Trong xanh Hạ Long

Bài và ảnh: Phạm Hoạch| 08/02/2022 11:12

Vịnh Hạ Long - Di sản thiên nhiên thế giới là biểu tượng của vẻ đẹp thiên nhiên, văn hóa, lịch sử của Quảng Ninh nói riêng, Việt Nam nói chung. Để giữ màu xanh của kỳ quan, những cán bộ, nhân viên của Ban Quản lý (BQL) vịnh Hạ Long đang cần mẫn ngày, đêm bảo vệ môi trường vịnh luôn trong xanh, sạch, đẹp.

Những người giữ màu xanh cho di sản

Tự hào về di sản, kỳ quan thiên nhiên thế giới càng đặt ra cho chúng ta trách nhiệm, quản lý, bảo tồn, phát huy hiệu quả giá trị, tiềm năng của vịnh Hạ Long. Đó cũng là nhiệm vụ hết sức quan trọng mà Quảng Ninh cùng các Bộ, ngành liên quan dành nhiều nguồn lực, tâm huyết, trách nhiệm thực hiện trong thời gian qua.

Nhận thức rõ điều này, BQL vịnh Hạ Long luôn xác định nhiệm vụ gìn giữ, bảo tồn các giá trị của di sản gắn với bảo vệ cảnh quan môi trường vịnh là mục tiêu “sống còn” đối với tập thể cán bộ, nhân viên nơi đây.

Trong tiết xuân se lạnh, chúng tôi cùng cán bộ, người lao động của Trung tâm Bảo tồn I thuộc BQL vịnh Hạ Long xuống tàu tham gia hành trình thu gom rác thải trên vịnh.

anh-hl-04.jpg

Tàu chở khách du lịch tham quan động Thiên Cung - một trong những hang động đẹp nhất vịnh Hạ Long

Sau hơn gần 1 giờ lênh đênh trên vịnh, chúng tôi có mặt tại khu vực hòn Cặp Táo. Tàu vừa cập vào đảo, hơn 10 cán bộ, nhân viên của Trung tâm nhanh chóng tỏa ra thu gom rác thải mắc trên các kẽ đá. Thoạt nhìn thì thấy đơn giản, nhưng việc vừa thu gom rác vừa di chuyển trên các mỏm đá trơn trượt, bám đầy vỏ hà sắc lẹm như dao tiềm ẩn đầy nguy hiểm.

Chị Bùi Thị Trâm, công tác tại Trung tâm Bảo tồn I chia sẻ: “Em là nhân viên soát vé tại các điểm du lịch. Thời gian gần đây, do dịch bệnh Covid-19, nên khách du lịch đến tham quan rất ít. Dù vậy, việc thu gom rác thải vẫn được duy trì đều đặn. Cá nhân em luôn mong muốn góp một phần công sức vào việc bảo vệ, giữ gìn cảnh quan môi trường vịnh Hạ Long luôn trong xanh, sạch, đẹp trong mắt du khách thập phương”.

Sau hơn 1 giờ đồng hồ, rác tại hòn Cặp Táo đã được thu gom, tập kết tại một điểm để tàu của Công ty CP Công viên cây xanh vận chuyển vào bờ và mang đi xử lý theo quy định.

Anh Trần Văn Hiến, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn I, BQL vịnh Hạ Long cho biết, công việc thu gom rác diễn ra hàng tuần, nhưng phụ thuộc vào thủy triều lên xuống nên phải tính toán thời gian và địa điểm thu gom rác, vừa đảm bảo vệ sinh môi trường, vừa đảm bảo an toàn cho cán bộ, nhân viên và phương tiện cập vào đảo, bởi xung quanh đảo hầu hết là các mỏm đá sắc nhọn, tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Tại điểm du lịch Vạn Chài với các loại hình du lịch trải nghiệm chèo đò, chèo thuyền kayak, anh Hà Văn Hồng, Phó Giám đốc HTX Vạn Chài Con đò cổ tích cho biết, trước khi dịch Covid-19 bùng phát, mỗi ngày, nơi đây đón hơn 700 du khách từ các tour du lịch, chủ yếu là khách nước ngoài. Thời gian này, tuy vắng khách nhưng HTX luôn bố trí 1 xã viên chuyên trách đảm bảo công tác môi trường tại điểm du lịch, cũng như trên mỗi con đò chở khách tham quan luôn có một chiếc vợt để vớt rác lên đò, góp phần bảo vệ môi trường vịnh.

Đồng thời, 6 tháng đầu năm 2022, tỉnh Quảng Ninh sẽ giảm 50% phí tham quan các điểm du lịch nổi tiếng nhất tỉnh này gồm: Danh thắng Vịnh Hạ Long; Bảo tàng Quảng Ninh và danh lam thắng cảnh Khu Di tích Yên Tử. Do vậy, dự kiến, trong 6 tháng đầu năm 2022, số khách tham quan, lưu trú trên Vịnh Hạ Long sẽ đạt 1,2 - 1,5 triệu lượt; khách tham quan Bảo tàng Quảng Ninh khoảng 100 nghìn lượt; khách tham quan Khu Di tích và danh thắng Yên Tử khoảng 200 - 250 nghìn lượt.

Cùng với đó, các hoạt động kinh tế - xã hội diễn ra trên vịnh Hạ Long được quản lý chặt chẽ, bố trí lực lượng thường trực 24/24h để nắm bắt thông tin, kịp thời phát hiện, phối hợp các cơ quan chức năng xử lý nghiêm các vi phạm. Công tác quản lý môi trường được triển khai đồng bộ với nhiều nỗ lực và giải pháp mới, hạn chế thấp nhất các tác động tiêu cực xâm hại đến giá trị di sản.

Xuân mới đón mùa du lịch khởi sắc

Dịch bệnh Covid-19 đã ảnh hưởng rất lớn đến ngành du lịch, dịch vụ trên vịnh Hạ Long nói riêng cũng như của cả tỉnh Quảng Ninh nói chung.

Khó khăn là vậy, nhưng cán bộ, nhân viên BQL vịnh Hạ Long luôn xác định nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt là phải giữ gìn bảo tồn các giá trị của di sản và bảo vệ cảnh quan môi trường vịnh. Đồng thời, phát huy giá trị và thế mạnh hàng đầu của vịnh Hạ Long bằng cách đa dạng các sản phẩm, dịch vụ du lịch trên vịnh theo hướng bền vững, thân thiện với thiên nhiên, tăng tính kết nối, trải nghiệm cho du khách.

Theo anh Trần Văn Hiến, Phó Giám đốc Trung tâm bảo tồn I chia sẻ, cùng với việc mở rộng 5 tuyến, 28 điểm/cảnh điểm du lịch trên vịnh, một số sản phẩm dịch vụ cao cấp đã hình thành và phát triển như trải nghiệm bay trực thăng ngắm cảnh vịnh Hạ Long, hoạt động thử nghiệm du thuyền khám phá trên vịnh.

Cùng với đó, Quảng Ninh đã ban hành nhiều chính sách nhằm kích cầu du lịch, như: du khách được miễn phí 100% vé tham quan vịnh Hạ Long, Khu Di tích và danh thắng Yên Tử và Bảo tàng Quảng Ninh đến hết năm 2021; tiếp tục hỗ trợ vé tuyến xe buýt từ sân bay Vân Đồn đến Dốc Đỏ (phường Phương Đông, TP. Uông Bí) và ngược lại cho hành khách các chuyến bay đi và đến qua Cảng Hàng không quốc tế Vân Đồn. Đây là trợ lực quan trọng để ngành du lịch Quảng Ninh tái khởi động trong trạng thái bình thường mới.

anh-hl-01.jpg

Vịnh Hạ Long - biểu tượng của vẻ đẹp thiên nhiên, văn hóa, lịch sử của Quảng Ninh

Thời gian tới, tỉnh Quảng Ninh tiếp tục ưu tiên dành nguồn lực cho công tác bảo vệ môi trường và phát triển du lịch bền vững trên vịnh Hạ Long bằng các giải pháp, chính sách quản lý như lập Quy hoạch tổng thể Di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; phương án quản lý du lịch vịnh Hạ Long, Thành lập Khu bảo tồn thiên nhiên vịnh Hạ Long.

Đồng thời, 6 tháng đầu năm 2022, tỉnh Quảng Ninh sẽ giảm 50% phí tham quan các điểm du lịch nổi tiếng trên địa bàn gồm: Danh thắng vịnh Hạ Long; Bảo tàng Quảng Ninh và Khu Di tích và danh thắng Yên Tử. Do vậy, dự kiến, trong 6 tháng đầu năm 2022, số khách tham quan, lưu trú trên vịnh Hạ Long sẽ đạt 1,2 - 1,5 triệu lượt; khách tham quan Bảo tàng Quảng Ninh khoảng 100 nghìn lượt; khách tham quan Khu Di tích và danh thắng Yên Tử khoảng 200 - 250 nghìn lượt.

Chia tay anh Trần Văn Hiến bên bờ vịnh Hạ Long trong xanh thơ mộng, khi những cơn gió thổi qua những hòn Đỉnh Hương, Hoa Cương, Cặp Táo... cuốn theo hương xuân vấn vít. Năm mới, hy vọng với những giải pháp đột phá, ngành du lịch Quảng Ninh thêm khởi sắc, góp phần đưa Quảng Ninh ngày càng vững bước trên con đường phát triển giàu đẹp, văn minh.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Trong xanh Hạ Long
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO