Trồng 2000 cây thông Mã Vĩ tưởng nhớ Bác Hồ tại Khu Di tích K9

Phạm Thiệu| 09/11/2019 17:27

(TN&MT) - Hàng ngàn các bạn trẻ đã thực sự hòa mình vào không khí chung, tích cực trồng 2.000 cây Thông Mã Vĩ trong đồi cây “Dâng Bác – Ơn Thầy” tại Khu D khu Di tích Đá Chông - K9.

Sáng 9/11/2019, tại Khu Di tích Đá Chông - K9 (huyện Ba Vì, TP. Hà Nội), Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã phối hợp cùng Viện Môi trường và Năng lượng tái tạo tổ chức Chương trình Sứ giả môi trường - Phát động trồng đồi cây “Dâng Bác - Ơn Thầy”.

Sự kiện được tổ chức nhân kỷ niệm 60 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh viết bài khởi xướng và phát động “Tết trồng cây” đăng trên Báo Nhân dân (28/11/1959 – 28/11/2019) và kỷ niệm 37 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/112019).

Hình ảnh các đoàn viên, cán bộ, chiến sĩ tại Lễ phát động sáng ngày 9/11

Sau hơn 01 tháng phát động chương trình, Ban tổ chức đã nhận được sự hưởng ứng rất tích cực, đăng kí tham gia của 40 đơn vị với 1200 đoàn viên, thanh niên của Bộ Ngoại giao, Ngân hàng Trung ương, Cục Cảnh sát kinh tế (Bộ công an); các đoàn viên, sinh viên của hơn 20 học viện, trường đại học và trường quốc tế thuộc các khối lực lượng vũ trang, kinh tế, văn hóa, y tế, giáo dục trên địa bàn thành phố Hà Nội, Phú Thọ; các tổ chức doanh nghiệp, ngân hàng thương mại …

Phát biểu tại Lễ phát động, Đại tá Nguyễn Ngọc Huân, Phó tư lệnh Bộ Tư lệnh bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Chương trình hôm nay là một hoạt động hết sức ý nghĩa, quan trọng nằm trong chuỗi các hoạt động trồng cây làm theo lời Bác mà chúng tôi đã phối hợp với Viện Môi trường và Năng lượng tái tạo để thực hiện.

Thông qua sự kiện này, chúng tôi mong muốn được góp thêm tiếng nói để tuyên truyền, giáo dục mọi người nâng cao nhận thức bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường sinh thái nói chung và góp phần giữ gìn, tôn tạo Khu di tích lịch sử đặc biệt về Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đá Chông nói riêng”.

Đại tá Nguyễn Ngọc Huân phát biểu

Ông Vũ Trường Xuân, Viện trưởng Viện Môi trường và Năng lượng tái tạo chia sẻ thêm: “Tôi tin sự kiện hôm nay sẽ góp phần tuyên truyền, giáo dục thế hệ trẻ nâng cao nhận thức, ý nghĩa của phong trào trồng cây Đời đời nhớ ơn Bác Hồ. Tôi hi vọng việc làm thiết thực này sẽ góp phần tôn tạo thêm cảnh quan tươi đẹp tại địa danh có ý nghĩa lịch sử đặc biệt này”.

Trong khuôn khổ hoạt động vào sáng ngày 9/11/2019, tại sân chính Nhà tưởng niệm Bác Hồ, trong không khí trang nghiêm, Đoàn đại biểu gồm lãnh đạo Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Lãnh đạo Viện Môi trường và Năng lượng tái tạo và 40 Đơn vị cùng 1.200 Nhà quản lý, Đoàn viên, thanh niên, sinh viên, học sinh đã kính cẩn làm Lễ Báo công dâng Bác.

Đại diện các Đoàn cũng vinh dự được Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh trao Huy hiệu Bác Hồ - một món quà có ý nghĩa tinh thần lớn lao.

Hình ảnh các đại biểu tại Lễ Báo công dâng Bác sáng ngày 9/11

Cũng tại đây, Ban tổ chức và Đại diện các đơn vị tham gia trồng cây đã cùng nhau ký phát động trồng đồi cây “Dâng Bác – Ơn Thầy” và cam kết chung tay bảo vệ môi trường. Kết thúc lễ Báo công, hàng ngàn các bạn trẻ đã thực sự hòa mình vào không khí chung, tích cực trồng 2.000 cây Thông Mã Vĩ trong đồi cây “Dâng Bác – Ơn Thầy” tại Khu D khu Di tích.

Ban tổ chức tin tưởng, với các hành động cụ thể như: trồng thêm nhiều cây xanh, không vứt rác bừa bãi; không dùng đồ nhựa một lần; hạn chế sử dụng túi ni long … thông điệp Chung tay bảo vệ môi trường của các bạn trẻ tham gia chương trình sẽ lan tỏa tới cộng đồng một cách mạnh mẽ nhằm giúp môi trường thực sự Xanh -Sạch- Đẹp.

Được biết, Khu Di tích Đá Chông (K9) do Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh quản lý là địa danh có ý nghĩa lịch sử đặc biệt. Nơi đây gắn liền với nhiều hoạt động của Trung ương và Bác Hồ trong những năm đế quốc Mỹ đánh phá Hà Nội và các tỉnh miền Bắc. Tiếp nối truyền thống cách mạng, giờ đây Khu Di tích Đá Chông là nơi thăm quan, tổ chức sinh hoạt chính trị, giáo dục truyền thống cho các thế hệ trẻ Việt Nam.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Trồng 2000 cây thông Mã Vĩ tưởng nhớ Bác Hồ tại Khu Di tích K9
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO