Trung Quốc: Chất lượng không khí đô thị cải thiện trong 6 tháng đầu năm 2016

18/07/2016 00:00

(TN&MT) – Ngày 17/7, Bộ Bảo vệ Môi trường Trung Quốc cho biết chất lượng không khí tại các thành phố lớn nhất của Trung Quốc tiếp tục cải thiện trong 6 tháng đầu năm 2016. Trên trang web của mình, Bộ Bảo vệ Môi trường Trung Quốc cho biết 338 thành phố lớn nhất của Trung Quốc đã trải qua những ngày có không khí trong lành hơn trong nửa đầu năm nay so với cùng kỳ năm 2015. Theo cơ quan này, 76,7% các ngày từ tháng 1 đến tháng 6 năm 2016 có không khí trong lành, tăng 4% so với năm trước. Bộ Bảo vệ Môi trường Trung Quốc cho biết tại thủ đô Bắc Kinh, nồng độ bụi mang kích cỡ nhỏ trong không khí (PM2.5) đã giảm 17,9% so với năm 2015. Cũng tại Bắc Kinh, nồng độ PM2.5 đo được ở mức trung bình là 64 µg/m³ trong nửa đầu năm nay, vượt tiêu chuẩn quy định 35 µg/m³ của nhà nước và cao hơn hướng dẫn trung bình hàng năm không quá 10 µg/m³ của Tổ chức Y tế thế giới (WHO).

Hình ảnh các tòa nhà trong một ngày ô nhiễm tương đối ở Nam Kinh, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc vào ngày 19/4/2016. Ảnh: REUTERS/STRINGER
Hình ảnh các tòa nhà trong một ngày ô nhiễm tương đối ở Nam Kinh, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc vào ngày 19/4/2016. Ảnh: REUTERS/STRINGER

Bộ Bảo vệ Môi trường Trung Quốc đã không đưa ra lý do cho sự cải thiện chất lượng không khí, tuy nhiên, Bộ đã tăng cường các biện pháp để phạt nghiêm những người gây ô nhiễm và sử dụng than đá, cũng như những nỗ lực để giải quyết vấn đề dư thừa trong ngành thép gây ô nhiễm nặng. Sự suy giảm tăng trưởng của kinh tế Trung Quốc cũng có khả năng góp phần cải thiện chất lượng không khí.

Trong số 10 thành phố ô nhiễm nhất Trung Quốc trong nửa đầu năm 2016, thành phố ở tỉnh công nghiệp Hà Bắc, phía bắc Trung Quốc là khu vực xếp thứ 6 về ô nhiễm, giảm từ xếp hạng thứ 7 vào cuối năm 2015. Hồi cuối năm ngoái, chính phủ Hà Bắc đã phát động một cuộc điều tra kéo dài hai tháng trong tỉnh, một trong những khu vực ô nhiễm nhất của đất nước. Kết quả của cuộc điều tra cho thấy các công ty đã gian lận và coi thường lệnh không mở rộng khả năng sản xuất công nghiệp.

Ngày 8/7/2016, Bộ Bảo vệ Môi trường Trung Quốc cho biết Bộ đã phạt một số cơ sở nhà nước gây ô nhiễm hồi tháng 5 năm nay do vượt quá giới hạn phát thải. Trong đó, một công ty con của tập đoàn dầu khí PetroChina Co Ltd tại thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh, phía đông bắc của Trung Quốc bị phạt 433.710 USD.

Mai Đan
Tổng hợp từ Reuters
 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Trung Quốc: Chất lượng không khí đô thị cải thiện trong 6 tháng đầu năm 2016
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO