở các khu vực như Hắc Long Giang, Hồ Bắc và Hồ Nam”, NDRC cho biết thêm.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Trung Quốc sẽ cắt giảm số lượng mỏ than nhỏ xuống dưới 800 vào năm 2021
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO