Trọng thể khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ XX

Đức Thiện| 25/09/2020 14:17

(TN&MT) - Sáng 25-9, tại Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc (thành phố Bắc Ninh), Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh trọng thể khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025. Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an thay mặt Bộ Chính trị về dự và chỉ đạo Đại hội.

Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Dự Đại hội có các đồng chí: Nông Đức Mạnh, Nguyên Tổng Bí thư BCH Trung ương Đảng; Đại tướng Phạm Văn Trà, Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Các đồng chí Ủy viên T.Ư Đảng: Trần Văn Túy, Ủy viên Ủy Ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng Ban công tác đại biểu của Quốc hội, Phó Trưởng Ban Tổ chức T.Ư; Nguyễn Thị Thanh, Phó Trưởng Ban Tổ chức T.Ư, Phó Trưởng Ban công tác đại biểu của Quốc hội; Nguyễn Mạnh Hùng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư; Nguyễn Đình Khang, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Hồ Đức Phớc, Tổng kiểm toán Nhà nước; Nguyễn Thế Kỷ, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam; Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các Ban, Bộ, ngành, cơ quan Trung ương; lãnh đạo Quân khu I; lãnh đạo và chuyên viên các cơ quan Trung ương theo dõi tỉnh.

Về phía tỉnh Bắc Ninh chỉ đạo và điều hành Đại hội có các đồng chí: Nguyễn Nhân Chiến, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Đào Hồng Lan, Ủy viên Dự khuyết T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Hương Giang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Quốc Chung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.

Dự Đại hội có các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của tỉnh qua các thời kỳ; đại biểu Mẹ Việt Nam Anh hùng; Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân, Anh hùng Lao động.

Đại hội triệu tập 315 đại biểu chính thức là những đảng viên tiêu biểu cho trí tuệ, bản lĩnh chính trị và sức mạnh đoàn kết, đại diện cho hơn 58 nghìn đảng viên của toàn Đảng bộ tỉnh. 

Đại hội thực hiện nghi lễ chào cờ.

Diễn văn khai mạc Đại hội của đồng chí Nguyễn Nhân Chiến, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh khẳng định những thành quả của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Bắc Ninh sau hơn 23 năm tái lập tỉnh và 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

Mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, sự tác động do suy giảm kinh tế toàn cầu và dịch Covid-19 song được sự quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ kịp thời của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, các Ban, Bộ, ngành, đoàn thể, cơ quan Trung ương và sự hợp tác của các tỉnh, thành phố bạn, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Bắc Ninh đã phát huy truyền thống, kết quả của những nhiệm kỳ trước, đoàn kết, nỗ lực phấn đấu giành được những thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực.

 Đến nay, Bắc Ninh cơ bản hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu chủ yếu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đề ra; nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội đạt cao trong nhóm các tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước và có đóng góp tích cực cho sự phát triển chung của cả nước.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Bước vào giai đoạn phát triển mới, Bắc Ninh đang đứng trước những thời cơ, vận hội mới, nhưng cũng phải đối mặt với những nguy cơ, thách thức khó lường, cần được dự báo cụ thể, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phù hợp. Với phương châm: “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”, Đoàn Chủ tịch đề nghị các đại biểu dự Đại hội nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, tập trung trí tuệ, phát huy dân chủ, giữ vững kỷ cương, thực hiện tốt nội dung, chương trình Đại hội, góp phần vào thành công chung của Đại hội. 

Thực hiện nhiệm vụ do Điều lệ Đảng quy định và Chỉ thị số 35 CT/TW của Bộ Chính trị, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 triển khai thực hiện 4 nội dung quan trọng: Tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và xác định mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của nhiệm kỳ 2020-2025; phương hướng đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045; thảo luận đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX; Bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2020 – 2025; Bầu đại biểu đại diện cho Đảng bộ tỉnh dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Trọng thể khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ XX
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO