Môi trường

Trồng 18.000 cây rừng ở Tây Bắc

Minh Hạnh 20/08/2024 - 19:00

Tiếp nối nỗ lực giúp “Rừng Xanh Lên” trong gần 3 năm qua, ngày 20/8/2024, Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) phối hợp với Khu Bảo tồn thiên nhiên Hang Kia - Pà Cò và UBND xã Hang Kia, UBND xã Pà Cò (huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình) tổ chức sự kiện Góp Lá Vá Rừng - Vì Một Việt Nam Xanh và Phát triển Bền Vững nhằm phục hồi 25 ha rừng tại Khu Bảo tồn thiên nhiên Hang Kia - Pà Cò.

Sự kiện có sự tham gia của gần 150 đại biểu, bao gồm đại diện Bộ Tài nguyên & Môi trường, chính quyền địa phương, đoàn thanh niên, hội phụ nữ, người dân hai xã Hang Kia và xã Pà Cò, các doanh nghiệp tại địa bàn, các tình nguyện viên yêu thiên nhiên từ Hà Nội và nhiều tỉnh thành khác nhau.

Phát biểu khai mạc sự kiện, ông Sùng A Vàng, Phó trưởng Ban quản lý Khu Bảo tồn thiên nhiên Hang Kia – Pà Cò, cho biết: Khu bảo tồn thiên nhiên Hang Kia – Pà Cò có tổng diện tích 5.302,55 ha. Trong đó, phân khu bảo vệ nghiêm ngặt có diện tích 873,14 ha, phân khu phục hồi sinh thái có diện tích 4,160 ha, phân khu dịch vụ hành hcinhs có diện tích 268,9 ha. Khu bảo tồn là một điểm nhấn ở Tây Bắc với diện tích rừng già giàu có.

trong-cay-o-tay-bac3.jpg
Ông Sùng A Vàng, Phó trưởng Ban quản lý Khu Bảo tồn thiên nhiên Hang Kia – Pà Cò, phát biểu khai mạc chương trình.

Tuy nhiên, nhiều năm trở lại đây, sức ép từ hoạt động sản xuất nông nghiệp đã khiến diện tích rừng tại khu bảo tồn nói chung và 2 xã Hang Kia – Pà Cò nói riêng ngày càng bị thu hẹp. Nhiều khu vực rừng bị khai thác, lấn chiến làm nương rẫy, dẫn tới tình trạng diện tích đất rừng bị thu hẹp.

Để giải quyết vấn đề này, những năm qua, Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Hang Kia – Pà Cò đã tích cực phối hợp với các lực lượng, đặc biệt là chính quyèn địa phương tiến hành tuyên truyền bằng nhiều hình thức, bao gồm tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra, ngăn chặn các hành vi khai thác, vận chuyển lâm sản, đốt nương làm rẫy.

Dù vậy, để phục hồi hệ sinh thái rừng và giữ vững tài nguyên rừng vân là một thách thức không nhỏ đối với ban quản lý khu bảo tồn, đặc biệt khi nguồn lực bảo vệ rừng và trồng phục hồi rừng còn hạn chế.

Do đó, sự kiện “Góp lá vá rừng” là một hoạt động ý nghĩa, góp phần giúp đỡ không chỉ ban quản lý khu bảo tồn mà còn nhiều khu vực khác trên địa bàn tỉnh phục hồi tài nguyên rừng, nâng cao nhận thức cho người dân về công tác bảo vệ và trồng rừng.

Tiếp lời ông Sùng A Vàng, ông Vàng A Páo, Phó Chủ tịch UBND xã Hang Kia, đánh giá chương trình “Góp lá vá rừng” là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt đối người dân xã Hang Kia bởi thêm một cánh rừng được phủ xanh là thêm một sự che chở cho bản làng cũng như các loài động, thực vật hoang dã nơi đây.

trong-cay-o-tay-bac2.jpg
Ông Vàng A Páo, phó Chủ tịch UBND xã Hang Kia, phát biểu tại chương trình.

Xã Hang Kia sở hữu nhiều thung lũng với cảnh quan độc đáo với khí hậu ôn hòa và những nét văn hóa đậm đà bản sắc vùng cao. Đây là nơi lưu giữ nhiều loại cây thân gỗ quý hiếm như Thông Pà Cò, Thông đỏ, Pơ mu và nhiều loại cây quý hiếm khác. Do đó, việc bảo tồn rừng cũng sẽ đem lại nhiều lợi ích quan trọng.

Trong khuôn khổ chương trình “Góp lá vá rừng”, những người tham dự sẽ trồng thêm cây xanh ở khu vực rừng đặc dụng của xóm Thung Mãi, xã Hang Kia. Qua hoạt động này, phó Chủ tịch UNBD xã Hang Kia bày tỏ hy vọng sớm phủ xanh các mảng rừng lớn, qua đó giúp giữ bảo vệ cho nguồn nước.

Phát biểu tại sự kiện, ông Đỗ Đông Hưng, Phó trưởng Ban Truyền thông của Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines), chia sẻ: Bảo vệ môi trường từ lâu luôn là một trong những vấn đề nan giải đối với các quốc gia đang phát triển, trong đó có Việt Nam. Thực tế cho thấy, quá trình tăng trường nhanh cùng với cơ cấu kinh tế đang dần chuyển dịch, Việt Nam đứng trước những thách thức lớn về công tác bảo vệ môi trường, mà một trong những hoạt động côt lõi là phải bảo tồn thiên nhiên. Thực trạng này yêu cầu bên cạnh vai trò chủ đạo của Nhà nước, các cơ quan chính quyền địa phương, cần trách nhiệm của cả cộng đồng doanh nghiệp.

trong-cay-o-tay-bac6.jpg
Ông Đỗ Đông Hưng, Phó trưởng Ban Truyền thông của Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines), phát biểu tại chương trình

Trong giai đoạn đầu triển khai, chương trình đã trồng được tổng cộng 18.000 cây bản địa trên diện tích 27 ha. Ở giai đoạn tiếp theo, mục tiêu đặt ra là trồng 30.000 cây xanh, hướng tới phủ xanh 50 ha rừng trên hành lang kết nối giữa Mai Châu (Hòa Bình) và Vân Hồ (Sơn La) trong năm 2024.

trong-cay-o-tay-bac4.jpg
Các đại biểu trao cây cho người dân địa phương

Một số hình ảnh tại sự kiện trồng rừng "Góp lá vá rừng":

trong-cay-o-tay-bac5.jpg
trong-cay-o-tay-bac-7.jpg
456285896_902986201868100_6899294713940636710_n.jpg
456127899_902986658534721_6832164585419470614_n.jpg
455857033_902987645201289_6354344171917262307_n.jpg
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Trồng 18.000 cây rừng ở Tây Bắc
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO